+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 19/1: Bé gái ngã tử vong khi bắt chước phim hoạt hình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/1/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 19/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/1/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 19/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé gái Trung Quốc ngã tử vong khi bắt chước phim hoạt hình

    Nguyên nhân cái chết của bé gái Xiaoting (8 tuổi) được cho là bắt chước một hành động mạo hiểm trong phim hoạt hình dành cho trẻ em Boonie Bears. (Ảnh: Weibo)

    Một bé gái 8 tuổi ở Trung Quốc thiệt mạng do ngã từ trên cao. Cha nạn nhân cho rằng con gái mình bắt chước trên phim và đâm đơn kiện nhà sản xuất, đòi bồi thường.

    Tòa án ở Đô Giang Yển - thành phố cấp huyện thuộc Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) - giữ nguyên phán quyết loạt phim hoạt hình nổi tiếng Boonie Bears phải chịu trách nhiệm một phần cho cái chết của trẻ nhỏ 8 tuổi xảy ra vào năm 2018.

    Tháng 7/2018, cô bé Xiaoting rơi rừ tầng 6 xuống đất, sau khi trèo qua cửa sổ phòng tắm bằng dây thừng. Chấn thương nặng khiến em qua đời vài ngày sau đó.

    Cha nạn nhân cho biết con gái xấu số đã bắt chước theo cảnh leo núi mà cô bé từng xem trong Bonnie Bears. Gia đình Xiaoting sau đó đâm đơn kiện đơn vị sản xuất bộ phim hoạt hình, đòi số tiền bồi thường 600.000 NDT.

    Đến tháng 5/2019, tòa án Đô Giang Yển ra phán quyết người cha phải chịu phần lớn trách nhiệm về sự ra đi của Xiaoting vì đã để con gái lại cho người vợ bị thiểu năng trông coi trước khi tai nạn xảy ra.

    Còn phim hoạt hình Boonie Bears, dù đã hiển thị trên màn hình cảnh báo người xem không bắt chước theo nhân vật, vẫn bị đánh giá là không đủ sức thuyết phục độ nguy hiểm. Vì vậy, chương trình này bị quy 10% trách nhiệm trong vụ việc.

    Ê kíp sản xuất Boonie Bears kháng cáo quyết định này, nhưng tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu sau phiên xét xử hôm 8/1.

    Boonie Bears cuối cùng đã dàn xếp với cha mẹ Xiaoting với một khoản tiền không được tiết lộ.

    Người đàn ông nguy kịch vì giẫm phải bẫy súng

    Người nhà đưa bệnh nhân đi cấp cứu. (Ảnh: VTV)

    Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương, bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 33 tuổi (ở Đức Xuân, Bắc Quang, Hà Giang) trong tình trạng nguy kịch do giẫm phải bẫy súng khi đi rừng.

    Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, đau tức ngực trái, thở phì phò, nhịp thở nhanh, vết máu khô ở mũi. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân có vết thương ở thành ngực trái ngay sát núm vú trái. Vết thương này có kích thước khoảng 3cm.

    Người nhà bệnh nhân cho biết khi đi rừng tìm cây thuốc, người này bị giẫm phải bẫy súng (không rõ loại súng) khiến súng nổ bắn vào ngực trái. Sau tai nạn, bệnh nhân tỉnh, ngực trái có vết thương chảy máu nhiều, ho ra máu, được sơ cứu cầm máu tại chỗ.

    Kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy mảnh đạn đâm xuyên thành trước ngực, qua phổi và vẫn nằm trong cơ thể bệnh nhân.

    Các bác sĩ xác định bệnh nhân rất nguy kịch, được chỉ định dẫn lưu màng phổi. Tuy nhiên, khi mở lồng ngực, máu từ vết thương phun thành tia, huyết áp tụt, không đo được, mạch đập rời rạc và ngừng hẳn. Nhận định đây là tình huống rất khó khăn, các bác sĩ cố gắng ép tim khôi phục, tái tạo tuần hoàn, truyền máu, kẹp cầm máu, băng ép cố định lồng ngực.

    Sau hơn một giờ cấp cứu, tim của bệnh nhân đập trở lại. Sau khi hội chẩn, người đàn ông này được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

    Người đàn ông bị dập nội tạng do tông vào xe tải

    Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, cho biết bệnh nhân T.V.S. (67 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng tím tái, thở ngáp cá, mạch và huyết áp không đo được.

    Gia đình bệnh nhân cho biết vào đêm xảy ra tai nạn, người đàn ông chạy xe máy về nhà, do trời tối quan sát không rõ nên tông vào xe tải đang đậu bên đường.

    Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thiết lập 4 đường truyền, hồi sức tích cực, siêu âm cấp cứu khẩn tại giường. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc mất máu cấp do xuất huyết nội sau tai nạn giao thông.

    Tại phòng mổ, các bác sĩ vừa hồi sức, vừa tiến hành phẫu thuật. Trong mổ, ê-kíp ghi nhận ổ bụng bệnh nhân có hơn 3 lít máu loãng và ít máu cục, tổn thương nhánh mạch máu của bó mạch mạc treo tràng trên, dập đại tràng lên, đầu tụy và mạc treo ruột.

    Các bác sĩ cắt bỏ đại tràng phải, đưa hai đầu ruột ra ngoài, khâu cầm máu, lấy bỏ mô dập nát và rửa sạch xoang bụng. Sau 3 giờ, các tổn thương nội tạng của bệnh nhân được xử trí thành công. Người đàn ông được truyền đến 10 đơn vị hồng cầu lắng, 6 đơn vị huyết tương tươi, 6 đơn vị tiểu cầu.

    Hiện tại, sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, các chỉ số xét nghiệm gần như trở về bình thường.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-191-be-gai-nga-tu-vong-khi-bat-chuoc-phim-hoat-hinh-a353082.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan