+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2018: Bé gái 11 tuổi bị hàng xóm dùng hung khí đe dọa hiếp dâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé gái 11 tuổi bị hàng xóm dùng hung khí đe dọa hiếp dâm nhiều lần

    Ngày 8/12, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Văn Sang (SN 2001, ngụ thôn 3, xã Hòa Tân, huyện Krông Bông) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Theo cáo trạng, vào trưa (một ngày chưa xác định) của tháng 3/2017, Sang qua nhà cháu L. (SN 2005) là hàng xóm để chơi nhưng chỉ có mỗi cháu L. ở nhà. Lúc này, Sang thấy cháu L. đang đi lên phía trên gác gỗ nên nảy sinh ý định sẽ quan hệ tình dục với cháu bé và liền đi theo.

    Tại đây, Sang lấy chiếc bấm móng tay có đầu nhọn ra để đe dọa rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp cháu L. Xong việc, Sang dọa nếu cháu L. kể chuyện này ra với ai sẽ bị đánh.

    Tiếp đó, khoảng 4 ngày sau, Sang đang đi ra khu vực nghĩa trang thuộc thôn 3 (xã Hòa Tân) thì phát hiện cháu L. đi ở phía trước. Sẵn trong người có mang theo con dao, Sang đã bịt miệng, giơ dao để khống chế cháu L. rồi kéo nạn nhân ra bãi cỏ gần đó và thực hiện hành vi thú tính.

    Sau khi xong xuôi, Sang đã cầm dao dọa cháu L. không được kể ra chuyện này rồi bỏ về nhà mình.

    Phía gia đình cháu L. phát hiện cháu luôn có biểu hiện sợ hãi khi gặp Sang nên đã nhiều lần gặng hỏi. Đến tháng 7/2018, cháu L. đã kể lại chuyện bị Sang cưỡng hiếp cho bố mẹ nghe; ngay sau đó, gia đình cháu L. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

    Theo bản kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk cho thấy, cháu L. bị rách màng trinh đã hóa sẹo. Tại cơ quan công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Chồng nghiện ma tuý có 3 tiền án cảnh giới cho vợ trộm tài sản

    Trường và vợ bị khởi tố để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Minh Trường (34 tuổi) và vợ là Bùi Thị Bé Ba (31 tuổi, ngụ xã Long Phú).

    Trường bị bắt tạm giam 2 tháng, còn vợ được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú điều tra cùng về hành vi Trộm cắp tài sản.

    Một tuần trước (2/12), Trường gây ra vụ trộm cắp vặt ở TP Vĩnh Long nên bị cảnh sát bắt giữa và bàn giao cho Công an huyện Tam Bình điều tra, trong một vụ trộm khác.

    Trường khai nhận, rạng sáng 7/3 đã rủ vợ đi ăn trộm. Cả hai chạy xe máy trên tỉnh lộ 909, phát hiện nhà dân ở xã Long Phú quên khoá cửa. Trường đứng bên ngoài cảnh giới, cho vợ đột nhập trộm 15 triệu đồng. Gây án xong, hai vợ chồng bỏ trốn khỏi địa phương, sau 9 tháng mới bị cảnh sát bắt giữ.

    Ngoài vụ trộm trên, Trường thừa nhận đã gây ra 3 vụ trộm khác. Theo cảnh sát, Trường nghiện ma túy và có 3 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và Chống người thi hành công vụ.

    Thầy giáo lừa 'chạy' vào trường công an giá 400 triệu đồng

    Đối tượng Nguyễn Hữu Thanh. Ảnh: VnExpress

    Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Thanh (37 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo hồ sơ, Thanh là giảng viên thỉnh giảng môn thể dục thể thao ở một trường đại học TP HCM. Ông ta tự giới thiệu thân quen với một cán bộ cao cấp của Tổng cục An ninh (Bộ Công an).

    Nhiều người có nguyện vọng làm trong ngành công an đã giao hồ sơ cho Thanh để "chạy" vào các trường cao đẳng, trung cấp công an nhân dân dưới dạng cử tuyển với chi phí 400 triệu đồng mỗi suất. Thanh ra điều kiện đặt cọc một nửa số tiền, đến khi có giấy gọi nhập học sẽ giao đủ tiền.

    Cảnh sát xác định, từ 2016 đến 2017 bằng thủ đoạn này, Thanh cùng đồng phạm đã nhận hàng tỷ đồng của 11 nạn nhân chủ yếu ở Quảng Nam và một số tỉnh khác.

    Cho vay 60 triệu rồi cộng lãi bắt trả thành 400 triệu

    Các đối tượng Thành, Tài, Nhiên và Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Nhân dân

    Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

    Các đối tượng gồm: Phạm Văn Thành (20 tuổi, trú ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc); Phùng Duy Tài (26 tuổi, trú ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên); Tạ Văn Nhiên (19 tuổi, trú ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc và Đỗ Minh Hoàng (28 tuổi, trú ở TP Vĩnh Yên).

    Theo tài liệu điều tra, Phạm Văn Thành cho anh Phan - là người cùng xã vay 30 triệu đồng. Thời gian sau, do anh Phan không có tiền trả nợ nên Thành giới thiệu gặp Phùng Duy Tài vay tiếp 30 triệu đồng để trả tiền lãi cho mình. Khoản tiền này nhanh chóng bị hết và anh Phan lại rơi vào cảnh không có tiền trả 2 khoản cả lãi lẫn gốc, buộc phải lánh đi nơi khác.

    Ngày 2/12, nhóm Tài, Thành, Nhiên, Hoàng đã tìm và khống chế được Phan, đồng thời đe dọa, đánh, bắt Phan phải viết 4 tờ giấy nhận là nợ của Thành và Tài số tiền 400 triệu đồng.

    Trước sức ép của số đông, anh Phan buộc phải viết giấy nợ tiền rồi mới được thả về. Sau đó, Phan đến cơ quan Công an tố giác vụ việc.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-9122018-be-gai-11-tuoi-bi-hang-xom-dung-hung-khi-de-doa-hiep-dam-a254301.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan