+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 23/2: Cấp cứu người đàn ông bị máy cắt cỏ chém lìa cẳng chân phải

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 23/2/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 23/2/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cấp cứu người đàn ông bị máy cắt cỏ chém lìa cẳng chân phải

    Tiền Phong dẫn thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu nối cẳng chân đứt lìa cho một nam bệnh nhân 55 tuổi. Được biết, bệnh nhân là ông Đ.V.V ở Nam Đàn, Nghệ An, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng da niêm mạc nhợt, vết thương đứt lìa cẳng 1/3 dưới cẳng chân phải, lộ gân xương, mép vết thương nham nhở.

    Gia đình kể lại, bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt vào cẳng chân phải, gây đứt lìa cẳng chân phải, chảy máu nhiều. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình tự băng vết thương và bảo quản chi thể đứt lìa rồi đưa bệnh nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

    tin tuc doi song ngay 101 cap cuu nguoi dan ong bi may cat co chem lia cang chan phai11
    Các ngón chân, bàn chân của bệnh nhân đã hồng, ấm, có thể cử động nhẹ. Ảnh: Tiền Phong

    Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa Chi trên – Chấn thương Nhi cùng ekip đã nhanh chóng thực hiện xét nghiệm, hội chẩn chuyên khoa và tiến hành phẫu thuật cấp cứu nối cẳng chân đứt lìa cho bệnh nhân.

    Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ, các ngón chân, bàn chân đã hồng, ấm, có thể cử động nhẹ. Hiện, bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

    3 người trong một gia đình bị ngộ độc khí CO

    Ngày 22/2, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đơn vị này đang điều trị ho 3 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO. Theo Phụ Nữ Việt Nam, tối ngày 20/2, Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận 3 bệnh nhân trong một gia đình gồm L.T.D. (người mẹ, 68 tuổi), L.T.H. (26 tuổi, con gái bà D.) và L.M.T. (7 tuổi, cháu bà D.) cùng trú tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên).

    Gia đình cho hay, ba bệnh nhân đang thuê một phòng trọ khép kín rộng khoảng 10m2 tại Hà Nội để học tập và chữa bệnh. Khoảng 19h ngày 20/2, sau khi tắm xong, cháu T. bảo rét nên chị H. đã mang bếp than tổ ong vào trong phòng và đóng kín cửa để sưởi.

    Tới 22h cùng ngày. T. có biểu hiện buồn nôn và đau đầu. Sau đó, chị H. và và D. cũng có biểu hiện tương tự. Cả ba người đã được đưa đến Trung tâm Chống độc cấp cứu ngay trong đêm. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ thấy bệnh nhân có biểu hiện nôn nhiều, đau đầu, kiểm tra nồng độ CO trong máu cao. Các bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, hiện tình trạng đã dần ổn định.

    Người đàn ông trèo ra ngoài ban công tầng 12 tập thể dục

    Mới đây, một cô gái ở Faridabad (Ấn Độ) bất ngờ chứng kiến cảnh người đàn ông ở chung cư đối diện đang tập thể dục theo cách vô cùng đặc biệt.

    Đoạn video được cô gái quay lại cho thấy người đàn ông trèo ra ngoài ban công căn hộ của anh ta ở tầng 12, bám vào lan can rồi đu lên đu xuống. Sau khi tập được một lúc, người đàn ông đã leo trở vào bên trong.

    mot-nguoi-an-do-tap-the-duc-bang-cach-du-ben-ngoai-ban-cong-tang-12-ai-nhin-cung-hoang.mp4

    Nguồn video: TV9 Telugu

    Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của không ít cư dân mạng ở Ấn Độ, nhiều người ngỡ ngàng tự hỏi liệu người đàn ông kia có vấn đề gì về tâm lý hay không.

    “Tôi nghĩ phải báo cảnh sát. Anh ta phải bị phạt vì gây nguy hiểm cho những người đi bên dưới, ngoài ra, nếu trẻ con nhìn thấy mà bắt chước thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra”, một cư dân mạng để lại bình luận.

    Một người khác nêu ý kiến: “Hẳn phải có lý do gì đó chứ một người bình thường không thể ngu ngốc đến thế được. Những động tác như anh ta tập đều hoàn toàn có thể được thực hiện ở bên trong ban công mà”.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-23-2-2022-cap-cuu-nguoi-dan-ong-bi-may-cat-co-chem-lia-cang-chan-phai-a529179.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan