+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 24/7: TP.HCM cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 1/8

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/7/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/7/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    TP.HCM cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 1/8

    tp hcm tiep tuc gian cach theoc hi thi 16 den 1 8 dspl
    Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

    Chiều 23/7, Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

    Báo cáo tại buổi họp, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP/HCM, cho biết dù đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, số ca bệnh trên địa bàn vẫn tăng cao, số bệnh nhân phát hiện qua tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện chưa thuyên giảm.

    "Thành phố sẽ căn cứ Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 12 của Thành ủy thành phố, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8 với các giải pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, theo hướng phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch", ông Dương Anh Đức nêu rõ.

    Cụ thể, TP.HCM sẽ thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn TP như:

    + Tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách.

    + Ngân hàng, chứng khoán bảo đảm hoạt động mức độ duy trì công suất để cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết, riêng đối với các chi nhánh hoặc phòng giao dịch, có thể hoạt động luân phiên, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp theo ca kíp, thực hiện nghiêm giãn cách.

    + Siết chặt hoạt động của doanh nghiệp: chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị; cung cấp điện, nước, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, vận chuyển hàng hóa thiết yếu; kho bạc nhà nước, dịch vụ tang lễ và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn.

    Các doanh nghiệp sản xuất khác chỉ được phép hoạt động với điều kiện phải bảo đảm an toàn; kiên quyết dừng ngay lập tức và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp hoạt động không bảo đảm các yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

    - Cơ quan nhà nước tổ chức làm việc luân phiên cách ngày hoặc buổi trong ngày tại cơ quan; gương mẫu, chấp hành nghiêm Chỉ thị 16, chỉ ra đường trong trường hợp có việc cấp thiết.

    Kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng PCR ở cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá thấp hơn test nhanh

    Ngày 23/7, tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Dương, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện kết quả xét nghiệm PCR chỉ có 18 cán bộ tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá (đặt tại Bình Dương) dương tính SARS-CoV-2 (trước đó kết quả test nhanh theo báo cáo của sở là 56 cán bộ trong tổng số 82 người).

    Kết quả xét nghiệm PCR đối với hơn 600 học viên (trong đó kết quả test nhanh dương tính theo báo cáo trước đó của sở là 450 người) đang chờ tổng hợp, nhưng ông Quyên cho biết "chắc chắn thấp hơn nhiều".

    Theo bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương - cho biết ngay sau khi có kết quả xét nghiệm PCR đối với tất cả học viên tại cơ sở cai nghiện Bố Lá, ban chỉ đạo sẽ cung cấp tới báo chí.

    Liên quan đến vụ việc, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM cũng cho biết, hiện nay kết quả xét nghiệm PCR có số ca mắc thấp hơn so với kết quả xét nghiệm nhanh ban đầu.

    "Sở đang tập trung vào công tác điều trị cho người đang cai nghiện và cán bộ, nhân viên mắc COVID-19 tại cơ sở. Sở đã thành lập một khu cách ly tập trung các F0 và đưa một đội 23 y bác sĩ từ bệnh viện Nhân Ái (tỉnh Bình Phước) đến để chăm sóc, điều trị cho các F0", ông Tấn thông tin thêm.

    Trong một diễn biến liên quan, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cũng hay, tình hình an ninh tại cơ sở cai nghiện Bố Lá được đảm bảo. Lực lượng công an được túc trực để phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác giữ an ninh và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

    Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến bằng văn bản kiến nghị sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM (đơn vị quản lý cơ sở cai nghiện Bố Lá) thu hồi văn bản đã ký trước đó. Theo Đại tá Quyên, hiện tại vẫn chưa có kết quả xét nghiệm của cán bộ, học viên cơ sở cai nghiện nói trên nên việc sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM ra văn bản nêu 100% cán bộ, học viên dương tính với SARS-CoV-2 là chưa chính xác.

    Hà Nội: Bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 6 chung cư xuống đất, tử vong thương tâm

    be trai 3 tuoi roi tu tang 6 chung cu o hoang mai tu vong thuong tam dspl
    Sự việc xảy ra tại khu chung cư The One Residence. Ảnh: Gamuda Gardens.

    Trưa 23/7, lãnh đạo UBND phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc bé trai rơi từ tầng cao chung cư The One Residence (khu đô thị Gamuda Gardens) xuống dưới thiệt mạng.

    Trước đó, tối 22/7, người dân khu vực tòa nhà chung cư The One Residence hốt hoảng nghe tin một cháu bé rơi từ tầng 6 xuống tầng 3 của tòa nhà.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu không qua khỏi. Nạn nhân là bé trai khoảng 3 tuổi.

    Gia đình cháu bé đã làm lưới an toàn, nhưng bé vẫn chui qua.

    Lãnh đạo UBND phường Trần Phú cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc nên đơn vị chưa có thông tin cụ thể.

    Quảng Nam: Xác định danh tính người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây bàng

    Ngày 23/7, Công an TP .Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây bàng. Hiện Công an TP.Hội An đang phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Trước đó, vào khoảng 5h30 cùng ngày, người dân khối phố Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An đã phát hiện một người đàn ông bị chết trong tư thế trói trên cây trước nhà.

    Tiếp nhận thông tin, Công an TP Hội An đã khẩn trương có mặt hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

    Qua xác định danh tính nạn nhân tên Nguyễn Văn T. (43 tuổi), trú khối phố Nam Diêu.

    Cảnh sát ghi nhận nạn nhân mặc quần dài, không mặc áo, đi giày, chết trong tư bị trói.

    Theo lãnh đạo Công an TP.Hội An, nạn nhân T. có tiền sử bị tâm thần và từng được đưa đi điều trị.

    Hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-24-7-2021-tp-hcm-cach-ly-xa-hoi-theo-chi-thi-16-den-ngay-1-8-a507992.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan