+Aa-
    Zalo

    Tin tức Ukraine mới nhất ngày 2/11: Ukraine hứng trận không khích lớn nhất trong năm

    (ĐS&PL) - Tin tức về tình hình Ukraine mới nhất ngày 2/11/2023. Cập nhật tin tức tình hình Ukraine mới nhất ngày 2/11/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ukraine hứng trận không khích lớn nhất trong năm 

    "Trong 24 giờ qua, quân đối phương nã pháo 118 khu định cư tại 10 vùng. Đây là số lượng thành phố và làng mạc bị tấn công lớn nhất từ đầu năm", hãng tin AFP dẫn bài đăng của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klymenko trên mạng xã hội ngày 1/11.

    Ông Klymenko cho hay Nga đã tấn công một cơ sở lọc dầu tại thành phố Kremenchuk ở miền trung nhưng không gây thương vong. Gần 100 lính cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa trong nhiều giờ sau đó. Ukraine và phương Tây lo ngại Nga sẽ leo thang tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Kyiv trước mùa đông sắp đến như năm ngoái.

    tin tuc ukraine moi nhat ngay 2 11 2023 ukraine hung tran khong khich lon nhat trong nam
    Hỏa hoạn xảy ra tại Kiev sau khi bị Nga tấn công hồi tháng 2/2022. Ảnh:NBC News

    Đợt nã pháo trong đêm khiến 2 người thiệt mạng tại tỉnh Kharkiv và tỉnh Kherson. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thành phố Nikopol ở miền nam khiến một phụ nữ thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Tại tỉnh Kirovohrad, các mảnh vỡ của UAV rơi xuống làm hư hại tuyến tàu điện nhưng thiệt hại nhanh chóng được khắc phục. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ 18 trong tổng số 20 UAV Nga phóng đến trong đêm.

    Nga chưa lập tức bình luận về các thông tin trên nhưng nhiều lần nhấn mạnh không nhằm vào mục tiêu dân thường. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết bắn rơi 2 UAV của Ukraine tại vùng Bryansk và Kursk ở biên giới. Tại thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát, còi báo động vang lên vào rạng sáng 1/11 trước nguy cơ tấn công. Giao thông trên cầu Crimea và các tuyến đường biển bị ngừng lại tạm thời, theo đài al-Jazeera.

    Liên quan tình hình trên chiến trường, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 1/11 cho biết Nga đã nỗ lực giành lại các khu vực Klishchiivka và Andriivka ở phía nam thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk) và Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia) nhưng không thành công, theo trang The Kyiv Independent.

    Lực lượng Nga còn tiếp tục cuộc tấn công quanh thị trấn Avdiivka (tỉnh Donetsk) và sử dụng không quân để hỗ trợ bộ binh. Các binh sĩ Ukraine đẩy lùi khoảng 20 cuộc tấn công tại Avdiivka và các khu xung quanh. Moscow chưa bình luận về những thông tin này.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Ukraine "đang thua"

    "Mặc dù được NATO cung cấp các loại vũ khí mới, Ukraine vẫn đang thua cuộc. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành phòng thủ tích cực, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ ngày 1/11.

    Ông Shoigu cho hay, lực lượng phòng không của Nga đã hơn 1.400 lần đánh chặn thành công vũ khí của Ukraine trong tháng 10. Các mục tiêu của Ukraine bị bắn hạ gồm có 37 máy bay, 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS - loại tên lửa tầm xa Mỹ mới cung cấp cho Ukraine.

    tin tuc ukraine moi nhat ngay 2 11 2023 ukraine hung tran khong khich lon nhat trong nam1
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: RT

    Trước đó, ông Shoigu nói rằng Nga đã sở hữu vũ khí phòng không có thể bắn rơi 24 máy bay Ukraine gồm Su-27 và MiG-29 trong vòng 5 ngày. "Tình hình hiện nay cho thấy năng lực của đối phương (Ukraine) đang suy giảm... Họ đang hoảng sợ. Chúng ta biết chiến thuật của họ, biết kế hoạch tấn công và rút lui của họ. Chúng ta hiện có hệ thống vũ khí có thể bắn hạ 24 máy bay trong 5 ngày", Bộ trưởng Shoigu nói.

    Ông Shoigu dự đoán, với tốc độ này, Nga có thể chỉ mất 20 ngày để phá hủy toàn bộ phi đội F-16 của Ukraine sắp được phương Tây viện trợ. Ukraine bắt đầu phản công từ tháng 6 với hy vọng đạt được kết quả đột phá như cuộc phản công hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Kiev thừa nhận tốc độ đợt phản công này chậm hơn so với mong đợi do phương Tây chậm trễ viện trợ vũ khí và một phần do hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

    Nga liên tục nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và hứng tổn thất nặng nề. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đầu tuần này cho hay, Ukraine đã mất hơn 90.000 quân, khoảng 600 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép trong khi chưa đạt được thành công có ý nghĩa trên chiến trường

    Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/10 khẳng định, quân đội nước này đã thành công trong việc làm suy giảm sức mạnh quân sự của Nga ở Biển Đen. Ông tin, nếu nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ đồng minh, Kiev có thể giành chiến thắng.

    Phương Uyên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-ukraine-moi-nhat-ngay-2-11-2023-ukraine-hung-tran-khong-khich-lon-nhat-trong-nam-a597708.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan