+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/11: Bắt 3 đối tượng xịt sơn quảng cáo cá cược lên ghế đá

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/11/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Bắt 3 đối tượng xịt sơn quảng cáo cá cược lên ghế đá

    Chiều 14/11, theo báo Pháp Luật TP.HCM, Công an TP Tân An, Long An cho biết, qua trích xuất camera giao thông đã xác định và bắt giữ ba người sơn vẽ đường link trang web cá cược trực tuyến trên các băng ghế đá, trước nhà người dân.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 15 11 2023 bat 3 doi tuong xit son quang cao ca cuoc len ghe da
    Hàng loạt ghế đá ở TP Tân An bị sơn quảng cáo trang web cá độ trong đêm. Ảnh: Lao Động

    Ba người này gồm: Võ Chí Nhân (27 tuổi), Võ Chí Hậu (24 tuổi, đều ngụ ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An), Nguyễn Long Định (20 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An).

    Công an TP Tân An cùng Công an phường Khánh Hậu và phường 6 đưa ba người này đến các địa điểm có ghế đá mà các đối tượng này đã sơn vẽ để yêu cầu tẩy xóa.

    Cạnh đó, phía công an đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh niên nói trên.

    Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân ở đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6, TP. Tân An thấy hàng chục ghế đá đặt trước nhà bị sơn đường link trang web cá cược kèm dòng chữ “...BET Thử ngay vận may sẽ đến”.

    Cách đó 1km, loạt ghế đá trước nhà người dân trên đường Phạm Văn Trạch và đường khu dân cư Bình Cư 3 nhiều nhà dân cũng bị tương tự.

    Theo camera người dân ghi lại, vào khoảng 23h ngày 13-11, có ba thanh niên đi trên hai xe máy, mang khẩu trang, mũ bảo hiểm dùng bảng khắc sẵn chữ để xịt sơn vào ghế đá với dòng chữ "...BET Thử ngay vận may sẽ đến” rồi chạy đi.

    Vì sao chủ tiệm vàng Phúc Hằng bị Bộ Công an truy nã?

    Ngày 14/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án buôn lậu, xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TPHCM và các địa phương liên quan.

    Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Thanh Hằng (63 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

    Theo Bộ Công an, bà Hằng là Chủ tiệm vàng Phúc Hằng, hiện đã bỏ trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu. Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với bị can. 

    An ninh - Hình sự - Vì sao chủ tiệm vàng Phúc Hằng bị Bộ Công an truy nã?
    Bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Ảnh: Bộ Công an).

    Nhà chức trách yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án. Trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, bị can coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.

    Người dân khi có thông tin về bà Đặng Thị Thanh Hằng có thể thông tin cho điều tra viên Đinh Thế Anh (số điện thoại: 091.419.2366) hoặc tới Phòng 3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) trình báo.

    Lừa đưa người Việt Nam ra nước ngoài rồi ép thực hiện hành vi lừa đảo

    Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Bình Giang, (SN 1999 trú tại thôn Bắc Hai, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại khoản 2, Điều 349 Bộ luật hình sự.

    Trước đó, lợi dụng lòng tin và nhu cầu tìm kiếm việc nhẹ lương cao của nhiều người, Trần Bình Giang đã sử dụng tài khoản Zalo “A A Phong Ca”, “Bi Phong” tự xưng tên là Trần Đạo Phong trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đăng bài viết tuyển dụng người Việt Nam đến Thái Lan làm việc văn phòng nhẹ nhàng, được hưởng lương cao, nhập cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, được miễn phí Visa cư trú, chỉ cần chụp ảnh hộ chiếu Trần Bình Giang sẽ mua cho vé máy bay đi đến Thái Lan, đón đến nơi làm việc.

    An ninh - Hình sự - Lừa đưa người Việt Nam ra nước ngoài rồi ép thực hiện hành vi lừa đảo
    Cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với bị can Trần Bình Giang. (Công an Tuyên Quang)

    Tuy nhiên, khi các bị hại đi đến Băng Cốc, Thái Lan, Trần Bình Giang bố trí đón, đưa các bị hại nhập cảnh hợp pháp hoặc bất hợp pháp đến một khu tự trị có vũ trang tại Myanmar lao động bất hợp pháp. Yêu cầu các bị hại tìm kiếm, kết bạn, làm quen với những người Việt Nam sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu không làm theo yêu cầu sẽ bị đánh đập, dí dùi cui điện…

    Những người muốn trở về Việt Nam phải nộp số tiền chuộc lên tới hàng trăm triệu đồng, nên nhiều bị hại đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc, bơi qua sông đến Thái Lan, trong đó có 1 công dân tại tỉnh Tuyên Quang khi bỏ trốn đến Thái Lan thì bị bắn chết.

    Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân cảnh giác với những thủ đoạn tuyển dụng lao động bất hợp pháp trên; việc xuất cảnh đi nước ngoài phải thông qua các tổ chức hợp pháp, có tư cách pháp nhân, được Nhà nước bảo hộ và đặc biệt khi lao động phải cảnh giác, không tham gia các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội.

    XEM THÊM: Hy hữu chuyện muốn làm giấy khai sinh cho con phải làm xét nghiệm ADN giá 8 triệu đồng

    Nếu có người nào là bị hại được Trần Bình Giang rủ rê, tổ chức trốn đi nước ngoài thông qua tài khoản Zalo “A A Phong Ca”, “Bi Phong” thì liên hệ với Điều tra viên Ngô Quyền, Công an tỉnh Tuyên Quang (SĐT: 0968.388.864).

    Thục Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-15-11-2023-bat-3-doi-tuong-xit-son-quang-cao-ca-cuoc-len-ghe-da-a599518.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan