+Aa-
    Zalo

    Tàu ngầm nguyên tử tấn công của Nga bất ngờ bốc cháy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hôm qua, một tàu ngầm nguyên tử của Nga đã đột nhiên bốc cháy trong nhà máy đóng tàu Zvezdochka.

    (ĐSPL) - Hôm qua, một tàu ngầm nguyên tử của Nga đã đột nhiên bốc cháy trong nhà máy đóng tàu Zvezdochka.
    Con tàu bị bốc cháy thuộc lớptàu ngầm nguyên tử tấn côngOscar II mang tên Orel đang được đại tu theo lịch trình trong một ụ tàu của xưởng đóng tàu Zvezdochka. Tổng diện tích của đám cháy ước tính khoảng 40 m2.

    Khói bốc lên từ khu vực tàu ngầm của Nga bị cháy.

    Phát ngôn viên Yevgeny Gladyshev của nhà máy đóng tàu Zvezdochka nói nguyên nhân của đám cháy là do vi phạm an toàn trong quá trình hàn. Phát ngôn viên cho biết: “Hôm nay, do sự vi phạm các quy trình kỹ thuật trong quá trình hàn, một ngọn lửa đã bốc lên ở phần dưới của thân tàu ngầm Orel, một con tàu được lên kế hoạch đại tu tại xưởng đóng tàu Zvezdochka”.
    Gladyshev nhấn mạnh rằn tình hình tại khu vực đám cháy đã được kiểm soát. Các nhà chức trách đã dập tắt ngọn lửa trên tàu Orel bằng cách đưa nước vào ụ khô để ngâm một phần thân tàu trong 7 giờ liền. Trước đó, các nhân viên cứu hỏa đã dùng dụng cụ cứu hỏa để dập đám cháy nhưng khói lớn vẫn bốc lên. Đến 22h34 tối qua theo giờ địa phương, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.
    Mặc dù ngọn lửa không gây thương vong và không đe dọa các tàu gần đó, uy ban Điều tra đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự vào vụ cháy này.
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-ngam-nguyen-tu-tan-cong-cua-nga-bat-ngo-boc-chay-a90125.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tàu ngầm Nga “khoác áo tàng hình

    Tàu ngầm Nga “khoác áo tàng hình"

    (ĐSPL) - Đến năm 2016, tàu ngầm Nga sẽ có lớp bọc đặc biệt bằng vật liệu tổng hợp, cải thiện đáng kể tính “tàng hình” trước các thiết bị thủy âm định vị của đối phương.