+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nhất ngày 13/2: Xót xa bé trai 10 tuổi tử vong do cháy nhà sáng mùng 1 Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xót xa bé trai 10 tuổi tử vong do cháy nhà sáng mùng 1 Tết

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h30 sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tức ngày 12/2 dương lịch) tại nhà anh Nguyễn Hữu Trung ở thôn 11, xã Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh.

    Vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà anh Nguyễn Hữu Trung. Do ngọn lửa lớn và lan nhanh nên lực lượng chức năng và người dân không thể khống chế đám cháy.

    Hậu quả khiến cháu Nguyễn Văn A. (con trai thứ 3 của anh Trung) bị tử vong, toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

    Người dân địa phương cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Trung hiện rất khó khăn, anh là người tàn tật, cụt 2 bàn tay.

    Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

    "Nữ quái" xinh đẹp thuê taxi đi giao ma túy cho khách lúc rạng sáng

    Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chung Thị Thu (SN 1990, trú tại phường Bình Ngọc, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

    Trước đó, khoảng 5h45 ngày 16/12/2020, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma tuý, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Công an xã Sài Sơn, Công an xã Phượng Cách và Công an xã Cộng Hòa kiểm tra hành chính xe taxi đang dừng đỗ tại đường 421B thuộc thôn Sài Khê, xã Sài Sơn.

    Lúc này, trong xe có một nam tài xế và người phụ nữ ngồi ghế sau cầm theo một hộp giấy chứa 129 viên nén màu xanh.

    Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an huyện Quốc Oai để làm rõ.

    Qua giám định xác định 129 viên nén là ma túy tổng hợp loại MDMA, khối lượng 45,6 gam.

    Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ khai nhận là Chung Thị Thu.

    Theo lời khai của đối tượng, khoảng 3h ngày 16/12, Chung nhận được điện thoại của một người quen biết nhờ đi đến phố Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) tìm gốc cây để lấy đồ.

    Đến địa điểm tìm thấy hộp đồ, Chung mở ra phát hiện số lượng lớn viên nén, là loại ma túy người phụ nữ này thường sử dụng.

    Sau đó, Chung tiếp tục thuê xe taxi di chuyển đến khu vực chùa Thầy, huyện Quốc Oai để giao cho khách. Tuy nhiên, khi đang dừng xe chờ khách thì Chung bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Phát hiện 4 người lội sông nhập cảnh trái phép trong đêm giao thừa

    Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN 

    Ngày 12/2 (Mùng 1 Tết), Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ kịp thời bốn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

    Theo đó, khoảng 23h45 ngày 11/2/2021, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 23, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tại khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

    Các đối tượng này gồm: Phạm Văn Tuấn (30 tuổi), Bùi Ngọc Sơn (32 tuổi), Bùi Công Tình (22 tuổi) và Nguyễn Trung Nam (20 tuổi), cùng ngụ tại xã Vạn Hòa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

    Tại cơ quan chức năng, nhóm này khai nhận, trước đó đã lên mạng xã hội Facebook tìm việc qua Campuchia làm.

    Vào khoảng tháng 3/2020, những người này bay từ sân bay Vân Đồn vào TP.HCM để xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc trong công ty game online.

    Tuy nhiên, do tiền lương thấp lại bị kiểm soát, 4 người đã trốn khỏi công ty và tìm đường về Việt Nam.

    Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bằng thủ đoạn tinh vi, cả 4 đối tượng trên đã tự bơi qua sông, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nhat-ngay-132-xot-xa-be-trai-10-tuoi-tu-vong-do-chay-nha-sang-mung-1-tet-a355999.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan