+Aa-
    Zalo

    Tàu chở khách Ấn Độ trật bánh, ít nhất 19 người chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Một con tàu chở khách đã bị trật bánh ở miền tây Ấn Độ ngày 4/5 khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

    (ĐSPL) – Một con tàu chở khách đã bị trật bánh ở miền tây Ấn Độ ngày 4/5 khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
    Theo hãng tin AP, đầu tàu và 4 trong số 20 toa tàu đã bị trật khỏi đường ray gần ga Roha, cách thành phố Mumbai khoảng 110 km về phía nam.
    Ấn Độ: Tàu chở khách trật bánh, ít nhất 19 người chết

    Người dân tập trung quanh con tàu bị trật bánh gần ga Roha hôm Chủ Nhật (4/5).

    Lực lựng cứu hộ đã phải sử dụng máy cắt để phá các toa và giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Họ cũng huy động một cần cẩu hớn để di chuyển các toa khỏi đường ray. Hoạt động giải cứu vẫn tiếp tục được tiến hành. Số người chết có thể còn gia tăng. 123 hành khách đã bị thương, trong đó có những người bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện.

    Ấn Độ: Tàu chở khách trật bánh, ít nhất 19 người chết

    Vụ tai nạn khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

    Ấn Độ: Tàu chở khách trật bánh, ít nhất 19 người chết

    Lực lượng cứu hộ đang di chuyển thi thể của các hành khách ra khỏi con tàu.

    Ấn Độ: Tàu chở khách trật bánh, ít nhất 19 người chết

    Và tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát.

    Ấn Độ: Tàu chở khách trật bánh, ít nhất 19 người chết

    Cảnh sát và nhân viên giải cứu có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

    Nguyên nhân khiến con tàu trật bánh vẫn chưa rõ. Các nhà chức trách đường sắt đã yêu cầu thực hiện một cuộc điều tra kỹ càng về vụ tai nạn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-cho-khach-an-do-trat-banh-it-nhat-19-nguoi-chet-a31697.html
    Vì sao Ấn Độ vẫn nghèo?

    Vì sao Ấn Độ vẫn nghèo?

    (ĐSPL) - Báo Pháp Les Echos cho rằng Ấn Độ vẫn là một nước nghèo, với thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1/4 của Trung Quốc.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vì sao Ấn Độ vẫn nghèo?

    Vì sao Ấn Độ vẫn nghèo?

    (ĐSPL) - Báo Pháp Les Echos cho rằng Ấn Độ vẫn là một nước nghèo, với thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1/4 của Trung Quốc.

    10 địa danh “ma ám” ở Ấn Độ

    10 địa danh “ma ám” ở Ấn Độ

    (ĐSPL) – Nhắc đến 10 địa danh này của Ấn Độ, người ta không khỏi cảm thấy rùng mình về những câu chuyện ma quỷ hay sức mạnh của lực lượng siêu nhiên nào đó.