+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Hàn Quốc khẳng định bà Choi Soon-sil "chỉ là người quen"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền trong bê bối bạn thân và khẳng định, bà Choi đơn thuần chỉ là người quen.

    (ĐSPL) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền trong bê bối bạn thân và khẳng định, bà Choi đơn thuần chỉ là người quen.

    Báo Giao thông đưa tin, trong buổi gặp với báo chí ngày 1/1/2017, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền trong bê bối bạn thân đang làm rúng động chính trường Hàn Quốc suốt gần 3 tháng nay.

    Bà Choi Soon-sil tại phiên tòa ở Seoul ngày 19/12. Ảnh: AP/TTXVN

    Bà Park khẳng định bà “bị gài bẫy” và những cáo buộc với bà đều là “thêu dệt và sai sự thật”.

    Về người bạn thân Choi Soon-sil, người được cho là lợi dụng mối quan hệ với Tổng thống để tư lợi cá nhân, bà Park khẳng định, bà Choi đơn thuần chỉ là người quen. Bà cũng từ chối cáo buộc cho phép bà Choi tham gia vào chính trường.

    Theo nguồn tin trên TTXVN, đây là lần đầu tiên bà Park gặp gỡ giới truyền thông kể từ khi Quốc hội Hàn Quốc ngày 9/12 bỏ phiếu về bản kiến nghị luận tội Tổng thống nước này. Dự kiến, phiên điều trần đầu tiên của Tòa án Hiến pháp về việc luận tội bà Park diễn ra ngày 3/1 tới.

    Cũng trong ngày 1/1, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã công bố kế hoạch rời khỏi đảng Saenuri cầm quyền vào đầu năm nay.

    Lãnh đạo nhóm nghị sĩ của đảng Saenuri tại Quốc hội Hàn Quốc, nghị sỹ Chung Woo-taik bày tỏ thái độ không hài lòng với quyết định trên của ông Lee và cho rằng việc ông Lee ra khỏi đảng sẽ không có ảnh hưởng xấu đáng kể đối với Saenuri.

    Điều 84, Chương IV, Phần quy định về Tổng thống (Hiến pháp Hàn Quốc năm 1987)

    Tổng thống không thể bị truy tố về hình sự trong thời gian tại vị trừ tội phản quốc hoặc hoạt động bạo động.

    Điều 4, Nhiệm vụ của Công tố viên (Luật về cơ quan công tố Hàn Quốc)

    1. Điều tra các tội phạm, thực hành quyền công tố và thực hiện những công việc cần thiết để duy trì quyền hạn đó.

    2. Hướng dẫn và giám sát công tác của nhân viên cảnh sát có liên quan đến việc điều tra các tội phạm.

    ...

    5. Trong khi thi hành công vụ, Công tố viên phải giữ thái độ trung lập về chính trị, trung thành với nhân dân và không được lạm dụng quyền hạn mà pháp luật trao cho họ

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Link nguồn: - http://www.ilo.org

    - http://www.moleg.go.kr

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-han-quoc-khang-dinh-ba-choi-soon-sil-chi-la-nguoi-quen-a176691.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan