+Aa-
    Zalo

    Tình hình Syria: Mỹ bất ngờ ấn định thời gian rút quân khỏi "chảo lửa"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Syria trong vòng 120 ngày, tức là trước cuối tháng 4/2019.

    Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Syria trong vòng 120 ngày, tức là trước cuối tháng 4/2019.

    Quân đội Mỹ hiện đang triển khai kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ và các thiết bị quân sự ra khỏi Syria trong vòng 120 ngày, cho tới cuối tháng 4/2019. Kế hoạch rút quân đã được triển khai mặc dù vẫn chưa có quyết định chính thức từ Nhà Trắng.

    Một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cho biết rằng, khu vực At Tanf sẽ là nơi cuối cùng mà binh sĩ Mỹ rút khỏi Syria theo kế hoạch rút quân đã đưa ra. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục là "nhà viện trợ nhân đạo hàng đầu cho Syria".

    Một số quan chức Mỹ cho biết, kế hoạch rút quân của quân đội Mỹ đang được tiến hành độc lập với các nỗ lực của Nhà Trắng, nhằm tìm kiếm sự đảm bảo của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tấn công các đồng minh người Kurd của Mỹ sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria.

    Quân đội Mỹ được cho là đã bắt đầu rút khỏi Syria - Ảnh: Reuters.

    Tới nay, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối đề nghị này của Nhà Trắng. Hiện mới chỉ có các thiết bị quân sự đang được tiếp tục đưa ra khỏi Syria và binh sỹ Mỹ sẽ chỉ bắt đầu rút khỏi đây khi có quyết định chính thức từ Nhà Trắng. Lầu Năm Góc cho biết, hiện vẫn chưa có lộ trình cụ thể liên quan tới việc rút các binh sỹ Mỹ khỏi Syria.

    Giữa tháng 12 năm ngoái, tổng thống Donald Trump cũng bất ngờ tuyên bố sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Syria sau hơn 3 năm can thiệp quân sự vào quốc gia này với chiến dịch chống các tổ chức khủng bố trong đó có Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông Trump nói rằng, quân đội Mỹ đã hoàn thành mục tiêu đánh bại IS ở Syria, và mặc dù rút quân khỏi Syria, song Mỹ vẫn tiếp tục đóng góp cho chiến dịch tiêu diệt khủng bố, cứu trợ nhân đạo ở quốc gia này.

    Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ không đồng tình với kết luận của ông Trump cho rằng, IS đã bị đẩy lùi. Các nước trong đó có Anh, Pháp cảnh báo, khủng bố IS có nguy cơ trỗi dậy nếu Mỹ rút khỏi Syria.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-syria-my-bat-ngo-an-dinh-thoi-gian-rut-quan-khoi-chao-lua-a262352.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan