+Aa-
    Zalo

    Thái Lan 3-0 Philippines: Thái Lan chờ Việt Nam ở chung kết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Với lợi thế sân nhà cùng lối chơi mạch lạc và hiểu quả, đội tuyển Thái Lan đã không gặp nhiều khó khăn để hạ gục Philippines với tỷ 3-0 tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, để giành vé vào chung kết.

    (ĐSPL) – Với lợi thế sân nhà cùng lối chơi mạch lạc và hiểu quả, đội tuyển Thái Lan đã không gặp nhiều khó khăn để hạ gục Philippines với tỷ 3-0 tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, để giành vé vào chung kết.
    Đội hình xuất phát:
    Thái Lan: Kawin - Weerawatnodom, Suttinun, Tanaboon, Peerapat -Mongkol, Sarach, Chappuis, Kroekrit - Chanathip,Soleb.
    Philippines: Deyto- Amani, Gier, Rota, Sato - Ott, Bahadoran, Lucena, Steuble - Mulders, Younghusband
    Diễn biến trận đấu
    Trận đấu kết thúc. ĐT Thái Lan đã dễ dàng hạ gục Philippines với tỷ số 3-0. Sau 2 lượt trận, Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để đoạt vé vào chung kết AFF Cup 2014.
    Vào. Phút 86, Kroekrit thực hiện pha cứa lòng đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan.
    Phút 82, Steuble bên phía Philippines nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan và phải rời sân.
    Phút 80, tiền vệ Kroekrit (ĐT Thái Lan) đột phá rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi sát khung thành đội khách Philippines.
    Phút 78, ĐT Thái Lan thay người. Sarawut được tung vào sân thay Mongkol.
    Phút 70, Patrick Reichelt của Philippines nhận thẻ vàng từ trọng tài.
    Phút 59, từ đường chuyền của đồng đội, Kroekrit băng xuống và dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Philippnies, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.
    Phút 50, Steuble (ĐT Philippines) tung ra cú sút xa đưa bóng vào góc cao nhưng thủ môn Thammasatchanan của xuất sắc cản cho Thái Lan.
    Phút 48, thủ môn Thammasatchanan bên phía Thái Lan băng ra bắt bóng ngay trước mũi giày tiền đạo Philippines.
    Hiệp 2 trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa Thái Lan và Philippines bắt đầu.
    Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Thái Lan.
    Phút thứ 43, Chappuis bên phía Thái Lan không kịp đường chuyền ngang của đồng đội.
    Phút 34, Martin Steuble của Philippines nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm đối với cầu thủ Thái Lan.
    Phút thứ 26, Prakit của Thái Lan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Philippines.
    Phút thư 22, Daisuke Saito của Philippines nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Mongkol bên phía Thái Lan.
    Phút thứ 9, Tossakrai tung ra cú sút nhưng thủ môn Patrick Deyto đã xuất sắc cản phá.
    Vào. Phút thứ 6, nhận đường chuyền của đồng đội, Chanathip sút bóng vào góc xa làm tung lưới Philippines, mở số cho Thái Lan.
    Hiệp 1 cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Philippines bắt đầu
    Nhận định trước trận
    Được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt đi đồng thời lại thi đấu hơn người trong hiệp nhưng đội tuyển Philippines lại gây thất vọng khi để Thái Lan cầm hòa 0-0. Trong trận đấu đó, đội bống xứ chùa vàng dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk đã chiếm ưu thế hơn về mặt thế trận.
    Thái Lan không dễ hạ Philippines dù được chơi trên sân nhà.
    Trở về sân nhà nhưng Thái Lan cũng chẳng thể vui mừng bởi họ sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Adisak Kraisorn sau chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014. Trước trận đấu sinh tử (19h ngày 10/12) cho việc giành tấm vé vào chung kết, cả hai HLV Kiatisuk và Thomas Dooley đều rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng của đội nhà. Trận đấu giữa đội bóng từng 3 lần vô địch AFF Cup với dàn sao nhập tịch bên phía Philippines hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thai-lan-3-0-philippines-thai-lan-cho-viet-nam-o-chung-ket-a73428.html
    Sự kiện: AFF Suzuki Cup 2014
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan