+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ thanh niên đánh bác ruột say xỉn tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bực tức, Kpă Nghĩa đẩy người bác ngã xuống nền nhà rồi lấy cây vụt mạnh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

    Thấy mẹ bị bác ruột đánh nên Kpă Nghĩa ra can ngăn và cũng bị ông Kpă Djuar doạ đánh. Bực tức, Kpă Nghĩa đẩy người bác ngã xuống nền nhà rồi lấy cây vụt mạnh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

    Đối tượng Nghĩa tại Cơ quan Công an. Ảnh: Báo Gia Lai

    Theo báo Người lao động, ngày 16/4, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Kpă Nghĩa (SN 2004, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi dùng gậy đánh vào đầu khiến bác ruột tử vong.

    Nạn nhân là ông Kpă Djuar (SN 1978, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

    Trước đó, tối 13/4, sau khi đi uống rượu say xỉn trở về, ông Kpă Djuar đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ và em gái sống chung nhà. Khi thấy mẹ bị bác đánh nên Kpă Nghĩa ở gần đó chạy ra can ngăn và cũng bị ông Kpă Djuar doạ đánh.

    Bực tức nên Nghĩa đã đẩy ngã ông Kpă Djuar xuống nền nhà và nhặt lấy khúc cây đánh một cái trúng vào đầu. Sau đó, được mẹ can ngăn nên Kpă Nghĩa bỏ sang nhà bạn cùng làng để ngủ.

    Theo báo Công an Nhân dân, đến khoảng 7h ngày 14/4, gia đình phát hiện ông Djuar đã chết tại phòng khách của gia đình.

    Sau khi biết tin Djuar chết, Kpă Nghĩa đã đến Công an huyện Chư Prông đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

    Hiện Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Kpă Nghĩa để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-thanh-nien-danh-bac-ruot-say-xin-tu-vong-a319856.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan