+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/8: Bắt thanh niên ép bé gái "thế chấp" clip nhạy cảm để vay tiền

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/8/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt thanh niên ép bé gái "thế chấp" clip nhạy cảm để vay tiền

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 18 8 bat thanh nien ep be gai the chap clip nhay cam de vay tien
    Bùi Thanh Nguyên bị lực lượng chức năng khám xét nhà riêng. Ảnh: LĐO

    Ngày 17/8, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, lực lượng chức năng vừa thi hành lệnh khám xét tại nhà của đối tượng Bùi Thanh Nguyên (21 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột) và củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

    Trước đó, đầu tháng 5/2022, vì cần tiền tiêu xài nên một bé gái 14 tuổi ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã nhắn tin đặt vấn đề vay tiền của Nguyên.

    Lúc này, Nguyên đồng ý và yêu cầu cháu gái phải thế chấp bằng hình ảnh, video khoả thân...

    Sau đó, cháu gái đã gửi cho Nguyên 3 đoạn clip nóng và 1 ảnh nóng để thế chấp vay tổng số tiền 45 triệu đồng, lãi suất 2 bên tự thoả thuận.

    Những ngày đầu, cháu gái trả gốc và lãi đầy đủ.

    Đến ngày 18/5, thì cháu gái mất khả năng trả nợ nên Nguyên đã phát tán hình ảnh, clip nóng lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân của bé gái để uy hiếp đòi nợ.

    Vì lo sợ nên bé gái đã vay mượn được một ít tiền trả cho Nguyên và được Nguyên thu hồi, gỡ bỏ những hình ảnh, clip phát tán.

    Sau khi biết chuyện, mẹ của cháu gái đã liên hệ với Nguyên để thoả thuận trả nợ thay con. Lúc này, Nguyên thông báo số tiền còn nợ là 55 triệu đồng và nếu trả hết thì sẽ không bị phát tán hình ảnh, clip nóng lên mạng.

    Trước sự đe doạ của Nguyên và lo sợ sự việc sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sự phát triển bình thường của con mình nên người mẹ đã đồng ý.

    Tuy nhiên, vì mẹ cháu gái không đủ tiền trả hết một lúc nên Nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả 10 triệu đồng.

    Trong lúc, Nguyên gặp mẹ bé gái và đang nhận 10 triệu đồng của tháng đầu tiên thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

    Tại cơ quan Công an, Nguyên còn khai nhận, ngoài bé gái trên, đối tượng còn cho 3 người khác vay tiền thế chấp bằng hình ảnh, clip nóng. Tuy nhiên, đến nay những người này vẫn trả nợ như cam kết nên chưa bị phát tán lên mạng xã hội.

    Khám xét nơi, ở của Nguyên, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

    Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Thanh Nguyên về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định kết hợp làm rõ đối tượng giao cấu với bé gái trên.

    Bắt giam kẻ nhiều lần đe dọa sát hại người thân trong gia đình

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 18 8 bat thanh nien ep be gai the chap clip nhay cam de vay tien 2
    Đối tượng Nguyễn Văn Cường sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CAND

    Chiều 17/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú ở khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, TP Tuy Hòa) về hành vi đe dọa giết người.

    Thời gian gần đây, Nguyễn Văn Cường nhiều lần đe dọa sát hại cha mẹ ruột là ông Nguyễn Văn Cẩm (SN 1967) và bà Lê Thị Thủy (SN 1968); cùng vợ là Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 2001) và 2 con nhỏ là Nguyễn Phúc Khang (SN 2020), Nguyễn Mẫn Nhi (SN 2022). Mặc dù Công an phường 9 đã nhiều lần can thiệp, cảnh báo, nhưng Cường vẫn tiếp tục đe dọa giết tất cả những thân trong gia đình.

    Cụ thể, vào khoảng 3h sáng 4/7, trong lúc cháu Nguyễn Mẫn Nhi đang nằm ngủ trong nôi tại nhà, Cường cầm con dao bước đến đe dọa sát hại nhưng ông Cẩm phát hiện, can ngăn thì Cường ôm chiếc nôi có cháu Nhi bên trong tuyên bố sẽ sát hại đứa con của mình, khiến những người còn lại trong gia đình hoảng loạn.

    Không dừng lại ở đó, Cường cho rằng bà Thủy (mẹ ruột của Cường) đã báo cáo hành vi đe dọa giết người của Cường với cơ quan Công an nên Cường mới bị xử phạt hành chính, vào lúc 1h sáng 16/7 Cường cầm dao khống chế, đe dọa giết bà Thủy. Sau đó, Cường tiếp tục cầm dao vào phòng ngủ đe dọa giết vợ cùng 2 người con.

    Nghiêm trọng hơn, trong hai đêm 27/7 và 4/8, Cường dùng vật dụng nguy hiểm đe dọa giết cháu Khang, song ông Cẩm kịp thời lao vào can ngăn. Lo sợ nguy hiểm tính mạng, bà Thủy và chị Thảo (vợ Cường) bế 2 cháu Khang và Nhi chạy ra khỏi nhà nhưng Cường cầm dao đuổi theo đe dọa sát hại khiến họ phải di tản lên nhà người thân ở huyện Sông Hinh tạm trú để lánh nạn.

    Người dân địa phương đều đồng tình, cho rằng Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường là rất cần thiết, chủ động phòng ngừa hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra.

    Khởi tố 9 người trong nhóm cướp liên tục gây án ở Hà Nội

    Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Hoài Nam, Nguyễn Văn Quyết (SN 2005), Hoàng Phước Long, Đặng Văn Bắc, Nguyễn Viết Khánh, Hoàng Văn Phát, Phạm Bảo Sơn, Nguyễn Văn Tiệp (SN 2006, cùng ở Hải Dương) và Phạm Trung Nhật Anh (SN 2005, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội Cướp tài sản.

    Theo công an, khoảng 2h30 ngày 1/8, 7 này đi trên 4 xe máy, cầm vỏ chai bia và tuốc nơ vít di chuyển trên phố Trịnh Đình Cửu, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

    Phát hiện 2 người đang đèo nhau bằng xe máy, nhóm này áp sát, đạp đổ xe rồi cướp phương tiện của họ.

    Rạng sáng 3/8, nhóm này tiếp tục cướp xe máy của một thanh niên tại khu vực đường gom hướng về gầm cầu Thanh Trì, thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội).

    Một ngày sau, Phạm Hoài Nam cùng 3 đồng phạm khác cầm kiếm và chai thủy tinh, điều khiển xe máy từ Hải Dương đến Hà Nội để cướp tài sản. Tới trước nhà số 140 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, nhóm này dùng hung khí đe dọa, cướp xe máy của người đi đường.

    Tiếp nhận trình báo, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Hải Dương phối hợp truy tìm nhóm cướp này. Ngày 5/8, lực lượng chức năng bắt giữ 6 bị can tại khu vực thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Cùng ngày, 3 nghi phạm còn lại ra đầu thú.

    Người đàn ông tử vong ở tư thế treo cổ, 2 chân quỳ trên giường

    Khoảng 8h sáng 17/8, người dân thôn Mỹ Thành (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) hoảng hốt phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, hai chân quỳ trên giường ngủ.

    Nạn nhân được xác định là ông P.V.S. (SN 1973, trú tại thôn Mỹ Thành). Tại hiện trường, xung quanh phát hiện rất nhiều vết máu vương vãi từ nhà tắm vào phòng ngủ, cơ thể ông S. có vết thương.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của ông S.

    Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên xác nhận thông tin trên và cho biết, công an đang vào cuộc điều tra.

    Được biết, vợ nạn nhân đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-18-8-bat-thanh-nien-ep-be-gai-the-chap-clip-nhay-cam-de-vay-tien-a548206.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan