+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/8: Bắt nghi phạm hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi ở Hà Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/8/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt nghi phạm hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi ở Hà Nam

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 11 8 bat nghi pham hiep dam thieu nu 17 tuoi o ha nam
    Trần Văn Tr. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nam

    Ngày 10/8, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Tr. (SN 2005; ngụ thôn 1 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục).

    Trần Văn Tr. bị bắt theo Quyết định truy nã số 01 ngày 13/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục về tội "Hiếp dâm".

    Trước đó, ngày 6/2, Tr. đã lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của chị G. (SN 2005; ngụ cùng thôn) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tr. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

    Ngày 4/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục khởi tố bị can đối với Tr..

    Qua triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/8, công an xác định Tr. đang lẩn trốn tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) nên đã tổ chức lực lượng phối hợp với công an sở tại vây bắt thành công.

    Hiện Trần Văn Tr. đã được di lý về Công an huyện Bình Lục để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

    Tạm giam kẻ chuyên cướp giật dây chuyền của trẻ em

    Ngày 10/8, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Linh (sinh năm 1988, ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.

    Theo cơ quan công an, Linh từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 tiền sự về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc. Sau khi ra tù, người đàn ông này không có việc làm ổn định, nghiện ma túy nên nhắm tới các em nhỏ để cướp giật tài sản.

    Ngày 1/8, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo của công an một số xã trên địa bàn về việc nhiều cháu nhỏ bị cướp giật tài sản.

    Chiều 2/8, công an phát hiện Đào Văn Linh có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Khi đó, cảnh sát thấy trong túi áo Linh có 3 dây chuyền bạc.

    Linh khai vừa cướp 3 dây chuyền này của 3 cháu nhỏ tại xã Tam Phúc, thị trấn Thổ Tang.

    Ngoài 6 vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, Linh khai từ ngày 29/6 đến 31/7 đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên và Yên Lạc. Bị can cũng thực hiện 1 vụ trộm xe máy để lấy phương tiện đi lại.

    Lẻn xuống hầm chung cư, thản nhiên dắt xe qua chốt bảo vệ

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 11 8 bat nghi pham hiep dam thieu nu 17 tuoi o ha nam 2
    Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu. Ảnh: CAND

    Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội chi biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1993; HKTT ở thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội “Trộm cắp tài sản”.

    Do không có công ăn việc làm, Nguyễn Ngọc Hiếu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền chi tiêu.

    Khoảng 18h ngày 2/8, đối tượng đi bộ vào tầng hầm toà 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Tại đây, đối tượng đã trộm cắp được chiếc xe đạp đắt tiền.

    Tuy nhiên, khi Hiếu vừa dắt chiếc xe lên cửa tầng hầm thì bị lực lượng bảo vệ toà nhà phối hợp Công an phường Yên Hoà phát hiện, bắt quả tang. Đấu tranh khai thác, đối tượng còn khai nhận, cũng bằng thủ đoạn trên, ngày 28/7 Hiếu trộm cắp được chiếc xe đạp thể thao đắt tiền khác tại tầng hầm của toà nhà 219 Trung Kính.

    Xuyên đêm giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa bán đi nước ngoài

    Ngày 10/8, Cục Cảnh sát giao thông bộ Công an thông tin việc các đơn vị vừa giải cứu thành công một bé gái 14 tuổi, quê Nam Định nghi bị kẻ xấu dụ dỗ để lừa bán sang nước ngoài.

    Khoảng 22h15 ngày 9/8, Cục Cảnh sát giao thông nhận được thông tin về việc bé gái tên Đ.T.K.L (14 tuổi, quê Nam Định) nghi bị một đối tượng lôi kéo lừa bán ra nước ngoài, đang di chuyển bằng ôtô đi hướng vào các tỉnh phía Nam.

    Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị tham gia tìm kiếm ngay trong đêm. Trong đó, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ, Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi đã xuyên đêm triển khai dừng kiểm soát các phương tiện đi từ phía Bắc vào Nam.

    Đến 23h30, sau khi dừng xe khách biển số 18B-020.32 thì phát hiện bé gái đi với nam thanh niên giống đặc điểm miêu tả. Tổ công tác nên yêu cầu vào trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ để xác minh.

    Sau khi liên lạc với Công an địa phương và gia đình cháu, đã được xác định chính xác là cháu L.

    Tại trạm, nam thanh niên đi cùng khai là N.H.Nguyên (18 tuổi, quê Đồng Tháp). Đối tượng Nguyên cho biết hai người quen nhau trên mạng một thời gian rồi cho địa chỉ.

    Ngày 7/8, Nguyên đón xe khách ra Nam Định tìm gặp L. Khi gặp nhau, Nguyên nói L. đi theo vào TPHCM làm chung với Nguyên nên đã đồng ý. Sau đó, Nguyên và L. đón xe khách trên vào TPHCM.

    Tổ công tác đã bàn giao đối tượng Nguyên cho Công an thị xã Đức Phổ để tiến hành điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

    Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, các trẻ em gái rất dễ bị các đối tượng xấu dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo, sau đó sẽ bán ra nước ngoài để kiếm lời hoặc sử dụng vào các mục đích xấu khác.

    Các cơ quan chức năng khuyến cáo tới tất cả các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn nữa trong lối sống, sinh hoạt, các mối quan hệ bạn bè để quản lý con cái mình tốt hơn, tránh các trước hợp xấu có thể xảy ra.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-11-8-bat-nghi-pham-hiep-dam-thieu-nu-17-tuoi-o-ha-nam-a547390.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan