+Aa-
    Zalo

    Rút hết quân khỏi Kherson, Nga vẫn khẳng định chủ quyền

    (ĐS&PL) - Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn tất rút quân khỏi bờ tây sông Dnieper vào 5h ngày 11/11 (giờ địa phương) và không để lại bất kỳ binh sĩ hay khí tài nào ở thành phố Kherson.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó tuyên bố, Moscow không hối tiếc về quyết định sáp nhập Kherson cùng ba tỉnh khác ở Ukraine vào lãnh thổ.
     
    "Kherson vẫn là chủ thể thuộc Liên bang Nga, được xác định và cố định về mặt pháp lý. Không có thay đổi nào về trạng thái này và không thể có thay đổi nào", ông Peskov cho hay.
     
    nga rut het quan khoi kherson tuyen bo khang dinh chu quyen
    Nga tuyên bố rút quân khỏi Kherson. (Ảnh: Reuters)
     
    Đây là lần đầu tiên Điện Kremlin bình luận về Kherson, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 9/11 thông báo các lực lượng Nga sẽ rút khỏi thành phố sang bờ đông sông Dnieper để thiết lập phòng tuyến mới.
     
    Ông Peskov nói đây là quyết định do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra và ông "không bình luận gì thêm".
     
    Phía Ukraine chưa bình luận về thông báo rút quân của Nga nhưng tin rằng hàng nghìn binh sĩ Nga vẫn đang hiện diện ở bờ Tây sông Dnipro. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ước tính Nga vẫn còn khoảng 40.000 quân trong khu vực Kherson cũng như trong và xung quanh thành phố Kherson.
     
    Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã giải phóng 12 khu định cư trong ngày 10/11, bao gồm Blagodatne nằm cách trung tâm Kherson khoảng 30 km.
     
    Việt Hương (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/rut-het-quan-khoi-kherson-nga-van-khang-dinh-chu-quyen-a557068.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan