+Aa-
    Zalo

    Thích "làm đẹp", nam thanh niên giả gái trộm cắp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hiền giả gái vào xin việc tại quán nhậu, sau đó trộm tiền, điện thoại, máy ảnh... của chủ quán rồi bỏ trốn.

    (ĐSPL) - Hiền giả gái vào xin việc tại quán nhậu, sau đó trộm tiền, điện thoại, máy ảnh... của chủ quán rồi bỏ trốn.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Gia đình Việt Nam, ngày 7/4, trung tá Huỳnh Văn Oai, đội trưởng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ và tiến hành điều tra hành vi trộm cắp tài sản đối với đối tượng Lê Hồ Trí Hiền (hay còn gọi là “gái” Hiền), ngụ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Hiền là nam nhưng lúc bị bắt giữ lại đang mặc váy nữ và trang điểm lòe lẹt.

    Đối tượng Lê Hồ Trí Hiền là nam nhưng lúc bị bắt vẫn đang mặc váy và trang điểm lòe loẹt - Ảnh: báo Dân trí

    Thông tin trên báo Dân trí cho hay, trước đó vào tối ngày 6/4, khi “gái” Hiền đang đi bộ trên vỉa hè đường 30/4 thuộc phường An Lạc, quận Ninh Kiều thì bị chị Thảo, chủ quán ăn tại quận Cái Răng phát hiện, bắt giữ và tri hô là đối tượng trộm cắp, đồng thời báo công an đến hỗ trợ. Lực lượng CSGT TP Cần Thơ đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường áp giải đối tượng về Công an phường An Lạc làm việc.

    Tại đây, bước đầu đối tượng Hiền thừa nhận có trộm cắp nhiều tài sản của chị Thảo trên địa bàn quận Cái Răng nên Hiền được bàn giao và di lý về Công an quận Cái Răng thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

    Hiền cho biết mình học đến lớp 6 thì bỏ học, cách đây 2 năm thì Hiền tự dựng “đổ bóng” và thích mặc quần áo của con gái, kể cả mặc váy và áo ngực. Để có tiền phục vụ mục đích làm “đẹp”, “gái” Hiền bắt đầu sinh ra tật trộm cắp, hết lấy điện thoại của cậu đến trộm tiền của dì, đến lúc túng quẫn quá, Hiền lấy luôn máy cắt cỏ của ông ngoại đem bán.

    Sau khi trộm cắp hết đồ đạc của người thân ở quê, ngày 25/3, Hiền xin vào làm công tại quán Mái Lá của chị Thảo. Đến tối ngày 1/4, lợi dụng lúc quầy tính tiền vắng người, Hiền đã lẻn vào lấy trộm 4 triệu đồng, 1 điện thoại Sam sung, 500 USD, 1 máy chụp hình hiệu Sony, 6 bộ quần áo và 1 đôi giày nữ rồi bỏ trốn.

    Sau khi có tiền, Hiền đã bỏ lên TP HCM để ăn chơi, đến khi còn vài trăm ngàn Hiền đã quay về Cần Thơ thuê nhà trọ, trong lúc đang lang thang thì bị chị Thảo phát hiện tri hô, bắt giữ.

    Hiện Công an quận Cái Răng đã tạm giữ Hiền để điều tra làm rõ những vụ trộm liên quan trước đó.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thich-lam-dep-nam-thanh-nien-gia-gai-trom-cap-tai-san-a140430.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan