+Aa-
    Zalo

    “Soi” tiến độ 3 dự án cao tốc Bắc - Nam sắp hết hạn về đích

    (ĐS&PL) - Để đảm bảo tiến độ các dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã có công điện yêu cầu lãnh đạo ban trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều hành, tập trung thi công, hoàn thành các thủ tục, đảm bảo đưa vào khai thác theo kế hoạch.

    Trao đổi với phóng viên Tạp chí Đời sống & Pháp luật, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) vừa có văn bản báo cáo Bộ về tình hình triển khai 3 dự án cao tốc hoàn thành trước ngày 30/4/2023, gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

    Theo đó, Dự án Mai Sơn - QL45 (Ban Thăng Long) sản lượng đạt 85,2%, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Riêng gói thầu 14-XL tiến độ thi công chưa đáp ứng do việc tập kết vật liệu không đáp ứng yêu cầu.

    Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban QLDA 7) sản lượng đạt 73,59%, chưa đáp ứng yêu cầu do một số nhà thầu đang có dấu hiệu không giữ được nhịp độ thi công như trước Tết.

    Cũng theo Cục QLĐTXD, Dự án Phan Thiết - Dầu Giây (Ban Thăng Long) sản lượng đạt 83,1%, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

    thi congct
    Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu lãnh đạo ban trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều hành, tập trung thi công, hoàn thành các thủ tục, đảm bảo đưa vào khai thác theo kế hoạch. Ảnh minh hoạ

    Để đảm bảo tiến độ các dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã có công điện yêu cầu lãnh đạo ban trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều hành, tập trung thi công, hoàn thành các thủ tục, đảm bảo đưa vào khai thác theo kế hoạch.

    Trước đó, phát biểu tại cuộc họp giao ban chiều 2/3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành GTVT trong năm 2023 rất nặng nề, đòi hỏi các đơn vị phải tập trung cao độ hơn nữa.

    Các chủ đầu tư, Ban QLDA phải tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch, nhất là các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hoàn thành trong năm 2023.

    “Dự án nào phải hoàn thành trước 30/4, những dự án nào phải về đích cuối năm, các ban QLDA phải nghiêm túc triển khai, tuân thủ tiến độ. Không hoàn thành không được.

    Cục Quản lý đầu tư xây dựng phải rốt ráo chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA triển khai thi công với tiến độ thi công nhanh nhất, đảm bảo chất lượng tốt nhất”, Bộ trưởng chỉ đạo.

    Báo cáo về công tác giải ngân, ông Bùi Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, khối lượng giải ngân 2 tháng đầu năm 2023 khoảng 10.318 tỷ đồng.

    Tính đến ngày 28/2/2023, Bộ GTVT đã giải ngân được 10.737 tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch giải ngân tháng) và đạt 11,4% kế hoạch năm, cao hơn cùng kỳ năm ngoái (2.400/55.051 tỷ đồng, đạt khoảng 4,3% kế hoạch).

    “Giá trị giải ngân 2 tháng đầu năm chủ yếu tập trung ở các chủ đầu tư, ban QLDA trực thuộc Bộ với khối lượng giải ngân khoảng 10.716 tỷ đồng, đạt 12,4% kế hoạch năm và chiếm tỷ trọng 99,8% giá trị đã giải ngân của Bộ GTVT.

    Nguyễn Lâm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/soi-tien-do-3-du-an-cao-toc-bac-nam-sap-het-han-ve-dich-a567657.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan