+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/5/2019: Phát hiện thi thể bốc cháy trong ô tô trên cao tốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đầu tư 1.700 tỷ đồng xây dựng bãi xe ngầm trong Công viên Thủ Lệ

    Báo Chính phủ đưa tin, UBND TP. Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong Công viên Thủ Lệ do Công ty cổ phần Đầu tư Him Lam BC làm chủ đầu tư.

    Đây là dự án có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1.700 tỷ đồng với thời gian hoạt động 50 năm, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2020.

    TTXVN thông tin, công trình sẽ được xây dựng trên diện tích hơn 16.100m2; trong đó, diện tích xây dựng có chức năng dịch vụ phụ trợ kết nối không gian ngầm và mặt bằng cảnh quan trên mặt bằng khoảng 638m2.

    Diện tích bãi đỗ xe chuyên dụng của vườn thú trên mặt bằng khoảng hơn 2.000m2.

    Tổng diện tích xây dựng phần ngầm khoảng hơn 72.000 m2 với 5 tầng hầm và tầng kỹ thuật.

    Sau khi xây dựng xong, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội được sử dụng chung diện tích đất trên bề mặt cùng với Công ty cổ phần đầu tư Him Lam BC.

    Số liệu trên báo Tiền Phong, hiện nay, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh và các điểm, bãi đỗ xe công cộng ở Hà Nội mới chỉ đáp ứng được khoảng 8-10% nhu cầu đỗ xe của tổng số phương tiện hiện có.

    Số còn lại khoảng 90 - 92% số phương tiện có nhu cầu đỗ hiện nay đang đỗ tại các điểm đỗ xe của chung cư, khu đô thị, sân cơ quan, công sở, lòng đường, vỉa hè, ngõ cụt, sân trường, bệnh viện, các khu đất trống của các dự án... 

    Việc đầu tư xây dựng mới bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại trong Công viên Thủ Lệ với công nghệ hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu về bãi đỗ xe ngày càng gia tăng; góp phần giảm tải cho hệ thống hạ tầng giao thông của Thủ đô.

    Bình Thuận: Bị tàu lạ đâm chìm tàu, hai cha con ngư dân may mắn được cứu thoát

    Sức khỏe của hai cha con ông Nhân đã ổn định. Ảnh: VTC News

    Theo thông tin trên VTC News, chiều 8/5, sức khỏe của hai cha con ngư dân Ngô Nhân (Sinh năm 1970) và Ngô Anh Vũ (SN 2003, trú phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã ổn định.

    Hiện, hai cha con ông Nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

    Trước đó, vào trưa 5/5, khi ông Nhân và con trai đang lái tàu khai thác hải sản trên vùng biển Bình Thuận thì bất ngờ bị một tàu lạ đâm một cú chí mạng.

    Sau pha va chạm, tàu cá của ông Nhân bị chìm, hai cha con ông nhân cùng rơi xuống biển. May mắn, lúc này, tàu container Haian Bell đi qua, phát hiện và cứu thoát ông Nhân cùng con trai.

    Phát hiện thi thể trong ô tô bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

    Rạng sáng 7/5, đơn vị vận hành đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát hiện xe ô tô 7 chỗ bốc cháy dữ dội trên cao tốc tại Km 17+900 (hướng Hải Phòng - Hà Nội) qua khu vực Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

    VOV đưa tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy và Công an huyện Yên Mỹ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy, phát hiện trên xe có 1 nạn nhân bị chết cháy.

    Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để xác định danh tính nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Công an Phú Thọ lên tiếng vụ "nam sinh lớp 10 ở Phú Thọ làm 4 bạn nữ mang bầu"

    Thông tin về nam sinh lớp 10 khiến 4 nữ sinh mang bầu được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao - Ảnh chụp màn hình

    Công an Phú Thọ khẳng định thông tin "nam sinh lớp 10 ở trường THPT Phong Châu làm 4 bạn nữ mang thai" là không chính xác.

    Tuổi Trẻ Online dẫn nội dung kết luận ban đầu của Công an tỉnh Phú Thọ thể hiện, tại Trường THPT Long Châu Sa, ông Quách Thành Đô - Hiệu trưởng - cho biết từ năm 2018 đến nay, trường có 4 học sinh nữ xin thôi học, trong đó có 3 em học sinh hiện đang sinh sống tại xã Sơn Vi và 1 em trú tại xã Cao Xá (Lâm Thao, Phú Thọ).

    Tuy nhiên, các em này đều xác định không có mối quan hệ tình cảm gì với nam sinh Bùi Tiến Đ.

    Làm việc với bố của nam sinh trong vụ việc bị đồn thổi nêu trên, ông khẳng định con trai của ông là Bùi Tiến Đ. khai nhận có quan hệ yêu đương với cháu H. và có thai. Sau khi H. sinh con, được sự cho phép của gia đình cháu H., ông đã đến đón mẹ con cháu H. về nhà ông ở cho đến nay.

    Cơ quan công an xác định thời điểm Bùi Tiến Đ. có quan hệ tình dục với em N.T.B.H. dẫn đến việc H. mang thai thì Đ. dưới 16 tuổi và H. 14 tuổi 10 tháng. Do vậy, căn cứ tại Khoản 1, Điều 145, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Đ. không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này.

    Trước đó, theo báo Người Lao Động, những ngày vừa qua, dư luận tại thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) cũng như trên mạng xã hội xôn xao thông tin cho rằng nam sinh lớp 10 đang học tại một trường THPT trên địa bàn huyện Lâm Thao có quan hệ tình cảm yêu đương và làm 4 bạn gái mang thai.

    Lãnh đạo trường THPT Phong Châu đã làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Lâm Thao, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ để làm đơn gửi lên Bộ Thông tin và Truyền thông khiếu kiện về việc đưa tin thất thiệt.

    Phú Thọ: Xác minh tin đồn con cán bộ Sở GD&ĐT làm lộ đề thi Vật lý lớp 10

    Chia sẻ trên báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết: Ngày 6/5, cán bộ Phòng Quản lý chất lượng của Sở nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội có nội dung nghi là đề kiểm tra môn Vật lý nên đã báo cáo với lãnh đạo Sở.

    Giám đốc Sở đã lập tức hội ý với các cán bộ, phòng chuyên môn liên quan và chỉ đạo tạm dừng kiểm tra hết học kỳ môn Vật lý khối 10, đồng thời yêu cầu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình công tác ra đề thi từ in sao, vận chuyển đến coi giữ…

    Trước nghi vấn thông tin trên mạng xã hội về việc lộ đề thi do một học sinh đang học tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương là con của cán bộ công tác tại Sở GD&ĐT đưa lên Facebook, đại diện Sở GD&ĐT Phú Thọ khẳng định: Hiện tại, Sở GD&ĐT đang tiến hành kiểm tra, rà soát và chưa thể xác định nguyên nhân cụ thể, chính xác. Các cán bộ, nhân viên của Sở vẫn làm việc bình thường.

    Nguồn tin trên Vietnamnet cho hay, để làm rõ sự việc trên, Sở đã liên hệ tới sự hỗ trợ của phòng PA03 để điều tra, xác minh nguồn gốc phát tán và làm lộ đề kiểm tra.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-952019-phat-hien-thi-the-boc-chay-trong-o-to-tren-cao-toc-a274533.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan