+Aa-
    Zalo

    Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng đột nhập nhà dân trộm xe máy lấy tiền mua ma túy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan Công an đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Hà về hành vi đột nhập vào một nhà dân trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

    Cơ quan Công an đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Hà về hành vi đột nhập vào một nhà dân trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

    VNMedia dẫn thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà  (SN 1978, trú tại khu 3 phường Yên Giang, TX Quảng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

    Đối tượng Nguyễn Thị Hà cùng tang vật. Ảnh: PLVN.

    Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 23/4, khi đi qua nhà anh Bùi Xuân Nam (SN 1987, trú tại xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thị Hà (SN 1978, trú tại khu 3 phường Yên Giang, TX Quảng Yên) phát hiện xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter để trong sân nhà không có người trông giữ đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.

    Nhanh chóng, Hà đã đột nhập vào nhà anh Nam lấy chìa khóa để trên phản ở gian giữa, sau đó mở khóa điều khiển chiếc xe máy đến khu Yên Lập, TP Hạ Long bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

    Trong quá trình mang xe đi tiêu thụ, "nữ quái" 40 tuổi này đã tháo và giấu biển kiểm soát xe để tránh bị Công an phát hiện.

    Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng yên đã tiến hành truy xét.Đến khoảng 9h cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm là chị Nguyễn Thị Hà và vận động đối tượng ra đầu thú.

    Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Theo thông tin ghi nhận được, Hà là người nghiện ma túy lâu năm trên địa bàn.  

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra.

    Điều 173. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 2015)

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

    a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

    b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

    c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

    d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

    đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Tài sản là bảo vật quốc gia;

    g) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

    b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

    b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

    THỦY TIÊN(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-khoi-to-doi-tuong-dot-nhap-nha-dan-trom-xe-may-lay-tien-mua-ma-tuy-a272981.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan