+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/5/2019: Chủ quán trà sữa dùng vũ lực cưỡng hiếp nhân viên học việc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chủ quán trà sữa dùng vũ lực cưỡng hiếp nhân viên học việc

    Ngày 2/5, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luân (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

    Cảnh sát cho biết người đàn ông 31 tuổi này là chủ quán trà sữa tại xã Tân Hoà Thành. Hồi tháng 9/2018, Ngọc (đã đổi tên) ngụ tại huyện Tân Phước tìm đến quán trà sữa xin học việc.

    Hàng ngày, chủ quán giao cho cô gái pha trà sữa, chè và bán nước giải khát. Sau mỗi ngày làm việc, Ngọc trở về nhà ngủ đến sáng hôm sau quay lại quán.

    Trưa 12/12/2018, quán trà sữa vắng khách, Luân bị cáo buộc lợi dụng lúc vợ ra ngoài đã kéo Ngọc vào phòng ngủ, dùng vũ lực cưỡng hiếp. Cô gái khóc, lấy dao lam định tự vẫn thì vợ chủ quán về đến nhà phát hiện, can ngăn.

    Hôm sau, cô gái cùng gia đình đến cảnh sát trình báo. Lãnh đạo Công an huyện Tân Phước cho biết qua điều tra và kết quả giám định, đủ cơ sở kết luận chủ quán trà sữa có hành vi hiếp dâm nạn nhân.

    Thời điểm bị cưỡng bức, cô gái 17 tuổi 5 tháng và 12 ngày. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luân. Các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

    Thắc mắc giá 2 chai nước ngọt hơi đắt, người đàn ông bị chủ quán đánh thương tích nhập viện

    Tối 2/5, thông tin từ ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho hay, ông đã đã nhận báo cáo ban đầu về vụ việc khách bị hành hung gây thương tích tại quán nước bên đường khi thắc mắc giá cả ở đây.

    Khu vực quán nước anh M. bị đánh - Ảnh: NĐT

    Trước đó, ông Trần Văn Tươi đã yêu cầu Công an xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức) làm rõ việc việc người đi đường bị đánh đập, hành hung vì phản ứng việc quán nước dọc đường “chặt chém” 2 chai nước ngọt giá 60.000 đồng.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/5 tại một quán nước trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Thời điểm trên, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Quang M. (38 tuổi) và chị Phạm Thị Cẩm D. chở theo 2 con nhỏ từ tỉnh Bến Tre trở lại TP.HCM bằng xe máy để làm việc sau kỳ nghỉ lễ.

    Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km (thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), gia đình anh ghé vào một quán nước bên đường (quán không có biển hiệu) dừng chân và gọi 2 chai nước ngọt uống. Khi tính tiền, chủ quán nước tính giá 60 ngàn đồng.

    Thấy giá quá đắt nên chị D. thắc mắc rồi trả tiền rời quán. Lúc này, vợ chồng anh M. nghe một người khách trong quán nước kể ăn 1 tô hủ tiếu ở đây giá 100 ngàn đồng. Sau đó, chị D. đứng nói chuyện với người khách này thì chủ quán ra chửi bới, đe dọa đòi đánh. Một lúc sau thì anh M. bị đánh thương tích đổ máu.

    Ông Tươi cho biết: "Thời điểm xảy ra vụ việc, Công an xã Nhựt Chánh đã kịp thời có mặt xử lý đưa nạn nhân lên TP.HCM cấp cứu, sau đó mời những người đánh anh M. về trụ sở để lấy lời khai".

    Tại trụ sở công an, người đàn ông đánh anh M. khai là anh ruột của nữ chủ quán nước và thừa nhận hành hung anh M. đổ máu, chấn thương đầu.

    Bà chủ quán nước cũng khai nhận do nghe và tưởng anh M. thông tin chuyện bà bán giá cao, chặt chém làm mất khách của mình nên gọi anh ruột và con vây đánh hội đồng anh M..

    Chiều 2/5, đoàn Liên ngành của huyện Bến Lức đã đến kiểm tra xác minh việc kinh doanh, buôn bán của quán để xử lý theo quy định.

    Bắt người phụ nữ tẩm xăng đốt mẹ già ở Hà Nam

    Ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) xác nhận, đã bắt được đối tượng Lê Thị Loan (SN 1978, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) để làm rõ hành vi chốt cửa ngoài, hắt xăng vào giường của bố mẹ và phóng hỏa khiến 2 người bị bỏng.

    Giường chiếu cháy đen sau khi bị phóng hỏa - Ảnh: VietNamNet

    Sau khi gây án, Loan đã bỏ trốn vào Thanh Hóa, đến khoảng 12h hôm nay thì bị bắt, di lý về bàn giao lên Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

    Trước đó, tối 1/5, bà H. (SN 1952, trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn) và Loan xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

    12h đêm cùng ngày, khi bà H. đang ngủ say, Loan lấy xăng tưới lên giường bà H. rồi châm lửa dốt và bỏ đi.

    Thấy lửa bốc cháy dữ dội, chồng bà H. đã dùng mọi cách để dập lửa, cứu bà H. thoát khỏi đám cháy. Nạn nhân bị bỏng nặng phải cấp cứu tại BV Bỏng quốc gia (Hà Nội).

    Nữ quái có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra trại đã đi móc túi

    Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đang tạm giữ Nguyễn Thị Vân (SN 1973, trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

    Đối tượng Phạm Thị Vân - Ảnh: CA cung cấp/ BVPL

    Theo điều tra ban đầu, tối 27/4, Vân đến đến khu chợ đêm ở phường An Hải Tây (quận Sơn Trà). Lúc này, từ xa thấy chị Kim Ji Soo (SN 1994, quốc tịch Hàn Quốc) đeo túi xách, đang đứng mua quà lưu niệm cùng chồng tại ngã tư đường Lý Nam Đế - Mai Hắc Đế, Vân liền tiến lại gần.

    Lợi dụng lúc nữ du khách đang mải chọn đồ, từ phía sau, Vân nhẹ nhàng mở túi xách, lục lấy chiếc ví của chị Kim Ji Soo bên trong có hơn 600.000 đồng và 21.000 won.

    Cảm nhận được có ai đó đụng vào người mình, chị Soo liền kiểm tra túi, hốt hoảng ngó quanh thì thấy Vân đang cầm nên nạn nhân lập tức hô hoán người dân bắt được Vân và bàn giao Công an quận Sơn Trà.

    Vân khai trước khi trộm tài sản của du khách Hàn Quốc, người này đã thực hiện 2 vụ trộm điện thoại tại khu vui chơi Helio ở đường 2-9 phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) và khu vực cầu Rồng.

    Được biết, Vân đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” bị xử phạt tổng cộng 21 tháng tù giam và vừa ra tù vào đầu năm 2018. Tuy nhiên chấp hành xong án phạt, Vân vẫn không chịu hối cải, lại tiếp tục phạm tội, đi móc túi du khách đến Đà Nẵng du lịch.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/5/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-352019-chu-quan-tra-sua-dung-vu-luc-cuong-hiep-nhan-vien-hoc-viec-a273551.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan