+Aa-
    Zalo

    Tấn công đẫm máu ở Nigeria, ít nhất 65 người thiệt mạng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ít nhất 65 dân làng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do phiến quân Boko Haram thực hiện, tại bang Borno, phía Đông Bắc Nigeria.

    Ít nhất 65 dân làng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do phiến quân Boko Haram thực hiện, tại bang Borno, phía Đông Bắc Nigeria.

    Hiện trường một vụ tấn công ở Nigeria. Ảnh: Reuters

    Ông Babagana Umara Zulum, thống đốc bang Borno cho biết: "Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong vài năm gần đây ở quốc gia Tây Phi này. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã lên án vụ tấn công và chỉ đạo quân đội nước này truy bắt thủ phạm".

    Abbagana Ali, người đứng đầu lực lượng dân quân địa phương, cho biết các tay súng đã sát hại 21 người ở làng Badu Malam Kyariri, huyện Nganzai, khi họ vừa dự tang lễ trở về, sau đó giết hại thêm 44 người khác khi nhóm người này đang tìm cách tập trung để tự vệ.

    Bên cạnh đó, ít nhất 10 người bị thương trong vụ tấn công. 8 người trong số họ bị thương nặng và đang được điều trị tại một bệnh viện khu vực, ông Ali nói.

    Trước đó, thủ lĩnh dân quân địa phương Bunu Bukar Mustapha cho biết, những kẻ tấn công đi trên 3 chiếc xe máy đã xả súng vào một nhóm người trên đường từ một đám tang trở về nhà. 

    Audu Liman, một người dân ở làng Zawa cho biết, phiến quân Boko Haram đã tấn công họ,  đốt cháy nhiều ngôi nhà và cướp đi nhiều thực phẩm.

    "Họ không tha cho bất kỳ ai. Họ đã giết phụ nữ và trẻ em ở đây. Hầu hết chúng tôi đều chạy bằng trái tim trong miệng", Liman nói trong khi kể lại trải nghiệm cận tử của mình với các tay súng.

    Các chiến binh Boko Haram đã sinh sống ở các bang miền bắc Nigeria trong gần 10 năm qua. Nhóm khủng bố nói rằng mục đích của nó là áp đặt một luật thực thi nghiêm ngặt hơn về luật Sharia trên khắp quốc gia đông dân nhất châu Phi, vốn bị chia rẽ giữa đa số người Hồi giáo ở phía bắc và miền nam chủ yếu là Kitô giáo.

    Nhóm phiến quân này từng tấn công bằng bom nhằm vào  các nhà thờ; bắt cóc phụ nữ và trẻ em, ám sát các chính trị gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo.

    Vào tháng 1/2019, bạo lực leo thang đã buộc 30.000 người Nigeria phải rời khỏi đất nước, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết.

    Mộc Miên (Theo CNN)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-cong-dam-mau-o-nigeria-it-nhat-65-nguoi-thiet-mang-a286274.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan