+Aa-
    Zalo

    Thành trì IS ở Syria tan hoang sau đợt không kích của Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Lầu Năm Góc ngày 23/9 đã công bố những bức ảnh vệ tinh cho thấy các mục tiêu của phiến quân Hồi giáo IS bị phá hủy nặng nề sau đợt không kích của Mỹ.

    (ĐSPL) – Lầu Năm Góc ngày 23/9 đã công bố những bức ảnh vệ tinh cho thấy các mục tiêu của phiến quân Hồi giáo IS bị phá hủy nặng nề sau đợt không kích của Mỹ và các đồng minh.
    Theo Daily Mail, Mỹ và các đồng minh Arab đã 22 lần không kích các mục tiêu của phiến quân IS ở Syria bao gồm khu huấn luyện, cơ sở chỉ huy, khu điều hành và các xe thiết giáp.
    Mỹ cũng đã bắn 47 quả tên lửa Tomahawk các tàu chiến ở Biển Đỏ và phía bắc Vịnh Ba tư. Các máy bay tham gia không kích của Mỹ bao gồm máy bay ném bom chiến lược B-1, chiến đấu cơ F-15E, F-16, máy bay tàng hình F-22, F/A-18 Super Hornet và 2 loại máy bay không người lái.
     
    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Đồ họa cho thấy ngoài máy bay Mỹ, tên lửa tomhawk từ Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư, các quốc gia Arab như UAE, Bahrain, Saudi Arabia và Jordan đều cung cấp ít nhất một chiến đấu cơ tham gia không kích phiến quân IS ở Syria.

    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Một khu nhà kho để xe thiết giáp của phiến quân IS bị oanh tạc bởi tên lửa dẫn đường từ vệ tinh.

    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Vụ oanh tạc đã phá hủy trực tiếp tòa nhà cũng các khí tài quân sự bên trong.

    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Những gì còn sót lại của khu nhà sau khi bị Mỹ không kích.

    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Máy bay không quân Saudi Arabia trực tiếp tham gia không kích IS cùng đồng minh Mỹ.

    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Trung tâm tài chính của IS ở thành phố Raqqa trước và sau khi bị Mỹ oanh tạc bằng tên lửa Tomahawk.

    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Trại lính của phiến quân IS ở thành phố Raqqa trước và sau khi bị máy bay tàng hình F-22 không kích.

    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Người dân Syria bên cạnh đống đổ nát do Mỹ không kích ở ngôi làng Kfar Derian, phía tây Aleppo.

    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn sau đợt không kích của Mỹ và đồng minh ở tỉnh Idlib.

    Trụ sở phiến quân IS tan hoang sau đợt không kích của Mỹ ở Syria

    Hình ảnh tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tiêu diệt phiến quân IS do Lầu Năm Góc công bố.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-tri-is-o-syria-tan-hoang-sau-dot-khong-kich-cua-my-a52101.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan