+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/10/2019: Giết hàng loạt người, cặp vợ chồng "ác quỷ" lĩnh án 654 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/10/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 5/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/10/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 5/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Giết hàng loạt người, cặp vợ chồng "ác quỷ" lĩnh án 654 năm tù

    Cặp vợ chồng ác quỷ được cho là bị rối loạn về tâm thần - Ảnh: CEN

    Cặp vợ chồng người Mexico, được giới truyền thông gọi là “Quái vật Ecatepec”, vừa bị kết án thêm 40 năm vì gây ra cái chết của một phụ nữ giấu tên vào tháng 3/2018.

    Juan Carlos Hernandez Bejar, 38 tuổi và Patricia Martinez Bernal, 44 tuổi, cả hai đều nhận được các bản án tổng cộng lên tới 327 năm tù giam.

    Cặp đôi sát nhân này bị bắt lần đầu tiên vào tháng 10/2018 khi đang ẩn một chiếc xe đẩy chở nhiều xác phụ nữ trên đường phố ở quận Ecatepec, bang Mexico.

    Sau khi khám xét nhà, cảnh sát tìm thấy hài cốt của một số thi thể nữ trong nhà của hai người này. Họ cũng tìm được 8 thùng nhựa 20 lít chứa các bộ phận thi thể người được chôn trong xi măng tại hai điểm.

    Các bộ phận khác được bọc trong giấy nhựa đựng trong một tủ trữ đông ở gần nhà của họ. Theo báo chí Mexico, trước đây, Hernandez Bejar thừa nhận giết 20 phụ nữ.

    Nhà chức trách cho biết Bernal chịu trách nhiệm tiếp cận các nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ trẻ) trước khi thuyết phục họ đến nhà dưới vỏ bọc bán cho họ các sản phẩm như phô mai, quần áo hoặc nước hoa. Một khi nạn nhân đã vào trong nhà, Hernandez Bejar ra tay sát hại họ.

    Gã này cũng thừa nhận lạm dụng tình dục ít nhất một trong những nạn nhân của mình trước khi giết.

    Kể từ ngày 20/5, cặp đôi bị kết án 8 lần.

    Trước đây, họ đã bị kết án 4 năm tù vì tội buôn người, sau khi bán con của một trong số các nạn nhân. Em bé của nạn nhân Nancy Huitron (người đã biến mất vào tháng 9) đã bị bán cho một cặp vợ chồng hiện đã bị cảnh sát bắt giữ.

    Nhà chức trách hiện đã tìm thấy đứa bé và đưa bé về sống với bà ngoại. Một cuộc điều tra sức khỏe đã phát hiện ra cả Juan Carlos và vợ đều bị rối loạn tâm thần.

    Mexico chứng kiến rất nhiều vụ bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái, với hơn 90% tội phạm không bị trừng phạt ở nước này. Theo Liên Hợp Quốc, mỗi ngày tại Mexico có 7 phụ nữ và trẻ em gái bị sát hại.

    Chiếc kim khâu "chui" vào mông người phụ nữ suốt 8 tháng

    Chiếc kim rỉ sét được lấy ra sau 8 tháng nằm trong mông bệnh nhân - Ảnh: Người Đưa Tin

    Thông tin từ bệnh viện Đa khoa Bắc Quang đã tiếp nhận bệnh nhân Lý Thị N., 23 tuổi tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì trong tình trạng đau tức mông.

    Theo bệnh nhân, 8 tháng trước chị bị kim chọc vào mông nhưng vì phải làm việc và quá bận rộn nên chị chưa bao giờ đến viện thăm khám. Gần đây, những cơn đau đặc biệt rõ khi chị chạy, chị luôn cảm thấy đau tức nên xin vào viện kiểm tra.

    Tại đây các bác sĩ đã thăm khám, chụp X-quang phát hiện một chiếc kim khâu nằm bên mông trái của bệnh nhân. Sau khi làm các xét nghiệm và hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.

    Với trình độ chuyên môn tay nghề cao, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng. Chiếc kim nằm trong mông bệnh nhân là loại kim may quần áo. Hiện bệnh nhân đã ổn định và được ra viện.

    Các bác sĩ khuyến cáo, kim khâu là vật nhọn và nhỏ nên có thể nhẹ nhàng xuyên qua da vào cơ. Khi vào trong cơ thể, tùy theo sự vận động của người bệnh, kim có thể di chuyển tới nhiều cơ quan khác nhau như cơ, khớp, phổi thậm chí chạy vào tim rất nguy hiểm cho tính mạng và khiến việc phẫu thuật lấy kim trở nên rất khó khăn.

    Thực tế đã có những ca bệnh bị kim khâu lọt vào cơ thể đầy tình cờ và người bệnh chỉ phát hiện khi chiếc kim di chuyển, gây ra triệu chứng.

    Trường hợp bệnh nhi Nguyễn Thị Thanh H., 3 tuổi, Nghệ An bị kim đâm vào lưng từ năm 1 tuổi, nhưng 2 năm sau mới phát hiện ra. Đó là khi bé H. có biểu hiện mệt mỏi, sốt, nôn và đau bụng, được người nhà đưa tới bệnh viện tỉnh khám. Qua chụp X-quang, bác sĩ phát hiện dị vật ở lồng ngực bên phải của cháu bé, nghi là kim khâu. Trong 2 năm, cây kim di chuyển từ lưng, đi qua lồng ngực, xuyên vào phổi.

    Trong các trường hợp nếu bị vật nhọn đâm sâu hay vết đâm lớn, rút ra ngay sẽ khiến máu chảy nhiều hơn, khó cầm máu, có khả năng gây gãy để lại dị vật trong cơ thể thì cần ép chặt vết thương lại để ngăn máu bớt chảy. Dùng vải buộc tạm rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Hạn chế tối đa việc vận động mạnh, di chuyển nhiều. Sau khi băng bó vài ngày mà huyết tương chảy ra có mùi lạ, vết thương sưng, đỏ, tấy, có mủ; mảnh vỡ, dị vật vẫn còn trong vết thương (sờ thấy gai và đau nhói) thì nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra, tư vấn và điều trị.

    Để phòng ngừa nguy cơ này, sau khi lấy kim khâu xong cần cất vào nơi an toàn. Nhất là thói quen của nhiều người đang khâu lại cắm kim vào gối, đệm là rất nguy hiểm nếu sau đó quên không cất kỹ. Tránh để rơi rớt trên sàn, chăn chiếu, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

    Sản phụ sinh con nặng 5 kg ở Quảng Ngãi

    Nhóm y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng phẫu thuật sản phụ Thoa lấy thai thành công bé trai sơ sinh nặng 5 kg - Ảnh: Zing.vn

    Ngày 4/10, nhóm y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi) đã phẫu thuật cho sản phụ Lê Thị Kim Thoa ( 24 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa) lấy thai nặng đến 5 kg.

    Bé trai chào đời được ghi nhận thuộc nhóm trẻ sơ sinh có cân nặng đặc biệt ở địa phương này.

    Ông Tuấn Anh (chồng chị Thoa), cho hay hai ngày trước gia đình đưa vợ đi siêu âm thai, bác sĩ phỏng đoán con đầu lòng chỉ nặng khoảng 4 kg.

    "Khi nghe bác sĩ thông báo, con trai đầu lòng nặng đến 5 kg, tôi bất ngờ. Bình thường vợ chỉ nặng 55 kg, đến trước ngày sinh cơ thể tăng lên 80 kg. Giai đoạn mang thai vợ không ốm nghén, sức khỏe tốt, nhanh đói và có ngày ăn 4 đến 5 bữa cơm", chồng sản phụ nói.

    Đến chiều cùng ngày, bé trai sơ sinh đã bú sữa mẹ, sản phụ Thoa hồi phục sức khỏe ổn định. Qua kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ cho hay sản phụ này không có triệu chứng bệnh gì.

    Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, hiện tượng trẻ sơ sinh tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Lượng glucose này kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng, kích thích thai phát triển.

    Thu hồi 11 loại thuốc chứa chất có nguy cơ gây ung thư

    Danh sách 11 loại thuốc bị thu hồi - Ảnh: VOV

    Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thu hồi 11 loại thuốc chứa hoạt chất Ranitidine (thành phần chính trong thuốc điều trị viêm ruột, loét dạ dày). Nguyên nhân, những loại thuốc này chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) vượt quá ngưỡng cho phép của quốc tế, có nguy cơ gây ung thư.

    Ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, tất cả các thuốc nằm trong diện thu hồi lần này hầu hết đều có xuất xứ từ: Anh, Ý, Ấn Độ, Malaysia, Tây Ban Nha và Thái Lan.

    Theo quy định, giới hạn NDMA của thuốc không được quá 0,32 ppm (tính theo liều chấp nhận tối đa của NDMA là 96 nanogram/ngày và liều sử dụng tối đa của Ranitidine là 300mg/ngày). Tuy nhiên, 11 loại thuốc này đều chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) có nguy cơ gây ung thư

    Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc phối hợp với nhà phân phối thông báo và thu hồi tất cả lô thuốc thành phẩm tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc.

    Đồng thời, các công ty nhập khẩu thuốc phải gửi báo cáo về Cục trong vòng 1 tháng, bao gồm số lượng nhập khẩu, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-5102019-giet-hang-loat-nguoi-cap-vo-chong-ac-quy-linh-an-654-nam-tu-a295666.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan