+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6: Nghi phạm sát hại chủ căn biệt thự ở TP.HCM khai gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghi phạm sát hại chủ căn biệt thự ở TP.HCM khai gì?

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 26 6 nghi pham sat hai chu can biet thu o tp hcm khai gi
    Phạm Ngọc Việt - Ảnh: NLĐ

    Ngày 25/6, Công an TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, động cơ khiến Phạm Ngọc Việt (SN 1987, quê Hải Phòng) sát hại ông P.V.V (SN 1964, ngụ quận Bình Tân, TP HCM).

    Tại cơ quan điều tra, Việt khai thuê căn nhà ở cách nhà ông V. vài trăm mét để kinh doanh. Mỗi sáng, Việt chạy thể dục và thường gặp ông V. Trong một lần chạy thể dục, ông V. quét rác trúng Việt nhưng không xin lỗi. Sau đó, mỗi lần Việt chạy thể dục thì ông V. lại nhìn. Nghĩ ông khinh mình nghèo nên Việt nung nấu ý định trả thù.

    Thực hiện ý định, Việt chuẩn bị balo, quần áo, hung khí chờ cơ hội ra tay. Rạng sáng 24/6, Việt mặc áo tài xế công nghệ đến nhà đâm ông V. tử vong.

    Bằng các nghiệp vụ, các trinh sát xác định người đâm ông V. là Phạm Ngọc Việt. Khi được đưa về trụ sở, Việt khẳng định công an bắt nhầm người. Tuy nhiên, sau gần 6 giờ đấu tranh, Việt mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Công an TP.HCM làm việc với êkip hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng livestream

    Sáng 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời 3 cá nhân bị tố giác có vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) lên làm rõ một số nội dung liên quan cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Hằng livestream đưa thông tin sai sự thật.

    Trước đó, ngày 22/6, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị khởi tố 9 cá nhân, có vai trò đồng phạm, giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng.

    Ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni cùng cho rằng trong quá trình thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM liên quan việc tố giác tội phạm đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, họ nhận thấy có một đội ngũ êkip hùng hậu, hỗ trợ, giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hàng loạt buổi livestream đưa thông tin sai sự thật, làm nhục, xúc phạm, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân.

    Theo đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh, 3 cá nhân giúp sức tích cực, giữ vai trò trợ lý, thư ký xuyên suốt cho các buổi livestream của bà Phương Hằng gồm ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee) và bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi).

    "Những người này đã giúp bị can Hằng quản lý khoảng 12 kênh, trang mạng xã hội lên kịch bản, khách mời trong các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng để phát thông tin với nội dung, ngôn từ sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nữ ca sĩ cũng như những cá nhân, tổ chức khác", Vy Oanh nêu trong đơn.

    Bắt khẩn cấp ổ nhóm trốn nhiều lệnh truy nã

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 26 6 nghi pham sat hai chu can biet thu o tp hcm khai gi 2
    Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: CAND

    Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Nam Trường (SN 2003, ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Sự (SN 2003, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Phạm Khắc Anh Tuấn (SN 1984, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

    Trước đó, sáng ngày 22/6, anh Nguyễn Sơn Tùng phát hiện cửa hàng bị mất 93 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại. Trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 330 triệu đồng.

    Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Đội CSHS Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng rà dựng, sàng lọc những đối tượng nằm trong diện nghi vấn.

    Chiều ngày 23/6, các đối tượng gây án là Nguyễn Nam Trường và Nguyễn Văn Sự (SN 2003, HKTT tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ.

    Công an huyện Đông Anh còn làm rõ Nguyễn Nam Trường là đối tượng đang trốn tới 2 lệnh truy nã của Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP Vinh, Nghệ An về tội danh trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Công an thông tin vụ một người bị đánh dập não ở khu nghĩa trang

    Sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc vào tối 20/6. Theo công an, nạn nhân bị đánh nằm gục không hề bị câm, điếc bẩm sinh.
    Trước đó, lúc 5h sáng 21/6, Công an xã Nghi Xuân nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có một người nằm bất tỉnh bên lề đường Tỉnh lộ 535 thuộc địa phận xóm Mỹ Sơn, xã Nghi Xuân.

    Nạn nhân được xác định là V.V.G (SN 2004), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Theo xác nhận từ phía công an, trước khi xảy ra vụ việc anh G. hoàn toàn bình thường, không hề bị câm, điếc bẩm sinh.

    Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghi Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ cứu và đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Nghi Xuân để chăm sóc. Công an tiến hành xác minh vụ việc đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc.

    Cụ thể, tối 20/6, anh G. điều khiển xe mô tô tới địa phận xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc để đón bạn, trên đường về anh G. gặp Phạm Bá Tú (SN 1994), trú tại xóm Tiên Động, xã Nghi Xuân đang ngồi trước cổng Trường THPT Nghi Lộc 3 (thuộc xã Nghi Xuân).

    Trong khi nói chuyện, anh G. và Tú xảy ra xích mích. Tú đã dùng gậy đánh vào vùng đầu và tay làm anh G. bị thương. Quá trình bỏ chạy anh G. nằm gục tại đường đi lên nghĩa trang Đồng Dương, cách Tỉnh lộ 535 khoảng 10 mét.

    Hiện sức khỏe nạn nhân đã có tiến triển tốt và vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

    Vụ việc đang được Cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-26-6-nghi-pham-sat-hai-chu-can-biet-thu-o-tp-hcm-khai-gi-a542194.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan