+Aa-
    Zalo

    Thông tin mới nhất về vụ "sát thủ" dùng súng sát hại đồng hương tại Đà Nẵng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Liên quan đến vụ người Trung Quốc dùng súng thanh toán đối thủ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa có kết luận chính thức về vụ án này.

    (ĐSPL) - Liên quan đến vụ người Trung Quốc dùng súng thanh toán đối thủ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa có kết luận chính thức về vụ án này.

    Báo Công an TP. HCM đưa tin, chiều 27/12, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự CATP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng vừa kết luận điều tra vụ đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc dùng súng giết người gây phẫn nộ dư luận thời gian qua.

    Theo đó, đơn vị gửi hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Feng Long Chun (tên gọi khác Phùng Xuân Long, A Lãng; SN 1988, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

    Theo Đại tá Dũng, do cả hung thủ và nạn nhân đều có quốc tịch Trung Quốc nên việc điều tra, truy bắt cũng như xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau gần một năm, cơ quan điều tra có đầy đủ cơ sở để kết luận vụ án. Đây là nỗ lực rất lớn của các điều tra viên cũng như các đơn vị phối hợp…

    Hung thủ Feng Long Chun tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Người đưa tin

    Tin tức đăng tải trên báo Dân trí cho hay, do có mâu thuẫn trong việc cạnh tranh làm ăn, buôn bán sim điện thoại di động trên mạng internet (tren Web Tao Bao) nên Feng Long Chun muốn trả thù LiMuZi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại nhà vợ ở 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

    Theo cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 11/2015, thông qua một trang web bán vũ khí trên mạng, Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan mua một khẩu súng ngắn của hai người đàn ông tại Bangkok với giá 1500 USD.

    Sau khi mua súng, Chun đi sang Campuchia rồi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Tiếp đó, Chun bắt xe khách đi Quảng Nam.

    Khoảng 7h ngày 25/11/2015, Chun đến tiệm cầm đồ của bà T. ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mua một chiếc xe mô tô BKS 92L9-0594 với giá 5 triệu đồng. Mua xe xong, Chun điều khiển xe ra Đà Nẵng rồi chạy lòng vòng quanh nhà LiMuZi thăm dò, tìm hiểu địa bàn. Tối cùng ngày, Chun lên đèo Hải Vân ngủ tại căn nhà hoang trên đèo.

    Đến khoảng 5h30 ngày 26/11/2015, Chun điều khiển xe đi đến quán bánh bèo ở K184/26 đường Nguyễn Duy Hiệu, gần nhà LiMuZi để ăn bánh bèo đồng thời ngồi đợi để khi LiMuZi ra khỏi nhà thì thực hiện hành vi mưu tính của mình.

    Đến khoảng 7h30 cùng ngày, thấy LiMuZi vừa dắt xe máy từ trong nhà ra khỏi cổng thì Chun lấy khẩu súng từ trong túi xách ra, lên đạn. Khi đã đi sát đến nạn nhân, Chun chĩa súng vào vùng ngực bụng (phía bên trái) của LiMuZi bắn một phát đạn khiến nạn nhân ngã xuống đất.

    Ngôi nhà nơi ông Zi bị bắn - Ảnh: báo Dân trí

    Sau khi bắn, Chun quay lại quán bánh bèo lấy túi xách rồi đến vị trí dựng xe máy trước đó cất súng vào túi, lên xe rời khỏi hiện trường. Khi điều khiến xe lên cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) thì Chun vứt súng gây án xuống sông Hàn. Tiếp đó, Chun chạy xe máy đến kiệt K32 đường Núi Thành (Đà Nẵng), Chun bỏ lại xe máy và đón xe thồ đi Tam Kỳ rồi đón xe khách vào TPHCM, tiếp tục đi xe khách đến tỉnh Tây Ninh rồi qua Campuchia lẫn trốn.

    Theo Bản kết luận giám định pháp y, nguyên nhân anh LiMuZi tử vong là do vết thương xuyên thấu ổ bụng.

    Ngày 25/12/2015, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Feng Long Chun về hành vi giết người. Ngày 27/12/2015, Chun đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-sat-thu-dung-sung-sat-hai-dong-huong-tai-da-nang-a176269.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan