+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 14/2: 22 "quái xế" lạng lách, đánh võng chiều mùng 3 Tết ở Hà Giang

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 14/2/2024. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 14/2/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    22 "quái xế" lạng lách, đánh võng chiều mùng 3 Tết ở Hà Giang

    Theo báo Dân Trí, sáng 13/2, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vào lúc 17h55 ngày 12/2 tại km0+600 quốc lộ 279 Bắc Quang - Quang Bình (thuộc tổ 13 thị trấn Việt Quang), tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Bắc Quang phát hiện nhóm thanh niên tập trung đông người, điều khiển xe máy lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu theo hướng Quang Bình - Bắc Quang.

    Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nhóm thanh niên nêu trên không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

    Sau 3 tiếng tổ chức truy xét, xác minh, đến 21h15 cùng ngày, Công an huyện Bắc Quang phát hiện nhóm thanh niên nêu trên đang nghỉ tại nhà nghỉ Xanh, thuộc tổ 10 thị trấn Việt Quang, và đã triệu tập được 22 người tới cơ quan công an để làm việc.

    Theo cảnh sát, 22 người này đều trú tại các xã thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Danh tính 22 nam thanh niên này gồm: Trần Trung K. (SN 2002), Lê Anh T. (SN 2000), Vũ Quang V. (SN 2007), Triệu Duy C. (SN 2008), Nông Bảo K. (SN 2007), Hoàng Việt A. (SN 2006), Trần Tùng D. (SN 2006), Đặng Ngọc T. (SN 2007), Đặng Quốc H. (SN 2005), Bàn Đức N. (SN 2008).

    Đặng Văn T. (SN 2005), Đặng Xuân D. (SN 2006), Nguyễn Bảo N. (SN 2008), Hoàng Văn P. (SN 2004), Lý Văn H. (SN 2008), Hoàng Quốc P. (SN 2007), Đặng Văn H. (SN 2004), Lý Văn Ư. (SN 2004), Trương Văn L. (SN 2005), Nguyễn Văn C. (SN 2006), Lý Thành T. (SN 2006), Trương Gia L. (SN 2007).

    tin thoi su nong moi nhat ngay 14 2 2024 22 quai xe lang lach danh vong chieu mung 3 tet o ha giang
    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 14/2: 22 "quái xế" lạng lách, đánh võng chiều mùng 3 Tết ở Hà Giang. Ảnh: Dân Trí

    Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm như: Điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, không đội mũ bảo hiểm, đi thành đoàn gây cản trở giao thông, không gắn biển kiểm soát theo quy định, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu.

    Ra sông Đà chơi, hai bố con tử vong do đuối nước

    Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 17h ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết) tại sông Đà đoạn qua xóm Vũ, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

    Báo Giao thông đưa tin, vụ việc xảy ra khi một gia đình bốn người về quê chơi Tết, sau đó có ra bờ sông Đà chơi, không may người bố và con trai bị đuối nước, tử vong.

    Nạn nhân được xác định là anh N.Đ.C (SN 1986) và con trai là cháu N.Đ.M.C (SN 2015).

    Gia đình này là người Lương Nha nhưng đang làm ăn, sinh sống tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

    tin thoi su nong moi nhat ngay 14 2 2024 22 quai xe lang lach danh vong chieu mung 3 tet o ha giang 2
    Khu vực nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Báo Giao thông

    Ngay sau khi vụ đuối nước xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành các thủ tục để khám nghiệm tử thi.

    Cây xanh bị gió thổi bật gốc đè một phụ nữ nguy kịch ở Đắk Lắk

    Ngày 13/2, lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận vừa xảy ra một vụ đổ cây xanh trên đường Phan Chu Trinh làm một người nguy kịch. Thông tin trên được báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải.

    Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, một cây tùng bách trong khuôn viên Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột (số 104 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) bị bật gốc ngã đổ. Một phần thân cây tràn ra đường Phan Chu Trinh và đè lên một phụ nữ đang bán hoa trên vỉa hè, khiến người này bị thương.

    XEM THÊM: Bình Thuận: Tàu cá cháy rụi, thiệt hại 3,6 tỷ đồng

    Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Quản lý Đô thị TP Buôn Ma Thuột đã liên hệ với Đội cây xanh thuộc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk để xử lý tình hình và tránh gây cản trở giao thông.

    Ông Huỳnh Thanh Hương, Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi cho biết, đang phối hợp với Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột xử lý vụ việc.

    Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết đã tiếp nhận nạn nhân trong vụ việc trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê. Kết quả kiểm tra và chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương cột sống, vết thương cổ chân trái và chấn thương khuỷu tay trái.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-14-2-2024-22-quai-xe-lang-lach-danh-vong-chieu-mung-3-tet-o-ha-giang-a610238.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan