+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/6

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/6: Thiếu niên thiệt mạng khi xe máy tông vào đuôi xe tải; Nam thanh niên tử vong dưới bánh xe khách...

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/6: Thiếu niên thiệt mạng khi xe máy tông vào đuôi xe tải; Nam thanh niên tử vong dưới bánh xe khách; Xe đầu kéo tông chết 2 người ở dốc cầu Phú Mỹ; Bị xe đầu kéo tông từ phía sau, cô gái trẻ tử vong...

    3 thiếu niên thiệt mạng khi xe máy tông vào đuôi xe tải

    Báo Vietnamnet đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 4h45 ngày 14/6. Các nạn nhân là Nguyễn Tiến Tài (14 tuổi), Nguyễn Hoàng Phi Thuận (16 tuổi) cùng trú xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và Nguyễn Văn Tài (chưa rõ nơi cư trú) chở 3 trên xe máy BKS 59V - 094.29 lưu thông trên QL1A theo hướng Phan Thiết đi Đồng Nai.

    Hiện trường tai nạn. Ảnh Vietnamnet

    Khi đến km 1714 + 600m thuộc địa bàn xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam đã tông vào đuôi xe ô tô tải biển số 79C - 016.59 đang dừng bên đường.

    Cú va chạm khiến người và xe máy chui vào gầm xe tải, cả 3 thiếu niên tử vong tại chỗ.

    Nhận tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, xử lý.

    Nam thanh niên tử vong dưới bánh xe khách

    Báo điện tử Người đưa tin đăng tải, sự việc xảy ra vào 10h30 ngày 14/6, trên quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn thôn Khúc Giản, xã An Tiến, huyện An Lão, TP.Hải Phòng.

    Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS: 29B–171.90 do ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1969, ở tổ 11 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng Thái Bình - Hải Phòng bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 15D1 – 086.91 đi từ cầu Vàng 2 chuyển hướng cùng chiều sang làn đường.

    Hiện trường tai nạn. Ảnh Người đưa tin

    Trên xe máy có anh Phạm Văn Duy và Phạm Văn Công (cùng SN 1996, ở xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP.Hải Phòng).

    Hậu quả, anh Phạm Văn Duy nằm gọn dưới bánh xe khách, tử vong tại chỗ, còn anh Phạm Văn Công bị thương nặng.

    Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện An Lão đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp người dân đưa anh Công đi cấp cứu. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Xe đầu kéo tông chết 2 người ở dốc cầu Phú Mỹ

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, sự việc xảy ra vào sáng ngày 14/6, nam tài xế lái xe đầu kéo mang biển kiểm soát TP.HCM chạy trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi quận 2.

    Khi vừa đổ dốc cầu (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), xe đầu kéo bất ngờ lao qua phải tông và kéo lê 2 xe máy do 2 người đàn ông điều khiển. Chiếc xe “điên” chỉ dừng lại khi lao vào một bãi đất trống.

    Hiện trường tai nạn. Ảnh Zing.vn

    Tai nạn giao thông khiến một người đàn ông khoảng 40 tuổi kẹt dưới gầm xe container, tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 2 đã có mặt điều tra, xử lý tai nạn giao thông, điều tiết giao thông qua khu vực.

    Bị xe đầu kéo tông từ phía sau, cô gái trẻ tử vong

    Báo Công An Nhân Dân đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 14/6, chị N.H.A (20 tuổi, ngụ Củ Chi) điều khiển xe máy BKS 52Y2-5435 lưu thông trên QL1A (hướng từ Thủ Đức về quận 12). Khi cho xe ôm cua từ quốc lộ 1A vào tỉnh lộ 43 ( phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thì bị xe đầu kéo do tài xế khoảng 30 tuổi lưu thông từ phía sau tông phải.

    Hiện trường tai nạn. Ảnh CAND

    Chị A ngã xuống đường chấn thương nặng, riêng chiếc xe gắn máy bị cuốn dưới gầm xe đầu kéo bị kéo lên đi một đoạn hàng chục mét. Chị A được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị A không qua khỏi.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-156-a193326.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan