+Aa-
    Zalo

    Sập toà nhà ở Ấn Độ do rò rỉ khí amoniac, ít nhất 7 người thiệt mạng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ sập toà nhà ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

    Vụ sập toà nhà xảy ra vào ngày 24/2 (giờ địa phương) tại khu vực Daurala của Uttar Pradesh, cách Delhi  (Ấn Độ) gần 120 km. Vụ việc khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

    sap toa nha an do
    Hiện trường vụ sập nhà tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Ảnh: Times of India

    Theo lời các sĩ quan cảnh sát, toàn bộ những người thiệt mạng đều là công nhân. Trong khi đó, 9 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương chăm sóc. 

    Thông tin về vụ sập nhà, cảnh sát cho biết thêm: "Có một vụ nổ bên trong kho lạnh do rò rỉ khí amoniac. Hậu quả của vụ nổ là tòa nhà bị sập. Một số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. 7 thi thể đã được tìm thấy".

    Minh Hạnh(Theo Xinhua) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-toa-nha-o-an-do-do-ro-ri-khi-amoniac-it-nhat-7-nguoi-thiet-mang-a566968.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan