+Aa-
    Zalo

    Thông tin mới nhất vụ cầm súng AK cướp tiệm vàng ở Huế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở khu vực chợ Đông Ba, TP Huế.

    thong tin moi nhat vu cam sung ak cuop tiem vang o hue
    Một người dân đến nộp lại số vàng đã nhặt được cho công an. Ảnh: Dân Việt

    Ngày 3/8, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở khu vực chợ Đông Ba, TP Huế.

    "Cơ quan điều tra phải củng cố hồ sơ chặt chẽ, theo đúng quy trình tố tụng", đại tá Sơn nói.

    Theo trình tự tố tụng, nghi phạm sẽ bị tạm giữ hình sự trong vòng 9 ngày để điều tra làm rõ vụ việc và khởi tố theo quy định của pháp luật. Việc trưng cầu giám định về ma túy, tâm thần đối với nghi phạm Lê Văn Quốc (38 tuổi, cán bộ trại giam Bình Điền) đang được thực hiện theo quy định.

    Trong diễn biến khác, sáng cùng ngày (3/8), Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn thông tin từ Công an TP Huế cho biết lực lượng công an đã ghi nhận 8 người trả lại số vàng bị cướp ở 2 tiệm vàng tại chợ Đông Ba.

    Số vàng được trả khoảng 2,5 lượng.

    Theo Công an TP Huế, trích xuất từ camera an ninh gần vị trí xảy ra vụ việc, rất nhiều người ào ra nhặt vàng tại thời điểm tên cướp vứt vàng ra giữa đường.

    Công an TP Huế đang kêu gọi người dân nộp lại số vàng nhặt được. Trường hợp người nào cố tình không trả sẽ bị xử lý theo pháp luật.

    Trước đó, Ban quản lý chợ Đông Ba cũng đã tổ chức khen thưởng, tuyên dương những tiểu thương, người lao động ở chợ tự nguyện trả lại vàng cho công an.

    Trước đó, theo Thanh Niên, báo cáo của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thể hiện, khoảng 12h40 ngày 31/7, tại tiệm vàng Hoàng Đức (chợ Đông Ba, P.Đông Ba, TP.Huế), trong lúc lực lượng bảo vệ chợ nghỉ trưa thì có một người đàn ông dùng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ kính tiệm vàng rồi lấy 2 khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm và cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội.

    Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng đến hiện trường; giao trách nhiệm cho đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, tổ chức vay bắt nghi phạm.

    Sau một lúc được Đại tá Sơn vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng đã hợp tác, giao nộp súng và bị công an khống chế đưa về trụ sở điều tra làm rõ.

    Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, nghi phạm là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-moi-nhat-vu-cam-sung-ak-cuop-tiem-vang-o-hue-a546670.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan