+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 5/1: Danh tính đối tượng tấn công 3 công an bị thương ở Hà Giang

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/1/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/1/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Danh tính đối tượng tấn công 3 công an bị thương ở Hà Giang

    tin tuc phap luat ngay 5 1 danh tinh doi tuong tan cong 3 cong an bi thuong o ha giang dspl 1
    Nguyễn Văn Lưỡng tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Lưỡng để điều tra các hành vi Tàng trữ ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Chiều 2/1, nhận tin báo về việc Lưỡng có dấu hiệu liên quan đến ma túy từ huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đến xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, công an đã tổ chức lực lượng để vây bắt.

    Khi nghi phạm tới khu vực xã Phú Nam, lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính.

    Khi đó, Lưỡng chống đối, dùng dao nhọn gây thương tích cho 3 trung úy công an. Tổ công tác đã khống chế nghi phạm và đưa 3 cán bộ bị thương đi cấp cứu.

    Qua khám xét, công an phát hiện trong người Lưỡng có 2 túi nylon chứa thuốc phiện. Nghi phạm khai nhận mua số thuốc phiện trên về để sử dụng.

    "Nữ quái" mang 20 gói heroin đi bán cho con nghiện

    Ngày 4/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Hồng (33 tuổi, trú tại thôn Xử Nhân 2, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa) khì đang bán trái phép ma túy cho đối tượng nghiện.

    Tại chỗ, cơ quan điều tra thu giữ 20 gói heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Thị Hồng, Công an huyện Thiệu Hóa thu giữ thêm nhiều tang vật khác có liên quan.

    Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận thường xuyên xuống TP.Thanh Hóa mua ma túy về rồi chia nhỏ thành từng gói, sau đó mang bán cho các con nghiện trên địa bàn huyện để kiếm lời.

    Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

    Cựu Chủ tịch xã ở Thừa Thiên - Huế lĩnh án 10 năm tù

    tin tuc phap luat ngay 5 1 danh tinh doi tuong tan cong 3 cong an bi thuong o ha giang dspl 2
    Ông Hồ Quang Hóa (giữa) bị tòa tuyên án 10 năm tù về tội tham ô tài sản. Ảnh: Dân Trí

    TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa xét xử sơ thẩm, tuyên ông Hồ Quang Hóa (49 tuổi) mức án 10 năm tù, về tội tham ô tài sản. Ông Hóa là cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

    Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, từ năm 2016 đến tháng 6/2020, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, ông Hóa đã chỉ đạo kế toán để ngoài sổ sách những khoản tiền thuộc ngân sách của UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

    Các khoản tiền gồm: Thu tiền các khoản đối ứng trong xây dựng cơ bản như làm đường liên thôn, liên xã; tạm ứng các khoản thuộc quỹ ngân sách phục vụ việc cá nhân nhưng không hoàn ứng; tự mình ký các phiếu thu tiền của các đơn vị nộp để chiếm đoạt; lập hồ sơ giả trong xây dựng cơ bản để chiếm đoạt tiền do UBND huyện hỗ trợ lụt bão...

    Tổng số tiền mà ông Hóa chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân là gần một tỷ đồng.

    Ngày 15/4/2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Quang Hóa để làm rõ hành vi "Tham ô tài sản".

    Tại phiên tòa vừa diễn ra trong ngày 2/1, bị cáo Hóa đã tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

    Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Hóa 10 năm tù giam về tội tham ô tài sản, theo quy định tại khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-5-1-2022-danh-tinh-doi-tuong-tan-cong-3-cong-an-bi-thuong-o-ha-giang-a524696.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan