+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 31/8/2020: Bệnh viện 199 nói gì về việc BN1040 được xuất viện và tử vong ở nhà?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 31/8/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 31/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 31/8/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 31/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bệnh viện 199 nói gì về việc BN1040 được xuất viện và tử vong ở nhà?

    UBND xã Hòa Phong đã thiết lập 5 chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực thôn Thạch Bồ. Ảnh: Thanh Niên

    Ngày 30/8, bác sĩ Trần Quang Pháp, Phó giám đốc Bệnh viện 199 (Bộ Công an, Đà Nẵng) thông tin về việc bệnh viện cho người thân đưa bệnh nhân 1040 về nhà tổ chức an táng.

    Theo đó, bệnh nhân 1040 tên T.P.H. (nam, 52 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) có tiền sử hội chứng Guillain barre, đái đường type 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở.

    Trước khi chuyển sang Bệnh viện 199, bệnh nhân 1040 hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 14/8, bệnh nhân được Bệnh viện 199 lấy mẫu lần thứ ba và có kết quả tương tự.

    Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, sức khỏe người này diễn tiến rất nặng và Bệnh viện 199 cho xuất viện theo yêu cầu của người nhà. Khuya cùng ngày, ông H. tử vong.

    Tuy nhiên, ngày 28/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    “Về nguyên tắc thì phải chờ có kết quả mới được xuất viện. Tuy nhiên, do bệnh nhân đã ba lần có kết quả âm tính nên người nhà bày tỏ nguyện vọng được đưa bệnh nhân về nhà. Đây là trường hợp rất đáng tiếc”, bác sĩ Pháp nói.

    “Trong đêm 28/8, chúng tôi tập trung truy vết F1, F2 liên quan đến BN 1040, phun khử khuẩn toàn thôn Thạch Bồ, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Đồng thời đưa 62 người đến dự đám tang của bệnh nhân đi cách ly ngay trong đêm”, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho hay.

    Ngày 29/8, bệnh nhân 1040 được Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển đi hỏa táng theo quy định.

    Cũng theo bà Vân, khi tổ chức lễ tang cho trường hợp này, xã đã tuyên truyền đến người dân địa phương hạn chế viếng thăm. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã cũng đã phối hợp với thôn cam kết tổ chức tang lễ cho BN theo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19.

    Hiện UBND xã đã lập 5 chốt kiểm soát ra vào thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong nhằm kiểm soát người dân hạn chế ra khỏi khu vực thôn.

    ACB khởi kiện Vitranschar vì khoản nợ 435 tỷ đồng quá hạn

    Theo đó, báo cáo tài chính của Vitranschart cho thấy công ty này vốn lưu động của công ty này đã âm 2.002 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 2.220 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 1.595 tỷ đồng. Đồng thời, Vitranschart có dư nợ vay 773 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán, phần lớn của Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

    Tuy nhiên, công ty chưa có phương án hiệu quả để khắc phục khả năng thanh toán cũng như tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới trong điều kiện hoạt động bình thường.

    Hiện nay, Vitranschart hiện đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện về vấn đề vay nợ quá hạn thanh toán. Trong đó, ngân hàng ACB kiện Vitranschart về 3 khoản nợ quá hạn thanh toán với tổng giá trị 435 tỷ đồng quy đổi tại thời điểm ngày 30/6.

    Được biết, trong nửa đầu năm 2020, doanh thu của Vitranschart là 208 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kì năm ngoái. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế hơn 166 tỷ đồng.

    Vitranschart là doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và cho thuê tàu biển, đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, xuất khẩu thuyền viên, mua bán phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành, vật tư hóa chất, dầu nhớt, sơn phục vụ sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển. Đội tàu hiện tại của công ty gồm 7 tàu hàng khô.

    Bình Dương: Truy tìm đối tượng nhẫn tâm cướp vé số của người khuyết tật

    Đối tượng vờ mua vé số rồi cướp giật của người khuyết tật. Ảnh cắt từ clip.

    Lãnh đạo Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận, sau khi báo chí phản ánh về việc ông Trịnh Văn Hiệp (31 tuổi) người bán vé số trên địa bàn TP.Thuận An bị 1 đối tượng cướp hết vé. Cơ quan này đã chỉ đạo công an phường và đơn vị nghiệp vụ liên lạc với ông Hiệp để lấy lời khai ban đầu, thông tin để phục vụ công tác điều tra truy tìm kẻ cướp trên.

    Theo thông tin ban đầu, trưa 21/8, ông Trịnh Văn Hiệp đang bán vé số trên đường 22/12, phường Thuận Giao, TP.Thuận An thì 1 thanh niên đi xe máy không biển số chạy lại hỏi mua vé số. Ông Hiệp đưa xấp vé số cho khách lựa. Cầm xấp vé số thì người đàn ông vờ xem được vài giây thì tăng ga bỏ chạy.

    Do là người khuyết tật, đôi chân không thể đi lại bình thường nên ông Hiệp không kịp đuổi theo, vội tri hô những người xung quanh trợ giúp nhưng đối tượng cướp đã bỏ chạy xa nên không phát hiện được đi theo hướng nào.

    Ngay sau đó, ông Hiệp đã trình báo sự việc lên Công an phường Thuận Giao, đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Thuận An cũng đã vào cuộc điều tra. Qua lời khai ban đầu, ông Hiệp cho biết số tài sản bị mất khoảng 160 tờ vé số, trị giá 1,6 triệu đồng.

    Ghi nhận thông tin từ phía nạn nhân, Công an TP.Thuận An đã đến hiện trường trích xuất hình ảnh camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra. Qua đó, camera của 1 cửa hàng nơi ông Hiệp đứng bán vé số đã ghi lại toàn bộ vụ cướp tài sản trên.

    Cụ thể, camera an ninh cho thấy khi ông Hiệp đứng bán vé số thì đối tượng điều khiển xe tay ga màu xanh trắng, giống xe hiệu Novo của Yamaha, do người này không gắn biển số xe nên bước đầu cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận được chủ của xe này. Hình ảnh của vụ cướp sau đó đã được người dân cắt và chia sẻ lên mạng xã hội với mong muốn sớm có người nhận diện được hình ảnh của tên cướp để trình báo công an xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ trong ít giờ, đoạn clip trên đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận từ bạn đọc cũng như cộng đồng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc đối với hành động trên.

    “Tôi không nghĩ rằng, 1 người đàn ông khoẻ mạnh, đi xe máy ăn mặc lịch sự mà lại vờ mua vé số của người khuyết tật sau đó cướp giật bỏ chạy. Thật không đáng làm mặt đàn ông. Mọi người chia sẻ video, mong sớm có người nhận diện được kẻ này thì phải bắt giữ ngay phạt tù để răn đe”, chị Nguyễn Hồng Như bức xúc.

    Cùng chung tâm trạng trên, anh Toàn Phương (ngụ khu phố Bình Quới, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An) cho hay: “Đến người bán vé số bị khuyết tật cũng nhẫn tâm cướp thì không nói thành lời nữa. Đối tượng đi xe không lắp biển số thì tôi nghĩ đã có ý định từ trước là sẽ cướp xấp vé số trên của ông Hiệp, chỉ mong công an nhanh chóng vào cuộc truy bắt kẻ này đòi lại công bằng cho người dân và trừng trị thích đáng”.

    Hình ảnh cướp vé số lan truyền trên mạng, người dân vô cùng bức xúc và mong cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ. Nhưng nhiều người lại rất đồng cảm và tìm đến tận nơi ở của ông Hiệp để hỗ trợ.

    Trên fanpage của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (tên thường gọi Hải SOS), anh đã kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm ra hung thủ, đồng thời tìm đến nhà ông Hiệp hỗ trợ ông này. Nhiều người dân liên lạc với hiệp sĩ trên với nhã ý ủng hộ nạn nhân, mong nạn nhân có một số tiền để mua vé số tiếp tục đi bán.

    Theo chia sẻ của ông Hiệp, do bị khuyết tật chân trái bẩm sinh, chân teo không đi lại được nên phải chống nạng. Hiện, ông đang sống cùng vợ tại 1 khu trọ trên địa bàn phường Hưng Định, TP.Thuận An, gia đình khó khăn nên để kiếm thêm tiền, ông đã đi nhận vé số ở đại lý về đi bán.

    Do sức khoẻ không cho phép, đi lại khó khăn nên ông Hiệp bán vé số dọc tuyến đường quanh nơi mình ở hoặc băng qua địa bàn phường Thuận Giao (cạnh phường Hưng Định) để bán. Ông Hiệp cho biết “Thời điểm đối tượng cướp vé số của ông xong đã chạy ra quốc lộ 13, (hướng từ TP.Thuận An về TP.Thủ Dầu Một) ông có tri hô nhưng người dân chạy từ trong nhà ra thì đối tượng đã chạy mất”.

    "Theo luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest, tội Cướp giật tài sản được quy định tại Điều 171, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cướp giật tài sản, được hiểu là hành vi công khai chiếm đoạt tài sản của người khác một cách nhanh chóng và bất ngờ rồi tẩu thoát để tránh sự phản kháng của chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản. Về hình phạt, khoản 1, Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm."

    Khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ ngân hàng gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

    Chiều 30/8, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người nguyên là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hòa Thắng (Agribank Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

    4 đối tượng bị bắt gồm: ông Trần Đình Tuấn (62 tuổi), nguyên giám đốc Agribank Hòa Thắng; bà Bùi Thị Như An (46 tuổi), nguyên phó giám đốc; ông Nguyễn Trường Sơn (38 tuổi), nguyên trưởng phòng tín dụng và ông Nguyễn Văn Tuất (37 tuổi), nguyên Phó phòng tín dụng.

    Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các cán bộ ngân hàng này đã thực hiện sai quy định của pháp luật liên đối với nhiều hợp đồng tín dụng.

    Khi ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn 4 đối tượng này đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế. Hậu quả là không thu hồi nợ vay vì tài sản thế chấp xử lý không đủ thu hồi nợ.

    Bên cạnh đó, cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dẫn đến không thu hồi nợ vay, gây thiệt hại và thất thoát cho Agribank Hòa Thắng hàng chục tỷ đồng.

    Hiện vụ việc đang được Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý quy định của pháp luật.

    Trước đó, chiều 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Dương Minh Phú (SN 1988, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

    Phú là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp họ vay vốn ngân hàng, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác.

    Sau đó, Phú đã nâng khống số tiền vay vốn rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng.

    Bước đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, xác minh và làm rõ Dương Minh Phú lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng…

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-3182020-benh-vien-199-noi-gi-ve-viec-bn1040-duoc-xuat-vien-va-tu-vong-o-nha-a337111.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan