+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/5/2019: Quay "cảnh nóng" khi quan hệ để tiếp tục cưỡng dâm thiếu nữ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quay "cảnh nóng" khi quan hệ để tiếp tục cưỡng dâm thiếu nữ

    Theo Tuổi Trẻ Online, sáng 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Trường Giang (23 tuổi, thôn Xuân Phong, Vĩnh Phương, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "cưỡng dâm".

    Lương Trường Giang tại cơ quan công an - Ảnh: Zing.vn

    Theo Công an TP Nha Trang, vào tháng 11/2015 qua mạng xã hội Facebook, Giang đã làm quen với N. (sinh năm 2001). Từ tháng 4/2016 đến cuối năm 2017, Giang và N đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau tại nhà nghỉ.

    Trong những lần quan hệ tình dục, Giang đã lén dùng điện thoại chụp hình, quay phim lại. Tháng 4/2018, gia đình phát hiện Giang và N có qua lại với nhau và nghiêm cấm vì có quan hệ họ hàng, nên đã chấm dứt liên lạc.

    Đến tháng 6/2018, Giang liên lạc lại với N đòi quan hệ nhưng N từ chối. Sau đó, Giang đã gửi những hình ảnh, video có cảnh Giang và N quan hệ để dọa dẫm, uy hiếp N.

    Vì sợ ảnh hưởng đến đến bản thân và gia đình nên từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2019, N đã cho Giang quan hệ với mình.

    Ngày 23/3/2019, N đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc và làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

    TP.HCM: Liên tiếp 2 vụ cướp xe SH tại H.Bình Chánh

    Ngày 9/5, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang điều tra truy xét 2 vụ cướp xe SH xảy ra trên địa bàn.

    Theo điều tra, rạng sáng 8/5, anh N. (29 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy hiệu SH BS 83P3 - 834.39 lưu thông trên đường Thiên Giang (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh) thì bị 2 thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ áp sát, xịt hơi cay vào mặt anh N. rồi cướp xe SH của anh tẩu thoát. Anh N. nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo sự việc.

    Trước đó, trưa 5/5 cũng xảy ra một vụ cướp xe SH tương tự trên địa bàn H.Bình Chánh. Nạn nhân là chị L.T.N.D. (48 tuổi, ngụ Q.Tân Bình).

    Theo trình báo, chị D. điều khiển xe SH Mode BS 59P2 - 563.12 lưu thông trong con hẻm nhỏ thuộc tổ 18 ấp 5, xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn) thì bất ngờ bị một thanh niên chặn đường dùng dao khống chế.

    Sợ nguy hiểm đến tính mạng, chị D. không dám hô hoán. Nam thanh niên này cướp xe SH Mode của chị D. rồi tẩu thoát. Chị D. đến cơ quan trình báo sự việc.

    Cảnh sát vây bắt nhiều người pha chế ma tuý ở Sài Gòn

    Ngày 9/5, Phòng cảnh sát tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP HCM bắt giam Lê Thanh Tuấn (38 tuổi), Trần Thiên Bảo (29 tuổi) và Ngô Văn Hùng (40 tuổi, ngụ Hà Nội) về hành vi Buôn bán ma tuý.

    Cảnh sát vây bắt Tuấn khi giao ma tuý cho mối hàng - Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí

    PC04 phát hiện đường dây ma tuý lớn tại quận 8 và huyện Bình Chánh do Tuấn điều hành. Sau thời gian dài theo dõi, cuối tháng 4, cảnh sát mai phục bắt Tuấn khi hắn đang giao heroin cho khách trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh).

    Khám xét nhà hắn, lực lượng chức năng tìm thấy 20 bánh heroin, hơn 10 kg hàng đá, nhiều thiết bị dùng để ép khuôn ma tuý... Tuấn thừa nhận lấy ma tuý của Hùng sau đó pha chế bán cho nhiều đại lý tại Sài Gòn.

    Rạng sáng ngày 30/4, cảnh sát chặn bắt ôtô do Hùng điều khiển tại giao lộ Hậu Giang - Kinh Dương Vương (quận 6). Trên xe có nhiều kg ma tuý đá, Ketamine. Bảo cũng bị bắt ngay sau đó.

    Cơ quan điều tra xác định, ma tuý được Hùng lấy từ cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) mang về TP HCM bán cho Tuấn và Bảo giá 200 triệu đồng mỗi bánh.

    Sau khi lấy hàng về, Tuấn đem pha chế cùng các hoá chất khác để từ một bánh heroin làm ra 3 bánh. Anh ta thiết kế khuôn, ép hỗn hợp này thành các bánh ma tuý thành phẩm đem tiêu thụ.

    Vụ án đang được mở rộng điều tra.

    Khởi tố vụ án cháu bé 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong

    Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong vào chiều 3/4/2019, tại địa bàn huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên), chiều nay, 9/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, theo Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015.

    Công an huyện Kim Động bắt nhốt đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi để quản lý - Ảnh: Dân trí

    Điều 129 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm; Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

    Trước đó, như đã đưa tin, chiều 3/4, một nhóm học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện.

    Khi cả nhóm ra về, chỉ còn bé trai 7 tuổi, nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại. Khi đó, bất ngờ một đàn chó chạy ra, xông vào cắn làm cháu bị thương nặng và tử vong ở bệnh viện.

    Cháu bé tử vong nói trên quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Đàn chó là của chủ nhà nơi gia đình cháu ở trọ (thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng).

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/5/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1052019-quay-canh-nong-khi-quan-he-de-tiep-tuc-cuong-dam-thieu-nu-a274702.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan