+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 18/5/2020: Nam sinh lớp 2 trốn khỏi trường đi bộ về nhà vì lý do bất ngờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 18/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 18/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đắk Lắk: Tiết lộ lý do nam sinh lớp 2 trốn khỏi trường đi bộ về nhà

    Trường tiểu học Quốc Tế nơi em H. theo học. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Ngày 16/5, trao đổi với báo chí, ông Trương Quang Lương, Chủ tịch HĐQT Trường tiểu học Quốc tế (trên đường Nguyễn Sơn, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận có sự việc học sinh lớp 2 trốn khỏi trường qua cổng tiếp phẩm xảy ra vào chiều ngày 15/5.

    Theo thông tin ông Lương cung cấp, học sinh trốn khỏi trường là em T.G.H. (học sinh lớp 2A5), học sinh này chỉ mới tới trường hai ngày thì xảy ra sự việc.

    Cụ thể, khoảng 14h45 ngày 15/5, ngay trong giờ ra chơi em H. đã đi tới khu vực cổng phụ nhỏ (nơi cung cấp thực phẩm) cho trường và lẻn ra ngoài trong lúc nhân viên đang đưa thực phẩm vào.

    Đến giờ vào lớp, giáo viên chủ nhiệm phát hiện không thấy em H. nên đã báo cho lãnh đạo nhà trường tổ chức tìm kiếm.

    Đến khoảng 18h30, nhận được thông tin bé đang ở Công an thị trấn nên đã đến và cùng phụ huynh đưa cháu về lại trường.

    “Khi tìm đến km13 có hỏi một người tiệm sửa xe thì được biết có hai bộ đội đã đưa đến cơ quan công an, sau đó tôi đến cơ quan công an thì gặp bố của học sinh này và đón học sinh về lại trường. Học sinh này cho biết trốn trường vì nhớ bố, nhớ em. Đây là trường hợp đầu tiên bỏ trốn khỏi trường như vậy”, ông Lương nói.

    Cũng theo ông Lương, để tránh trường hợp tương tự xảy ra, nhà trường sẽ đặt chuông báo ở cổng tiếp thực. Khi xe chở lương thực đến thì bấm chuông và bảo vệ sẽ ra mở cổng.

    "Nói chung về trách nhiệm, nhà trường chúng tôi cũng có trách nhiệm đối với việc quản lý học sinh. Nhưng sai sót cũng rất là nhỏ, mười năm mới có một lần sai sót", ông Lương nói.

    Đại diện phòng GD&ĐT TP.Buôn Ma Thuột cho biết, đã nắm được thông tin và đã trao đổi với trường về sự việc trên.

    Trước đó, chiều ngày 15/5, một nam thanh niên phát hiện một bé trai đi bộ trong tình trạng mệt mỏi nên đã gặng hỏi thì biết được đây là học sinh lớp 2 của trường Tiểu học Quốc tế (tại TP.Buôn Ma Thuột) và bé đã đi bộ hơn 12km để về nhà do nhớ bố, nhớ em.

    Biết được nhà của bé trai ở tại thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk), do đang tiện đường nên nam thanh niên đã chở bé trai này về Công an thị trấn Phước An để tìm người nhà và đăng tải thông tin này lên mạng xã hội.

    Nghệ An: Nữ sinh 15 tuổi mất tích sau khi đi thể dục buổi sáng

    Tối 16/5, chị Đường Thị Nguyệt (trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết suốt một tuần nay gia đình cùng cơ quan chức năng tìm kiếm cháu Lê Thị Thu Hằng (con gái đầu của vợ chồng chị Nguyệt) nhưng vẫn bặt vô âm tín.

    Chị Nguyệt kể lại, sáng 10/5, cháu Hằng thức giấc và có đi tập thể dục rồi sau đó gia đình không thấy Hằng nên đi tìm kiếm. “Đến sáng hôm sau (11/5), tôi nhận được điện thoại của Hằng điện về nói “mẹ ơi ra đưa con về, con đang ở trước cổng Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Con gái tôi chỉ nói được chừng ấy rồi cúp máy ngay. Chúng tôi liền đi tìm kiếm nhưng không tìm thấy con và không liên lạc được với con”, chị Nguyệt nói.

    Chị Nguyệt cho biết thời gian gần đây, Hằng không có biểu hiện gì bất thường. Hằng không được nhanh nhẹn như các bạn, về hình dáng bên ngoài có to cao hơn so với lứa tuổi.

    "Ở nhà tôi không cho cháu dùng điện thoại, không biết đi học cháu có mượn điện thoại của bạn bè gì không. Về các mối quan hệ với bạn bè, đặc biệt việc Hằng có bạn trai hay chưa thì theo tôi nắm được là chưa. Mặc dù mới học lớp 9 nhưng Hằng đã cao 1m55, nặng 58kg. Ở nhà tính tính cháu cũng ngang bướng lắm", chị Nguyệt cho biết thêm.

    Cũng theo chị Nguyệt, trước khi mất liên lạc, cháu Hằng mặc áo sọc vàng nây, quần màu tím than, có đeo khẩu trang.

    "Trước lúc cháu đi, gia đình không cho cháu tiền. không biết cháu có mượn của bạn hay cô của cháu không", chị Nguyệt nói.

    Gia đình chị Nguyệt đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Quỳnh Lưu đề nghị công an vào cuộc. Trước khi mất liên lạc, cháu Hằng mặc áo sọc vàng nây, quần màu tím than, có đeo khẩu trang.

    Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, tìm cháu Hằng.

    Hà Tĩnh: Xử phạt hành chính chủ tịch xã đánh bạc trong thời gian cách ly xã hội 2 triệu đồng

    Ông Dũng cùng 8 người tụ tập đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Ngày 17/5, thông tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa có thông báo số 78/CSĐT về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê cùng một số đối tượng bị tố tham gia đánh bài giữa mùa dịch Covid-19.

    Theo thông báo, sau khi tiến hành xác minh nguồn tin phản ánh ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền cùng 8 đối tượng khác.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc điều tra xác minh, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Theo cơ quan Công an huyện Hương Khê, hành vi ông Dũng và tám người trên chưa cấu thành tội phạm (theo khoản 2 Điều 157 - căn cứ không khởi tố vụ án hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

    Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Đại Dũng và các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

    Cụ thể, ông Phạm Đại Dũng cùng 1 người khác bị xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng/người. 7 người còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng/người.

    Trước đó, tối ngày 20/4/2020, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một nhóm người đang tụ tập ngồi đánh bài, trên chiếc chiếu nơi nhóm người này ngồi có nhiều tờ tiền Việt Nam đồng với các mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng.

    Đáng nói, trong số những người đánh bạc có mặt ông Phạm Đại Dũng- Chủ tịch UBND xã Hương Lâm.

    Tối cùng ngày, UBND huyện Hương Khê đã có quyết định số 1836/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng (thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 21/4 đến hết ngày 30/4) nhằm để điều tra, làm rõ vụ việc trên.

    Ngày 8/5, UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (thời gian 10 ngày, kể từ ngày 11/5 đến hết ngày 20/5/2020) nhằm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

    Huyện Tĩnh Gia hủy bỏ một phần công văn gây hiểu nhầm

    Liên quan đến vụ việc người dân ở xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) được vận động không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 16/5, ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, cho biết huyện đã có công văn hỏa tốc gửi các xã, thị trấn về việc tiếp tục rà soát, tổng hợp các đối tượng nằm trong diện thụ hưởng hỗ trợ dịch Covid-19.

    Công văn này cũng thông báo hủy bỏ một phần nội dung tại công văn số 1113 ký ban hành ngày 16/4.

    Theo UBND huyện Tĩnh Gia, thời gian qua, UBND huyện đã ban hành rất nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn trong việc rà soát, thống kê các đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra.

    Trong đó, có Công văn số 1113 do ông Hồ Đình Tùng - Phó chủ tịch UBND huyện ký ngày 16/4, về việc tổng hợp xác nhận đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42.

    Tại mục 2 của công văn số 1113 có nội dung: "Đối với hộ có tên trong danh sách, nhưng không đủ điều kiện hưởng thì đề nghị làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước có xác nhận của UBND xã. Báo cáo số lượng từng nhóm đối tượng gửi về UBND huyện...".

    Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện rà soát đối tượng tại một số đơn vị đã lúng túng, thực hiện chưa đúng các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của UBND huyện trong việc thống kê, rà soát đối tượng.

    Cụ thể, từ sự hiểu nhầm công văn trên, ông Lê Công Ngân, Trưởng thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh đã đi vận động 21 hộ dân không nhận tiền hỗ trợ để ủng hộ Chính phủ. Khi biết việc làm trái với chủ trương, ông Ngân đã hủy bỏ toàn bộ số đơn tự in sẵn, viết bản kiểm điểm và xin lỗi người dân.

    Sau khi nắm bắt được tình hình, chiều tối ngày 15/5, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Nguyễn Tiến Dũng đã ký, ban hành công văn (khẩn) số 1457/UBND-PV gửi Chủ tịch các xã, thị trấn yêu cầu hủy toàn bộ nội dung tại mục 2 công văn số 1113.

    Theo Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Tĩnh Gia Hoàng Khắc Đạo, trên địa bàn có tới 1.500 khẩu đồng ý kí vào đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ, ngoài xã Hải Ninh còn có xã Mai Lâm và một số xã khác.

    Trước sự việc này, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản chỉ đạo làm rõ, giao sở LĐ-TB&XH phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1852020-nam-sinh-lop-2-tron-khoi-truong-di-bo-ve-nha-vi-ly-do-bat-ngo-a323707.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan