+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 13/2: Tây Ninh bắn pháo hoa mừng Hội xuân núi Bà Đen

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/2/2024. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/2/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tây Ninh bắn pháo hoa mừng Hội xuân núi Bà Đen

    Theo báo Tuổi Trẻ, với chủ đề Hương sắc Tây Ninh, hội xuân núi Bà năm nay chính thức khai mạc vào 18h ngày 13/2 (nhằm mùng 4 Tết âm lịch 2024) cùng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật ngay tại quảng trường nhà ga cáp treo lên núi Bà Đen. Lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng.

    Sau đêm khai mạc, nhiều tiết mục nghệ thuật được biểu diễn tại khu du lịch núi Bà Đen trong suốt tháng giêng như múa Khmer, múa trống Chhay dăm, hội diễn lân sư rồng, biểu diễn dân vũ… Hoạt động trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật dân gian được kỳ vọng mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ trong những ngày đầu năm mới.

    tin thoi su nong moi nhat ngay 13 2 2024 tay ninh ban phao hoa mung hoi xuan nui ba den
     Tin thời sự nóng mới nhất ngày 13/2/2024: Tây Ninh bắn pháo hoa mừng Hội xuân núi Bà Đen. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Đặc biệt, dịp này cũng là thời điểm hàng vạn hoa tulip cùng các hoa khoe "độc lạ" khác sắc trên đỉnh núi cao nhất Nam Bộ.

    Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, trong 10 ngày Tết Quý Mão 2023, Tây Ninh đã đón hơn 1 triệu lượt đi cáp treo lên núi Bà Đen. Số lượt khách năm nay dự đoán sẽ tăng cao hơn khi tượng Phật Di Lặc lớn hàng đầu thế giới vừa được khai quang ngày 28/1 vừa qua.

    Nam sinh lớp 11 đầu trần, làm "xiếc" trên xe máy ngày mùng 1 Tết bị xử phạt

    Báo Lao động đưa tin, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông vừa xử lý 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông do người dân phản ánh.

    Trước đó, ngày 10/2, người dân phản ánh về việc hồi 14h cùng ngày, tại Km8+500 có một thanh niên điều khiển xe môtô với tư thế nằm trên yên xe gây mất an toàn giao thông.

    Chuyện học đường - Nam sinh lớp 11 đầu trần, làm 'xiếc' trên xe máy ngày mùng 1 Tết bị xử phạt
    Nam sinh lớp 11 đầu trần, làm "xiếc" trên xe máy ngày mùng 1 Tết bị xử phạt

    Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng và Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thuỷ Nguyên tổ chức xác minh, xác định và mời Trần Quốc S. (sinh năm 2007, trú tại thôn 6 Thuỷ Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng, học sinh lớp 11 trường PTTT Nam Triệu cơ sở 2, huyện Thủy Nguyên) lên làm việc.

    XEM THÊM: Sân bay Tân Sơn Nhất tất bật đón khách trở lại TP.HCM ngày mùng 3 Tết

    Tại cơ quan công an, nam sinh S. thừa nhận hành vi vi phạm của mình gồm các lỗi: Nằm trên yên xe mô tô điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.

    Sau đó, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm lập biên bản vi phạm hành chính đối với S. các lỗi vi phạm nói trên; đồng thời lập biên bản với mẹ của nam sinh (chủ phương tiện) về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe trên 50CC, tờ Sức khỏe và Đời sống đưa tin.

    Công an TP.Thủ Đức xử lý 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày tết

    Theo báo Thanh Niên, ngày 12/2, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, trong trong ba ngày 8, 9, 10/2 (tức 29 đến mùng 1 Tết Nguyên đán) tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo.

    Theo Công an TP.Thủ Đức, đơn vị này đã triển khai quyết liệt kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Từ đó, tình hình trật tự giao thông trên địa bàn được đảm bảo, không ùn tắc...

    Đặc biệt, Công an TP.Thủ Đức bố trí các tổ tuần tra trên nhiều tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Các khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn có phục vụ rượu bia để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, các tổ tuần tra tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc "đã sử dụng bia rượu thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác".

    Trong 3 ngày 8, 9, 10/2 (tức 29 đến mùng 1 Tết Nguyên đán), Công an TP.Thủ Đức đã kiểm tra 90 trường hợp phương tiện tham gia giao thông. CSGT lập biên bản 79 trường hợp, tạm giữ 33 xe máy; phạt nguội 11 trường hợp. Trong đó, có 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp dương tính chất ma túy, 34 trường hợp vi phạm lỗi tốc độ… Trong thời gian trên, địa bàn TP.Thủ Đức không xảy ra vụ tai nạn giao thông hay va chạm giao thông, tình hình giao thông được đảm bảo trong những ngày Tết Nguyên đán.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-13-2-2024-tay-ninh-ban-phao-hoa-mung-hoi-xuan-nui-ba-den-a610477.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan