+Aa-
    Zalo

    Sóng lớn đánh lật thuyền, hai bố con may mắn thoát nạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đang trên đường vào cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), thuyền của hai bố con ngư dân tỉnh Nghệ An bị sóng đánh lật.

    (ĐSPL) - Đang trên đường vào cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), thuyền của hai bố con ngư dân tỉnh Nghệ An bị sóng đánh lật.

    Tin tức từ ông Bùi Tuấn Sơn, Trưởng ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, một tàu cá của ngư dân Nghệ An đã bị sóng đánh lật úp khi đang trên đường vào cảng, rất may 2 ngư dân thoát nạn.

    Theo đó, do ảnh hưởng của thời tiết, khoảng 12h ngày 28/12, tàu đánh cá mang số hiệu NA 4931TS, công suất 24CV của ngư dân Nguyễn Văn Công (55 tuổi) và con trai là Nguyễn Văn Hà (30 tuổi), trú tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai (Nghệ An) đang trên đường vào cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bất ngờ bị sóng đánh lật, khi cách bờ khoảng 1,5 hải lý. 

    Hai cha con ông Công được người dân sưởi ấm sau một thời gian lênh đênh trên sóng biển.

    Rất may sau đó, hai bố con ông Công đã may mắn bơi được vào bờ. Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương và cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Sót đã kịp thời giúp đỡ, đốt lửa sưởi ấm cho hai ngư dân bị nạn.

    Do ảnh hưởng của bão số 10 (tên quốc tế Nock-Ten) nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Đình những ngày qua có gió giật mạnh kèm theo sóng lớn.

    Đêm 27/12, sau khi đi vào khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

    Trong ngày 28/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được 20 - 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

    Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 3,5m.

    Khai thác thuỷ sản ven bờ

    1. Nhà nước có chính sách tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng biển ven bờ và cơ cấu nghề nghiệp giữa các nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, nghề nông, nghề rừng, nghề dịch vụ.

    2. Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản ven bờ khi chuyển đổi sang khai thác thuỷ sản xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản thì được hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ vốn, giao đất, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo chính sách của Nhà nước.

    3. Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản ven bờ phải có phương tiện cứu sinh, phương tiện theo dõi dự báo thời tiết; tuân theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa và pháp luật về hàng hải.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/song-lon-danh-lat-thuyen-hai-bo-con-may-man-thoat-nan-a176230.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan