+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 25/5/2019: Nghi can vụ "thi thể trong bê tông" từng làm giảng viên đại học

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 25/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 25/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghi can vụ "thi thể trong bê tông" từng làm giảng viên đại học

    Theo Tuổi Trẻ Online, ngày 24/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 phụ nữ để điều tra về hành vi "giết người" trong vụ án "thi thể trong bê tông" xảy ra tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

    Đối tượng Nguyễn Ngọc Tâm Huyên - Ảnh: BVPL

    Bốn nữ nghi can đã ký nhận quyết định khởi tố bị can gồm: Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM và mẹ của Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi. Hai người còn lại là Lê Ngọc Phương Thảo, 29 tuổi, quê Tiền Giang và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 40 tuổi, ngụ TP.HCM.

    Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ.

    Tuổi Trẻ Online dẫn một nguồn tin cho biết quá trình lấy lời khai, một số nghi can không hợp tác, trong đó có nghi can Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, từng làm giảng viên một trường đại học tại TP.HCM.

    Cơ quan điều tra phải thu thập chứng cứ để đấu tranh, đối chứng lời khai với các nghi can.

    Khởi tố người đàn ông chém vợ cũ tại tiệc cưới

    Chiều 24/5, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An) về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Cao Thị La (34 tuổi, vợ cũ của Nhên), anh Cao Văn Liền (25 tuổi) và ông Dương Văn Hòa (50 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Thới An).

    Sơn Út Nhên - Ảnh: Zing.vn

    Trong hơn một tuần bị tạm giữ hình sự, Nhên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can khai rằng lý do gây án là mâu thuẫn với vợ cũ về chuyện cấp dưỡng cho con chung của hai người.

    Nhên với chị La tự làm đám cưới rồi sống với nhau như vợ chồng mà không làm giấy đăng ký kết hôn vào mười năm trước. Hai người sau đó không ở với nhau vì Nhên thường xuyên đánh vợ.

    Năm 2017, TAND huyện Trần Đề ra quyết định không công nhận Nhên và chị La là vợ chồng. Con gái của hai người được tòa án giao cho Nhên nuôi và chị La cấp dưỡng mỗi tháng trên 600.000 đồng.

    Tối 14/5, Nhên xuất hiện tại đám cưới của chị La và anh Thái Anh Kiệt rồi lớn tiếng mắng chửi vợ cũ. Vì có người quen khuyên can nên Nhên về nhà.

    Hơn một giờ sau, anh ta quay lại tiệc cưới và trên tay cầm hai con dao. Thấy chị La bỏ chạy, Nhên đuổi theo chém vợ cũ 3 nhát dao vào vai, ngực. Lo cháu gái gặp nguy hiểm, ông Hòa chạy đến can ngăn thì bị Nhên chém gục.

    Hai ngày trước, các nạn nhân đã xuất viện và cơ quan chức năng đang làm thủ tục giám định thương tích cho họ.

    Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin trang bị "hàng nóng" quanh người

    Ngày 24/5, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với bộ Công an bắt giữ đối tượng Trần Văn Luật (SN 1985, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) khi đang vận chuyển trái phép số lượng ma túy lớn qua địa bàn tỉnh Hà Nam.

    Trần Văn Luật cùng tang vật vụ án tại cơ quan CSĐT - Ảnh: NĐT

    Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24/5, tại tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Công an TP.Phủ Lý, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bộ Công an đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Luật đang vận chuyển trái phép ma túy từ Sơn La vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ trên xe ô tô BKS: 30F- 106.69.

    Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô của đối tượng có 10 bánh heroin được giấu ở ghế phụ; 1khẩu súng quân dụng K59; 8 viện đạn; 1 dao găm; 1 côn nhị khúc và 16 triệu đồng.

    Tại cơ quan công an, bước đầu Luật khai nhận chở thuê cho 1 đối tượng ở TP.Sơn La, tỉnh Sơn La vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công 50 triệu đồng.

    Hiện tại, Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    Tài xế bị khởi tố do uống rượu bia, gây tai nạn chết người

    Chiều 24/5, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Viết Đức (28 tuổi, trú TP Đông Hà) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

    Tài xế khai đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe Innova gây tai nạn. Nồng độ cồn của Đức là 0,909 mg/lít khí thở, vượt quá ngưỡng 0,4 mg/lít khí thở - mức phạt hành chính cao nhất theo Nghị định 46.

    Vào 18h45 ngày 15/5, trên đường Lê Lợi (TP Đông Hà), Đức tông ôtô vào xe máy chở hai mẹ con đi cùng chiều phía trước, khiến bé trai 9 tuổi tử vong tại chỗ, người mẹ bị chấn thương vùng mặt. Sau tai nạn, Đức phóng xe khỏi hiện trường khoảng 5 km, sau đó ra trình diện.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-2552019-nghi-can-vu-thi-the-trong-be-tong-tung-lam-giang-vien-dai-hoc-a276958.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan