+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 30/10: Hà Nội trưa chiều hửng nắng, đêm có lúc mưa

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 30/10/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo khu vực Bắc Bộ từ hôm nay có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

    Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

    Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 30 10 2023 ha noi trua chieu hung nang dem co luc mua dspl
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 30/10: Hà Nội trưa chiều hửng nắng, đêm có lúc mưa. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết hôm nay 30/10:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ

    Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

    Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

    Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

    Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ; phía Bắc có nơi dưới 29 độ.

    Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông. Phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sé và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiều tuyến đường tại ngập nặng sau trận mưa "trắng trời" tại TP.Vinh

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 33-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nguyễn Linh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-30-10-2023-ha-noi-trua-chieu-hung-nang-dem-co-luc-mua-a597156.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan