+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 13/7/2020: Khoe ảnh bố cực ngầu thời trẻ, hotgirl khiến bao chàng trai "trồng cây si"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 13/7/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 13/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 13/7/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 13/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Khoe ảnh bố thời trẻ, cô bạn lại được xin làm quen tới tấp vì nhan sắc quá xinh đẹp

    Claire rất giống bố.

    Mới đây, dân mạng vô cùng trầm trồ vì một ông bố với ngoại hình chuẩn soái ca hồi trẻ. Dù bức ảnh khá cũ, ông bố trong hình cũng không theo style bảnh bao hay fashionista gì cả, nhưng khí chất rất ngầu cùng những đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn đủ làm mọi người trầm trồ.

    Được biết, những hình ảnh này được cô con gái có tên Claire lục lọi album cũ trong nhà rồi đăng lên. Claire rất vui khi mọi người dành nhiều lời khen cho bố mình như thế.

    Cũng theo Claire, hồi bé cô nàng không nhận thức được việc bố mình đẹp trai. Nhưng càng lớn, Claire càng vô thức lấy bố ra làm tiêu chuẩn để đánh giá các bạn nam xung quanh. Kể cả với những anh chàng trông ổn ổn, Claire cũng sẽ thầm bĩu môi trong lòng: "Còn chẳng đẹp trai bằng bố mình".

    Tuy nhiên, có một điều mà chắc cô bạn "chủ thớt" cũng không ngờ được là hậu chia sẻ, Claire thậm chí còn nổi tiếng hơn bố mình. Hóa ra lý do chính là vì bức ảnh đính kèm mà Claire khoe mình giống bố. Không chỉ có một ông bố đẹp trai, bản thân Claire cũng vô cùng xinh xắn, dễ thương. Mái tóc dài thướt tha, sự thanh thoát dịu dàng của cô nàng khiến nhiều chàng trai phải inbox xin làm quen ngay.

    Nhân viên nhà hàng được khách tip 1.000 USD

    Tờ ghi chú của vị khách để lại 1.000 USD tiền tip.

    Arnold Teixeira, chủ sở hữu nhà hàng The Starving Artist ở Ocean Grove, nói với CNN rằng vị khách hào phóng là người thường xuyên ghé nơi này ăn từ năm 2001. Người này không muốn tiết lộ danh tính.

    "Vị khách và gia đình anh ấy đã ăn bữa sáng tại đây và rời đi mà không nói lời nào. Khi người phục vụ nhìn thấy tiền tip, cô ấy bắt đầu khóc. Một nhân viên khác nhìn thấy số tiền đó rồi cũng không kìm được nước mắt, đến lượt tôi cũng vậy. Đây thực sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với chúng tôi", Arnold nói.

    Số tiền tip 1.000 USD được vị khách để lại cùng một tờ ghi chú ấm lòng.

    "Cảm ơn các bạn vì đã làm việc trong khoảng thời gian khó khăn này[...] Chúng tôi rất biết ơn vì thức ăn ngon, những nụ cười ấm áp và bầu không khí tuyệt vời. Hãy nhớ rằng chúng tôi luôn đánh giá cao các bạn", vị khách viết.

    Cuối tờ ghi chú, vị khách yêu cầu chia đều 1.000 USD cho tất cả nhân viên. Arnold đã thực hiện điều đó với 7 nhân viên của nhà hàng, trừ mình.

    Arnold cho biết anh thậm chí đã không chắc liệu mình có thể mở lại quán kinh doanh sau khi phải tạm đóng cửa từ tháng 3 vừa qua do đại dịch Covid-19.

    Hành động ấm lòng của vị khách quen đã thắp lên hy vọng và sự lạc quan cho Arnold cũng như nhân viên nhà hàng.

    Cho con tập uống bia, bé trai 8 tuổi hôn mê

    Khoa Cấp cứu, BV đa khoa khu vực Bắc Quang, Hà Giang vừa tiếp nhận bệnh nhi N.Q.B, 8 tuổi bị ngộ độc bia.

    Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, đồng tử co nhỏ, hơi thở có mùi bia, kích thích đau không có phản xạ.

    Gia đình cho biết, trước đó có cho con tập uống bia, đến khi bố mẹ vắng nhà, bé B. đã tự uống một lượng lớn bia trong tủ lạnh. Khi về nhà, thấy bé B. có dấu hiệu nôn mửa, lơ mơ rồi ngất lịp, gia đình lập tức đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu.

    Qua khai khai thác tiền sử và chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ kết luận bệnh nhi bị ngộ độc bia, chỉ định truyền dịch, bù nước điện giải...

    May mắn được cấp cứu kịp thời, bệnh nhi đã hồi tỉnh, lấy lại được ý thức, sau đó được chuyển tiếp sang khoa Nhi điều trị thêm 5 ngày trước khi xuất viện.

    Bác sĩ cảnh báo, rất nhiều bậc phụ huynh lấy làm vui khi cho con tập thử bia, rượu từ bé với quan niệm, nếm thử một chút không ảnh hưởng gì, thậm chí còn khuyến khíc. Song bản chất, bia, rượu là chất gây nghiện, chất có hại.

    Đặc biệt với trẻ nhỏ, tiếp xúc quá sớm với rượu bia sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ do cơ thể chưa phát triển toàn diện, hấp thụ kém, sẽ gây ra những bệnh về gan, thận, dạ dày… Rượu bia cũng làm giảm sút trí tuệ, trí nhớ kém, mất tập trung, ảnh hưởng đến năng lực tư duy.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1372020-khoe-anh-bo-cuc-ngau-thoi-tre-hotgirl-khien-bao-chang-trai-trong-cay-si-a330568.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan