+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/1/2019: Bắt khẩn cấp người đàn ông nghi hiếp dâm bé gái 3 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt khẩn cấp người đàn ông nghi hiếp dâm bé gái 3 tuổi

    Ngày 2/1, Công an TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thông (49 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Sáng 31/12/2018, Thông sang nhà hàng xóm chơi rồi dụ bé gái 3 tuổi sang nhà mình cho quà. Tại gian bếp, ông ta đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

    Bị xâm hại, cháu bé đã khóc, chạy về nhà mách bố mẹ.

    Nhận được đơn trình báo sự việc, công an đã vào cuộc điều tra.

    Bắt giữ vụ vận chuyển tinh chất ma túy dạng bột dẻo qua đường hàng không


    Tang vật cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: Dân trí

    Ngày 2/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TPHCM cho biết, vừa bắt giữ lô hàng ma túy số lượng lớn, gồm ma túy dạng cây, lá và tinh chất ma túy dạng bột dẻo, tổng trọng lượng 2,3kg, được cất giấu trong hàng hóa của cá nhân gửi từ Mỹ về Việt Nam.

    Trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong kiện hàng được gửi từ Mỹ về Việt Nam cho người nhận ở Hải Phòng.

    Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn, gồm ma túy dạng cây, lá và tinh chất ma túy dạng bột dẻo…bỏ trong các túi nilon hút chân không, sau đó cất giấu tinh vi trong kiện hàng tạp hoá, quần áo, thực phẩm... nhằm đánh lừa chó nghiệp vụ và trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

    Tổng trọng lượng tang vật thu giữ là 2,3kg.

    Theo một vị lãnh đạo Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, vụ việc trên là nối tiếp sự thành công của kế hoạch trọng điểm về việc tăng cường kiểm soát các chất ma túy, đặc biệt là cần sa từ Mỹ về Việt Nam.

    Theo cơ quan Hải quan, trong năm 2018, Hải quan Tân Sơn Nhất đã triệt phá được 65 chuyên án mua bán, vận chuyển cần sa, thu giữ hơn 79kg cần sa, bắt giữ và tiến hành điều tra hơn 100 đối tượng.

    Hiện Hải quan Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

    Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản


    Huỳnh Thị Phương - Ảnh: VietNamNet


    Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) hôm nay, đang làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của khách tại quán cà phê không tên ở xã Nhị Bình do Huỳnh Thị Phương (52 tuổi, ngụ xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy) làm chủ.

    Tối qua, anh N.V.B (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đến quán của Phương uống nước, được nữ quái này gạ gẫm cho tiếp viên kích dục tại phòng phía sau quán với giá 120.000 đồng/lượt.

    Thực chất, tiếp viên quán của Phương là Lê Hoài Nhân (23 tuổi, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) là trai giả gái.

    Khi B. đang được Nhân "phục vụ", một đối tượng bên ngoài lẻn vào lục đồ của anh này để lấy hết tài sản. Phát hiện bị mất hơn 3 triệu đồng, anh B. tri hô. Cùng lúc này, lực lượng Công an huyện Châu Thành đang đi tuần tra qua nên vào kiểm tra.

    Cảnh sát phát hiện số tiền trên được cất giấu trong ống gạch phía sau quán. Các đối tượng cũng thừa nhận hành vi phạm tội.

    Nhân khai đã thỏa thuận với Phương từ trước và từng thực hiện trót lọt thành công nhiều vụ kích dục và trộm tiền của khách. Số tiền kích dục Nhân lấy 50.000 đồng, số còn lại là của Phương.

    Riêng số tiền trộm của khách sẽ được chia đều. Một cán bộ điều tra cho biết, Phương có 2 tiền án bị phạt 1,5 năm tù về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Khi ra tù, Phương lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

    Bắt xe tải chở 854 chai rượu Macallan và Chivas lậu trị giá gần 1 tỷ đồng


    Chiếc xe tải do tài xế Định điều khiển chở rượu lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Người Đưa Tin


    Theo đó, sáng 2/1, đội Quản lý thị trường Cơ động thuộc cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện chiếc xe tải mang BKS: 77C-056.69 lưu thông trên QL 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

    Thời điểm kiểm tra, trên chiếc xe tải do tài xế Đặng Văn Định (29 tuổi), trú tại xã Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng điều khiển có 854 chai rượu Macallan và Chivas do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

    Tài xế Định khai nhận, đang vận chuyển số rượu nhập lậu này ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ thì bị bắt giữ.

    Hiện, toàn bộ số rượu nhập lậu nêu trên đang được lưu giữ tại cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa để cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, chuyển cho đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-312019-bat-khan-cap-nguoi-dan-ong-nghi-hiep-dam-be-gai-3-tuoi-a257542.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan