+Aa-
    Zalo

    Tiết lộ cuộc điện đàm cuối cùng của Tổng thống Obama với cương vị Tổng thống

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Trong cuộc điện đàm cuối cùng trước khi chính thức rời Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

    (ĐSPL) – Trong cuộc điện đàm cuối cùng trước khi chính thức rời Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

    Tổng thống Obama bắt đầu cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đức – một người mà ông tôn trọng với những câu nói khẳng định lại tình bạn và ca ngợi bà đã thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiều trọng trách trong thời gian giữ chức Thủ tướng Đức.

    Ông Obama và bà Merkel đã tạo ra một liên kết mạnh mẽ trong suốt thời gian 8 năm ông giữ cương vị Tổng thống Mỹ.

    Trong cuộc điện đàm cuối cùng với cương vị Tổng thống, Barack Obama đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Express

    Một tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết: "Tổng thống cảm ơn Thủ tướng Merkel cho sự dũng cảm, và khả năng lãnh đạo ổn định nhưng mạnh mẽ của bà".

    Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng tham gia cuộc điện đàm cùng chồng.

    Nhà Trắng viết: "Với họ, 8 năm qua là 8 năm của tình hữu nghị và sự hợp tác. Tổng thống lưu ý rằng ông cảm thấy rất phù hợp khi cuộc gọi cuối cùng của mình với một nhà lãnh đạo nước ngoài là với Thủ tướng Merkel, và ông chúc người bạn của mình tiếp tục tiến về phía trước".

    Bà Merkel đã xác nhận sẽ tái tranh cử vào năm tới và hy vọng giữ được vị trí Thủ tướng của mình.

    Ông Obama và bà Merkel có quan hệ hợp tác tốt đẹp trong suốt 2 nhiệm kỳ. Ảnh: Express

    Không giống như Barack Obama, Donald Trump đã công khai chỉ trích bà Merkel. Theo Tổng thống đắc cử của Mỹ, bà Merkel đã thực hiện một chính sách "sai lầm nghiêm trọng" bằng cách chấp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn từ Syria và Trung Đông.

    Tuy nhiên, gia đình ông Obama đã nói với bà Merkel rằng họ đã đánh giá cao tình bạn cá nhân của họ và việc 2 bên đã tạo dựng được một quan hệ đối tác sâu sắc giữa Berlin và Washington.

    Ngày hôm nay (20/1), Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức và trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Tổng thống Barack Obama và gia đình sẽ rời khỏi Nhà Trắng, kết thúc 8 năm lãnh đạo đất nước.

    (Theo Express)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiet-lo-cuoc-dien-dam-cuoi-cung-cua-tong-thong-obama-voi-cuong-vi-tong-thong-a178963.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan