+Aa-
    Zalo

    Thông tin mới nhất vụ hai người đàn ông bị ngồi tù oan đòi bồi thường 38 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - VKSND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục sớm giải quyết các yêu cầu cụ thể đối liên quan tới tiền bồi thường với 2 gia đình cụ ông mang án oan sai năm xưa.

    VKSND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục sớm giải quyết các yêu cầu cụ thể đối liên quan tới tiền bồi thường với 2 gia đình cụ ông mang án oan sai năm xưa.

    Ông Trần Ngọc Chinh đòi VKSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường số tiền gần 12 tỷ 870 triệu đồng vì bị hàm oan nhưng sau 37 năm mới được xin lỗi, cải chính công khai. Ảnh: Dân Trí.

    Tờ Dân Trí đưa tin, mới đây, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Tất Hiếu cho biết, cơ quan này đã tiến hành thụ lý đơn yêu cầu bồi thường đối với gia đình của các cụ ông mang án oan giết người ở xã Đồng Thịnh (huyện Sông Lô).

    Trước đó, ông Trần Ngọc Chinh (SN 1941, trú tại xã Đồng Thịnh) và gia đình ông Trần Trung Thám (SN 1948, em trai ông Chinh, đã mất trong thời gian bị giam) đã có đơn gửi đến VKSND tỉnh yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị VKSND tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc) truy tố oan tội “Giết người”, sau 37 năm mới được minh oan.

    Trong đơn, ông Chinh yêu cầu VKSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường tổng số tiền gần 12 tỷ 870 triệu đồng, gồm tiền thu nhập bị mất; thiệt hại tinh thần, sức khỏe bị xâm hại…

    Đối với gia đình ông Thám, theo bà Trần Thị Thắm (SN 1943, vợ ông Trần Trung Thám), trước những tổn thất to lớn về tinh thần, về nỗi oan khuất mà ông Thám phải gánh chịu, gia đình bà yêu cầu được bồi thường tổng số tiền là 25 tỷ đồng.

    Liên quan đến số tiền sẽ bồi thường cho các gia đình, vị lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết việc này căn cứ theo quy định của nhà nước, chưa thể nói một con số cụ thể.

    Được biết, động thái tiếp theo của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đối với vụ việc này sẽ là tiến hành thương lượng về số tiền bồi thường cho từng gia đình với “mức thỏa đáng và đúng quy định”. Đồng thời, cơ quan này sẽ tiếp tục sớm giải quyết các yêu cầu cụ thể đối với từng gia đình cụ ông mang án oan sai năm xưa.

    Toàn bộ quá trình giải quyết bồi thường, mức tiền bồi thường cho các gia đình của VKSND tỉnh sẽ được báo cáo lên VKSND Cấp cao.

    Nguồn tin trên Vnexpress cho hay, theo hồ sơ vụ án, ngày 28/1/1980, tại thôn Vạn Thắng xảy ra vụ giết ông Chu Văn Quản (bí thư chi bộ thôn). Sau hơn hai tháng điều tra, ngày 3/3/1980, ông Chinh, Thám bị khởi tố, bắt. Hai tháng sau đó, ông Thám chết trong trại giam và công an thông báo nguyên nhân do mắc bệnh kiết lỵ. Tháng 4/1980, ông Đệ và Nguyễn Đình Ký bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc giết người.

    Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc) xác định chỉ có một mình Ký gây án. Công an tỉnh Vĩnh Phú ra quyết định đình chỉ điều tra với ông Chinh, Thám và Đệ. Được trả tự do sau ba năm vướng lao lý, ba ông gửi hàng nghìn lá đơn kêu oan trong nhiều năm.

    Trong 5 năm qua, nhiều người bị oan sai đã yêu cầu các cơ quan tố tụng bồi thường song số tiền đạt được thỏa thuận đều thấp hơn mức ban đầu đưa ra. Năm 2015, ông Nguyễn Thanh Chấn (tỉnh Bắc Giang) yêu cầu tòa bồi thường hơn 9,3 tỷ đồng cho 10 năm ngồi tù oan. Sau 10 tháng thương lượng, ông nhận tiền bồi thường nhiều nhất cả nước với 7,2 tỷ đồng.

    Ông Trần Văn Thêm (tỉnh Bắc Ninh) mang thân phận tử tù 44 năm đã yêu cầu bồi thường 15 tỷ đồng cho 6 năm ngồi tù oan. Sau gần 3 năm, năm 2019 ông Thêm được chi trả 6,7 tỷ đồng.

    Một số vụ án khác như ông Hàn Đức Long (Bắc Giang) bốn lần bị tuyên án tử hình; ba mẹ con bà Đặng Thị Nga (tỉnh Điện Biên) bị hàm oan tội giết chồng, cha suốt 28 năm; ông Mưu Quý Sường (Bắc Giang) bị bắt oan 7 năm hiện vẫn chưa hoàn tất thương lượng bồi thường.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-moi-nhat-vu-hai-nguoi-dan-ong-bi-ngoi-tu-oan-doi-boi-thuong-38-ty-dong-a328784.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan