+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/1/2020: Chiêu trò của đôi nam nữ bán thuốc giả qua mạng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chiêu trò của đôi nam nữ bán thuốc giả qua mạng

    Công an thu giữ tang vật. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đang tạm giữ Lý Mạnh Thông (32 tuổi, quê Hải Dương) và Lý Thị Thùy Linh (29 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) về hành vi Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

    Ngày 9/1, Linh đi xe máy chở thùng giấy đựng 200 hộp thuốc tân dược Pharcoter thì bị cảnh sát kiểm tra. Cô gái khai vận chuyển lô thuốc cho bạn trai Lý Mạnh Thông để đi giao cho khách.

    Từ lời khai của cô gái, cảnh sát khám xét nơi ở của Linh và Thông ở quận Hoàng Mai, thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả.

    Thông khai quen bạn gái qua mạng xã hội rồi rủ về sống chung. Sau đó, Thông mua thuốc và thực phẩm chức năng giả qua mạng để cùng Linh bán kiếm lời.

    Theo lời khai, các giao dịch mua bán đều liên hệ qua mạng xã hội. Thông mua mỗi hộp thuốc tân dược 25.000 đồng, bán ra 30.000 đồng, còn thực phẩm chức năng mua 22.000 đồng/lọ, bán ra 80.000 đồng.

    Từ đầu 2019, Linh đã giúp bạn trai giao bán hàng trăm sản phẩm hàng giả, thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.

    Bắt quả tang nhóm đối tượng tham gia đánh bạc tại Nghệ An

    Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nghệ An 

    Báo Nghệ An đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 13/1, Công an huyện Anh Sơn đã bắt quả tang 1 vụ đánh bạc có 8 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài chương tại nhà anh Nguyễn Quang Tú, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

    Qua điều tra ban đầu cơ quan Công an huyện Anh Sơn đã làm rõ 8 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Vi Văn Lực (SN 1985); Trần Hữu Huy (SN 1986); Trịnh Xuân Anh (SN 1972); Trần Minh Thương (SN 1992); Nguyễn Trọng Lộc (SN 2000); Nguyễn Cảnh Hoàng (SN 1996); Lê Thiên Khánh (SN 1999); Nguyễn Quang Tú (SN 1969).

    Cả 8 đối tượng này đều trú xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn). Tang vật thu giữ là 36 con bài tu lơ khơ xanh và 36 con tú lơ khơ đỏ cùng 9.700.000 đồng tiền mặt.

    Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Anh Sơn đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

    Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy

    Nhóm đối tượng thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM 

    Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa bắt một nhóm nam thanh niên sử dụng ma túy đá trong nhà nghỉ.

    Trước đó, tổ công tác của Công an huyện Krông Pắk kiểm tra đột xuất nhà nghỉ sân vườn ở thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) và phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy.

    Những thanh niên này có độ tuổi từ 18 đến 25, cùng trú huyện Krông Pắk.

    Thời điểm kiểm tra, cả năm người đều đang sử dụng ma túy trong một phòng nghỉ. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

    Qua kiểm tra nhanh, bốn trong năm người dương tính với chất ma túy.

    Dng kim tiêm đe dọa cả nhà, con trai bị bố đánh tử vong

    Thông tin trên VOV, ngày 14/1, UBND xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy vụ án mạng đau lòng.

    Cụ thể, vào chiều tối 13/,1 nhà ông Lang Văn Cường (SN 1962, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) đang ngồi ăn cơm thì người con trai ông Cường tên Lang Duy Khánh (SN 1987) về nhà trong tình trạng ngáo đá.

    Tại nhà, Khánh tay cầm kim tiêm đe dọa cả nhà và đá văng mâm cơm. Chưa dừng lại, Khánh dùng kim tiêm đâm vào con của mình rồi cầm dao đuổi đòi chém bố mẹ. Tức giận, ông Cường dùng gậy đánh vào người Khánh khiến đối tượng tử vong.

    Thông tin được báo lên chính quyền địa phương. Ông Cường bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Được biết, đối tượng Khánh nghiện ma túy, vợ chồng đã ly thân.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1512020-chieu-tro-cua-doi-nam-nu-ban-thuoc-gia-qua-mang-a308345.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan