+Aa-
    Zalo

    Thương hiệu của Trương Đình "bốc hơi" khỏi nhiều sàn thương mại điện tử lớn

    (ĐS&PL) - Các sản phẩm của công ty TST do vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương làm chủ, bị gỡ khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc như Tmall, Taobao, JD.

    Thông tin trên tờ Sohu ngày 8/1 cho hay, các sản phẩm của công ty TST do vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương làm chủ, bị gỡ khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc như Tmall, Taobao, JD.

    Theo đó, thời điểm hiện tại, người dùng Internet không thể tìm thấy bất kỳ kênh mua sắm nào liên quan đến TST.

    thuong hieu cua truong dinh boc hoi khoi nhieu san thuong mai dien tu lon dspl
    Vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị cáo buộc kinh doanh đa cấp.

    Động thái tẩy chay thương hiệu của nữ diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ nhanh chóng vào top chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội Weibo.

    Đại diện công ty mỹ phẩm TST xác nhận trên iFeng cho biết, cửa hàng của họ đã bị loại khỏi các nền tảng thương mại điện tử, nhưng không rõ nguyên nhân. Khách hàng muốn đặt sản phẩm phải tải app mua sắm riêng của TST.

    Người quản lý cho biết công ty vẫn hoạt động bình thường sau khi bị cơ quan chức năng điều tra.

    Hiện Trương Đình và chồng - doanh nhân Lâm Thụy Dương đối diện điều tra từ cơ quan chức năng. Cuối tháng 12, công ty của họ bị cáo buộc kinh doanh trái phép theo hình thức đa cấp.

    Từ thời điểm công ty bị niêm phong điều tra, vợ chồng Trương Đình đối diện với loạt cáo buộc bán hàng dỏm, không rõ nguồn gốc, lợi dụng danh tiếng để câu kéo người mua hàng...

    Giữa lúc ồn ào, Lâm Thụy Dương đăng bài viết khẳng định hoạt động của công ty vợ chồng mình trong sạch. Cặp đôi cho biết sẽ tích cực làm việc với cơ quan chức năng để kết quả được sáng tỏ.

    thuong hieu cua truong dinh boc hoi khoi nhieu san thuong mai dien tu lon dspl 2

    Hồi tháng 9, Trương Đình đồng loạt đóng cửa 9 công ty ở Trung Quốc với số vốn hơn 62 triệu USD sau chưa đầy một năm thành lập. Động thái trên khiến khán giả nghi ngờ vợ chồng nữ diễn viên sắp bị "sờ gáy".

    Tuy nhiên, ngôi sao 51 tuổi khẳng định điều này nằm trong kế hoạch điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp.

    Trương Đình sinh năm 1970, là một trong những minh tinh hàng đầu Đài Loan. Trong khi đó, Lâm Thụy Dương - ông xã nữ diễn viên cũng từng tham gia đóng phim trước khi giải nghệ, chuyển hướng kinh doanh.

    Cặp đôi kết hôn năm 2006, có hai con một gái và một trai. Nhiều năm qua, họ được biết đến là đôi vợ chồng nghệ sĩ giàu có, quyền lực bậc nhất của showbiz Hoa ngữ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-hieu-cua-truong-dinh-boc-hoi-khoi-nhieu-san-thuong-mai-dien-tu-lon-a525115.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan