+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2018: Thi thể đôi nam nữ trong tiệm hớt tóc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thi thể đôi nam nữ trong tiệm hớt tóc

    Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Sáng 31/10, ông Lê Văn Bền, Phó chủ tịch UBND phường 6, TP Cà Mau (Cà Mau), cho biết công an tỉnh này đang làm rõ nguyên nhân hai người thiệt mạng tại tiệm làm tóc Minh Tuyết ở đường Nguyễn Ngọc Sanh.

    Vụ việc được phát hiện vào tối một ngày trước khi người dân khóm 3 của phường 6 ngửi thấy mùi tử khí từ salon tóc nên họ báo công an.

    Cảnh sát sau đó phối hợp cùng các ngành chức năng phá lớp cửa sắt vào bên trong, phát hiện thi thể anh Triệu An K. (39 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) và chị Nguyễn Mộng C. (33 tuổi, ở huyện Ngọc Hiển).

    Anh K. chết trong tư thế treo cổ trước cửa phòng ngủ, còn chị C. tử vong trên giường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai đều bị ngạt.

    Bắt quả tang nam thanh niên giao hàng chục roi điện, bình xịt hơi cay cho khách

    Hàng chục roi điện, bình xịt hơi cay... bị bắt giữ - Ảnh: Dân trí

    Sáng ngày 31/10 công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra đối tượng Nguyễn Quốc Cảnh (20 tuổi) ngụ xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để làm rõ hành vi tàng trữ vận chuyển công cụ hỗ trợ trái phép.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h50 ngày 30/10, công an huyện Châu Thành phối hợp công an xã Tam Hiệp tuần tra trên địa bàn. Khi đến đoạn đường liên xã ở ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành thì phát hiện có 2 đối tượng đang dừng xe máy bên đường có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Lúc này một đối tượng nhanh chân điều khiển xe máy chưa rõ biển kiểm soát tẩu thoát khỏi hiện trường.

    Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy BKS 63B4-429.89 do Cảnh đang điều khiển đang chở theo thùng giấy, bên trong chứa 33 (công cụ hỗ trợ) gồm roi điện, đèn pin roi điện, bình xịt hơi cay, gậy 3 khúc…

    Tại cơ quan công an, bước đầu Cảnh khai nhận đang đi giao hàng cho một công ty trên mạng xã hội và hưởng hoa hồng. Khi đang giao hàng thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

    Ngáo đá sang vào nhà hàng xóm bật lửa đốt đồ

    Nhiều tài sản của gia đình bà Hồng bị Lâm Tiến Hùng đốt cháy rụi - Ảnh: Công an Nhân dân

    Ngày 31/10, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) thông tin vào 5h ngày 29/10, Công an thị xã nhận được tin báo của quần chúng về việc xảy ra cháy tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, TX Quảng Yên.

    Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã đã huy động phương tiện, lực lượng nhanh chóng tới hiện trường. Khi tới nơi phát hiện trong sân nhà bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi) tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An có một số đồ vật như tủ lạnh, xe đạp… bị đốt cháy.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã đã xác định nghi can là Lâm Tiến Hùng, 42 tuổi, trú tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, TX Quảng Yên- hàng xóm gia đình bà Hồng.

    Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận sử dụng ma túy đá từ chiều ngày 28/10 nên bị ảo giác có người đuổi đánh. Đến khoảng 1h ngày 29/10, đối tượng đã đột nhập vào nhà bà Hồng, phá khóa và đem các đồ vật nói trên từ trong nhà bà Hồng ra sân đốt. Thời điểm đó gia đình bà Hồng không có người ở nhà.

    Hiện, cơ quan CSĐT Công an thị xã đã tạm giữ hình sự đối với Hùng để tiếp tục điều tra về tội hủy hoại tài sản.

    Gần 100 quái xế 'bão đêm' liên tỉnh Cần Thơ - Hậu Giang

    Khuya 30/10, gần 100 thanh niên ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ, Bình Dương... chạy xe máy tụ tập tại khu vực trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Đám đông sau đó phóng xe tốc độ cao trên Quốc lộ 1 về thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Những cô gái ngồi sau reo hò cổ vũ gây náo loạn tuyến đường.

    Đi khoảng 20 km, đoàn "bão đêm" quay ngược về Cần Thơ. Đến quận Cái Răng, các quái xế bị hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an Cần Thơ vây bắt. Nhiều người nháo nhào chạy vào đường nhánh để thoát thân nhưng bị giữ lại.

    82 nam nữ cùng 44 xe máy bị đưa về trụ sở làm việc. Trong đó, 23 trường hợp bị lập biên bản vi phạm về việc chạy tốc độ cao, không giấy tờ, có rượu bia, xe thay đổi kết cấu... ; 5 người bị lấy lời khai vì nghi vấn trực tiếp tham gia đua xe.

    Bước đầu, nhóm quái xế khai đã hẹn nhau qua mạng xã hội để chạy thử xe giữa các lò "độ" với nhau. Họ chọn cung đường Cần Thơ - Hậu Giang vì tuyến này vừa được sửa chữa, nâng cấp nên rộng thoáng, vắng người về đêm.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1112018-thi-the-doi-nam-nu-trong-tiem-hot-toc-a249626.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan