+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/5/2020: Chú bắn cháu gái 7 tuổi vì quá ồn ào

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/5/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 10/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/5/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 10/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chú bắn cháu gái 7 tuổi vì quá ồn ào

    Chú bắn cháu vì quá ồn ào.

    Quá tức giận lũ trẻ gây ồn ào, một người đàn ông tại khu vực Tehkal của tỉnh Peshawar, phía Tây Bắc Pakistan, đã bắn cô cháu gái mới 7 tuổi và khiến cô bé xấu số thiệt mạng.

    Theo người cha đang đau khổ, suy sụp vì cái chết của con gái, người chú 48 tuổi tên Fazal Hayat đã cực kỳ tức giận vì bọn trẻ lớn tiếng trong khi chơi đùa dưới sân.

    Ông ta đã mắng bọn trẻ vì làm ồn, sau đó đột ngột rút ra một khẩu súng và bắn về phía lũ trẻ. Không may, cô cháu gái 7 tuổi Eshaal đã bị trúng đạn.

    Dù đã được đưa tới bệnh viện ngay sau khi bị trúng đạn, cô bé Eshaal đáng thương vẫn tử vong trước khi kịp tới phòng cấp cứu, cha nạn nhân cho biết.

    Ngay sau khi gây ra sự việc đáng tiếc này, người chú đã trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên theo báo Gulf News, video ghi lại hình ảnh về vụ việc này đã được chia sẻ rộng rãi và gây ra một làn sóng bất bình trên mạng xã hội.

    Cha của bé Eshaal đã tới đồn cảnh sát Thakal, tỉnh Peshawar và báo cáo vụ việc này với cảnh sát. Trả lời phỏng vấn với tờ Dawn, cảnh sát Muharrar Shadab Javed cho biết kẻ tình nghi sống ở tầng hai, cùng nhà với gia đình cô bé xấu số và hiện chưa lập gia đình.

    “Hiện tại, phía cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và tìm kiếm nghi phạm”, cảnh sát Javed cho biết.

    “Theo cha đứa trẻ và các điều tra ban đầu của chúng tôi, nghi phạm đã nổ súng vào lũ trẻ vì chúng gây tiếng ồn”, Javed nói thêm.

    Khi được hỏi liệu nghi phạm có vấn đề gì về tâm thần hay không, cảnh sát Javed cho biết theo lời khai của gia đình, người chú của đứa trẻ hoàn toàn bình ổn về mặt tâm trí.

    Kết quả điều tra ban đầu cũng cho thấy không có tranh cãi bất hòa nào giữa người chú và cha đứa trẻ.

    Dập nát bàn tay vì thói quen vừa sạc vừa dùng điện thoại

    Điện thoại nổ gây nhiều vết bỏng trên người - Ảnh: VOV

    Theo thông tin từ bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tối 8/5, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay bị dập nát, tổn thương nhẹ ở mắt, mặt, ngực và cánh tay.

    Bệnh nhân là C.V.L 15 tuổi, ở bản Nà Tong, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu. Gia đình cho biết, nguyên nhân là do điện thoại phát nổ khi L vừa chơi game, vừa sạc điện thoại. Các bác sĩ bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu, xử trí các vết thương. Hiện tại, sức khỏe của L đã tạm ổn định. Tuy nhiên, theo nhận định của các bác sĩ, tổn thương chức năng vận động, thẩm mỹ của bề mặt da trên bàn tay khó có thể phục hồi như cũ; kèm theo nguy cơ nhiễm khuẩn vùng bàn tay, cánh tay, ngực do các chất độc hại bắn ra khi điện thoại phát nổ.

    Các tổn thương, thậm chí tử vong do điện thoại phát nổ khi vừa dùng, vừa sạc pin đã được cảnh báo, bởi khi phát nổ, sức công phá không khác gì một quả mìn. Tuy vậy, thói quen người dùng dường như chưa thay đổi, khiến các tai nạn tương tự vẫn xảy ra. Trường hợp của cháu C.V.L tiếp tục là lời cảnh báo về sự chủ quan và nguy hiểm khi vừa sạc pin, vừa sử dụng điện thoại.

    Nghịch súng kíp, thanh niên bị bắn 5 viên đạn vào cổ tay

    Hình ảnh xương quay vỡ và các mảnh đạn ở cổ tay bệnh nhân - Ảnh: BVCC

    Ngày 9/5, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) cho biết đã tiến hành phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị vỡ đầu dưới xương quay phải do đạn bắn.

    Trước đó, anh L.V.T. (27 tuổi, quê Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An) đến nhà bạn chơi. Anh T. thấy khẩu súng kíp gác trên mái nhà nên kéo xuống xem chơi. Bất ngờ súng nổ, 5 viên đạn bắn thẳng ở cự ly gần vào cổ tay phải của thanh niên này.

    Qua kết quả khám và chụp chiếu tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện anh T. bị vỡ đầu dưới xương quay, tổn thương cung động mạch gan tay sâu, không tổn thương gân gấp duỗi và các dây thần kinh. Trong cổ tay anh T. còn 4 mảnh bạn lớn bằng chì và nhiều mảnh kim loại nhỏ khác. Một viên lớn đã xuyên từ trước ra sau.

    Do đến viện sau một ngày cùng chất độc trong đạn súng kíp (khi làm đạn súng, người ta trộn các viên chì với chất độc tự chế để tăng tính sát thương), bàn tay phải của bệnh nhân sưng nề, bầm tím dù đã băng bó tốt.

    Để điều trị vết thương do hỏa khí như trường hợp này, các bác sĩ phải lấy hết các mảnh đạn và chất độc, cắt lọc sạch vết thương, ghép lại mảnh xương vỡ, thắt động mạch bị đứt do quá thời gian có thể nối. Bệnh cạnh đó, bệnh nhân được dùng kháng sinh liều cao để chống nhiễm trùng, đặc biệt nguy cơ bị uốn ván và nhiễm khuẩn hoại thư sinh hơi.

    Nhờ được phẫu thuật kịp thời, sau 3 ngày, bàn tay phải của anh T. đã hết sưng, các ngón đủ tuần hoàn nuôi dương nên hồng hào trở lại, cử động các ngón phục hồi 100%.

    "Tống" cặp sán xơ mít dài 10 mét ra khỏi cơ thể người đàn ông

    Hai con sán xơ mít có chiều dài "khủng" được lấy ra từ trong cơ thể của một người đàn ông - Ảnh: Người Đưa Tin

    Ngày 9/5, tin từ bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này vừa điều trị thành công cho một trường hợp bệnh nhân bị nhiễm sán xơ mít đặc biệt.

    Trước đó, vào khoảng 10h ngày 5/5, ông Ngô Đức C. (46 tuổi), trú thôn 10, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy nhập viện tại phòng 2, khoa Nội nhi, bệnh viện Y học Cổ truyền với tình trạng người mệt mỏi, lo âu và căng thẳng.

    Qua thăm khám và có kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ Danh chẩn đoán xác định bệnh nhân C. đã bị nhiễm sán xơ mít. Ngay sau đó, vào sáng 6/6, bác sĩ Danh báo kíp trực và điều dưỡng bệnh phòng cho bệnh nhân được xổ sán xơ mít theo phác đồ điều trị.

    Đến khoảng 11h15 cùng ngày, người nhà bệnh nhân hốt hoảng báo ông C. đã đi vệ sinh và ra sán rất nhiều. Ngay lập tức, bác sĩ Danh cùng điều dưỡng bệnh phòng đã có mặt kịp thời để phân tích mẫu sán, qua đó, phát hiện có hai cá thể sán sơ mít cùng một lúc trong cơ thể của bệnh nhân, chiều dài mỗi con là 10m.

    Theo bác sĩ Danh, đây là một trong những trường hợp rất hi hữu và đặc biệt, bởi lẽ rất hiếm khi có cùng lúc hai con sán xơ mít cùng nằm trong cơ thể của một bệnh nhân và lại có chiều dài "khủng" như vậy.

    Được biết, sán xơ mít có tên khoa học là Taenia, là một chi sán kí sinh, chúng được gọi là sán dây hay sán xơ mít vì hình dạng trông giống xơ của trái mít, cơ thể của chúng chia thành nhiều đốt nhỏ. Trong Y học Cổ truyền loài kí sinh này còn được gọi là bạch thốn trùng hay bách thốn trùng. Nó có chiều dài kỉ lục và có vòng đời lâu nhất trong các loại kí sinh đường ruột, có nhiều con có chiều dài hơn 15m và vòng đời sống liên tục hơn 10 năm trong ruột người.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1052020-chu-ban-chau-gai-7-tuoi-vi-qua-on-ao-a322764.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan