+Aa-
    Zalo

    Tóm gọn ổ đánh bạc của những "nàng tiên nâu"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc và tổ chức sử dụng ma túy phức tạp tại nhà đối tượng Phạm Đông Sơn, trú thôn Thắng Tây, Hậu Lộc.

    (ĐSPL) - Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, vừa qua Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc và tổ chức sử dụng ma túy phức tạp tại nhà đối tượng Phạm Đông Sơn (SN 1969, có biệt danh Sơn Chàm), trú ở thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.

    Tóm gọn ổ đánh bạc của những
    Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

    Tại hiện trường, lực Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc gồm: Phạm Đông Sơn (chủ nhà), Lê Văn Hải (SN 1969) trú ở xã Minh Lộc, Bùi Văn Sáng (SN 1989) ở xã Ngư Lộc và Đoàn Bá Yên (SN 1972) ở xã Hưng Lộc. Trên chiếu bạc, công an thu giữ gần 8 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.

    Trong quá trình khám xét, Công an huyện Hậu Lộc đã phát hiện và bắt giữ thêm đối tượng Lê Thị Lãm (SN 1976, là vợ của Sơn Chàm) đang tàng trữ 8 gói hêrroin có trọng lượng 1,53g.

    Tại cơ quan Công an, Lãm khai nhận đã mua số ma túy nói trên để bán cho các đối tượng nghiện ma túy đến đánh bạc.

    Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-o-danh-bac-cua-nhung-nang-tien-nau-a29816.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    5 hiệu trưởng, giáo viên bị bắt khi đang đánh bạc

    5 hiệu trưởng, giáo viên bị bắt khi đang đánh bạc

    Sau khi tổ chức tất niên, 6 đối tượng trong đó có 5 người là giáo viên thuộc ngành giáo dục tỉnh Hải Phòng và một người là thương nhân rủ nhau về nhà một giáo viên đánh chắn ăn tiền, nhưng ngay sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng tang vật.