+Aa-
    Zalo

    Tin tức an ninh hình sự 31/8: Mua hàng chục ngàn căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng thu lợi bất chính

    (ĐS&PL) - Tin tức An ninh hình sự ngày 31/8/2023. Cập nhật tin tức An ninh hình sự ngày 31/8/2023 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Mua hàng chục ngàn căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng thu lợi bất chính

    Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lượng lớn.

    Cụ thể, trưa 28/8, tại căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư xã hội (tên thương mại là The OriGarden, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), công an bắt quả tang nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu, sử dụng trái phép thông tin CCCD của nhiều người để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.

    tin tuc an ninh hinh su 3181
    2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Báo Người lao động.

    Qua xác minh, từ khoảng tháng 6/2023, Nguyễn Văn Hiếu đầu tư máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 đối tượng, trả lương theo tháng để làm thuê cho Hiếu.

    Hiếu sử dụng Telegram "Hiểu Hiểu" liên hệ với 2 tài khoản Telegram "Phep xinh" và "lưu ho so" để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.

    Sau đó, số thông tin cá nhân và thẻ sim được dùng để mở tài khoản trực tuyến ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại.

    Khi bị phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Hiếu được xác định đã bán lại các tài khoản trên để kiếm lời. Các đối tượng mua thông tin cá nhân (gồm ảnh chân dung và CCCD) và thẻ sim để mở trái phép hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng điện tử

    Trưa cùng ngày, tại căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden, công an tiếp tục bắt quả tang nhóm gồm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997, trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu và đồng bọn đang phạm tội với hình thức tương tự.

    Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng trong đó có tối thiểu 52 tài khoản đang còn đăng nhập bằng ứng dụng internet banking.

    Điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 6/2023, Luân thuê 4 đối tượng để làm việc cho mình. Đến khi bị phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

    Hiện, Công an quận Liên Chiểu đã tạm giữ Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu, phối hợp Phòng An ninh mạng tiếp tục mở rộng vụ án.

    Điều tra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, lột quần áo trên bờ đê

    Báo Tiền phong đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện 3 clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn nữ lao vào hành hung. Khi bị đánh, nạn nhân chống cự yếu ớt, khóc lóc van xin song nhóm người gây ra vụ việc không dừng lại mà còn lột quần áo, cầm điện thoại quay clip.

    Qua xác minh, sự việc xảy ra tại khu vực bờ đê ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nữ sinh bị đánh tên Y.N. (học sinh lớp 8, Trường THCS Thạch Kim).

    tin tuc an ninh hinh su 318
    Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng trên bờ đê. (Ảnh cắt từ clip)

    Người thân nạn nhân cho biết, Y.N., đang sống cùng bà nội, bố mẹ đã ly hôn. Bị bạn hành hung, nữ sinh bị chấn động tâm lý, không dám kể cho ai.

    “Thấy cháu có vết bầm, gặng hỏi mãi Y.N., mới kể do mâu thuẫn với bạn cùng trường nên bị nhóm đối phương gọi điện, yêu cầu ra bờ đê trên địa bàn hành hung liên tục trong 3 ngày từ 27-29/8. Sau sự việc, gia đình đã trình báo lên chính quyền địa phương”, chị P.T.D. (trú xã Thạch Kim, người thân của nữ sinh N.Y.), thông tin.

    Hiện, lãnh đạo Công an xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà) cho biết, đơn vị nhận được tin trình báo từ người thân nạn nhân. Cơ quan chức năng đã làm việc với người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

    Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 100 tỷ đồng

    Tin an ninh hình sự trên VTC News, ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp liên tỉnh, xuyên quốc gia có quy mô gần 100 tỷ đồng, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cầm đầu đường dây này là Đàm Thị Hải Hà (SN 1993, trú tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

    screenshot 2023 08 31 164015
    Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: VTC News.

    Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành triệu tập 15 đối tượng khác có liên quan để xác định mức độ vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Theo cơ quan công an, đường dây tổ chức đánh bạc này được hoạt động theo phương thức: Các đối tượng người Trung Quốc (nhà phát hành) thuê người tạo lập trang web fbslive.com và ứng dụng FBS để tạo thành một hệ thống đánh bạc.

    Hệ thống đánh bạc “fbslive.com” là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Windows được sử dụng cho các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính…

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-an-ninh-hinh-su-318-2023-mua-hang-chuc-ngan-can-cuoc-cong-dan-de-mo-tai-khoan-ngan-hang-thu-loi-bat-chinh-a589248.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan