+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/2: Bắt khẩn cấp giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/2/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt khẩn cấp giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 26 2 bat khan cap giam doc trung tam dang kiem o ha noi dspl 1
    Công an đọc lệnh bắt lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 29-07D. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, vừa bắt khẩn cấp ông Lê Thành Chung (sinh năm 1982, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-07D) để điều tra những sai phạm tại cơ sở này.

    Liên quan vụ án, Phó giám đốc trung tâm Hoàng Tuấn Anh cùng 3 đăng kiểm viên Đào Huy Chung, Lê Văn Ngọc, Đỗ Văn Huân cũng bị bắt giữ để mở rộng vụ án.

    Theo cáo buộc, từ năm 2015 đến 2022, các cá nhân trên đã nhận tiền từ khách hàng với số tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi xe. Sau đó, họ thông đồng bỏ qua nhiều lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới (lỗi về đèn, phanh, khí thải) và lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải.

    Số tiền nhận được đều chia cho 6 đăng kiểm viên tại Trung tâm 29-07D. Kết quả điều tra cho thấy số tiền mà các nghi phạm nhận hối lộ để chia nhau là hàng trăm triệu đồng.

    Bắt nhóm 'tuổi teen' đánh người đi đường để cướp xe máy

    Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) thông tin, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra vụ án “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, xảy ra trên địa bàn.

    Trong đó, 5 bị can bị tạm giam về tội “Cướp tài sản” gồm: Hoàng Văn Hiền (SN 2005); Lê Anh Tuấn (SN 2005); Nguyễn Anh Tú, Lê Văn Chung và Nguyễn Đức Kiên (cùng sinh năm 2006, đều trú tại TP.Hải Dương). Hai bị can khác cùng bị khởi tố tội “Cướp tài sản” nhưng thời điểm phạm tội dưới 16 tuổi nên được áp dụng biện pháp bảo lãnh.

    Bị can Cao Hòa An (SN 1990, ở TP.Hải Dương) bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

    Theo cơ quan điều tra, do không có việc làm, không có tiền tiêu nên Tuấn rủ Hiền mang theo hung khí, lái xe máy đi lang thang trên đường với mục đích đánh người để cướp tài sản.

    Hiền từng có mâu thuẫn với nhóm thanh niên không quen biết tại huyện Gia Lộc nên lập tức đồng ý nhằm vừa tìm người đánh để cướp vừa tìm nhóm có mâu thuẫn trước đó để giải quyết.

    Tối 12/2, Hiền và Tuấn rủ được hơn 10 thanh niên khác lái 6 xe máy và mang theo dao, kiếm, gậy sắt… di chuyển trên đường. Trên đường đi, băng nhóm này cầm nhiều hung khí gây náo loạn khu vực thị trấn Gia Lộc.

    Khi di chuyển qua địa phận xã Gia Tân (huyện Gia Lộc), các đối tượng phát hiện Đ.Q.H và N.Q.T (SN 2005, cùng ở TP.Hải Dương) điều khiển chiếc Honda Wave màu đen nên cả băng nhóm đuổi theo.

    Đến khu vực cổng chào huyện Gia Lộc, các đối tượng đã dùng hung khí tấn công hai thanh niên rồi cướp xe máy. Ngay sau khi cướp được xe máy, các đối tượng mang xe đến bán cho Cao Hòa An với giá 5,5 triệu đồng rồi chia nhau.

    Sau khi bị đánh và bị cướp xe máy, Đ.Q.H và N.Q.T đã trình báo cơ quan công an sở tại. Ngay sau đó, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với Công an TP.Hải Dương điều tra, xác minh, triệu tập 13 đối tượng các đối tượng liên quan. Qua đó, khởi tố 8 bị can nêu trên để điều tra, làm rõ.

    Bắt kẻ trốn truy nã 23 năm tại Đồng Nai

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 26 2 bat khan cap giam doc trung tam dang kiem o ha noi dspl 2
    Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTC News

    Chiều 25/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Anh Tuấn (50 tuổi, quê Vĩnh Phúc) để điều tra, xử lý về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

    Theo tài liệu điều tra, tháng 12/1998, Hoàng Anh Tuấn bị Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên, Tuấn không chấp hành, mà bỏ trốn khỏi địa phương.

    Ngày 4/4/2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã Hoàng Anh Tuấn về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

    Sau 23 năm trốn truy nã, ngày 24/2, Tuấn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một căn nhà tại phường Long Bình (TP.Biên Hoà, Đồng Nai).

    Hoàng Anh Tuấn đã có 1 tiền án về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước”.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-26-2-bat-khan-cap-giam-doc-trung-tam-dang-kiem-o-ha-noi-a567030.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan