+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử

    (ĐS&PL) - Ngày 25/4, Tổng thống Joe Biden cho biết, ông quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai là để bảo vệ nền dân chủ của nước Mỹ.

    Theo hãng tin Reuters, ngày 25/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử với cam kết sẽ “hoàn thành công việc” và bảo vệ các quyền tự do của người Mỹ khỏi “những kẻ cực đoan”.

    Ông Biden đưa ra thông báo tranh cử trong một video dài 3 phút được công bố sáng 25/4 (giờ Mỹ) - đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày ông tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2019.

    tong thong my joe biden chinh thuc tuyen bo tai tranh cu
    Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử, chỉ trích mạnh ông Trump và đảng Cộng hoà. Ảnh: Sky News

    Video mở đầu bằng hình ảnh những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021. 

    Ông Biden mô tả các nền tảng của Đảng Cộng hòa là mối đe dọa đối với tự do của người Mỹ, tuyên bố sẽ quyết tâm chống lại các nỗ lực hạn chế chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, cắt giảm An sinh xã hội và cấm sách, đồng thời chỉ trích "những kẻ cực đoan MAGA", ám chỉ những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, người rất có thể là đối thủ Đảng Cộng hòa của ông Biden trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.

    Trong hơn hai năm cầm quyền, Tổng thống Biden đã bước đầu giải quyết được đại dịch COVID-19 và đầu tư cho nhiều cơ sở hạ tầng mới, đồng thời giảm tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất tại nước Mỹ kể từ năm 1969. Tuy nhiên, việc nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao chưa từng có trong 40 năm qua đã khiến cho tỉ lệ ủng hộ đối với ông giảm sút.

    Theo các nhà quan sát, tuổi tác của ông Biden cũng khiến cuộc tái tranh cử của ông trở thành một canh bạc lịch sử và là rủi ro đối với Đảng Dân chủ, vốn đang đối mặt với hàng loạt khó khăn để nắm giữ Thượng viện vào năm 2024 và hiện chỉ là phe thiểu số trong Hạ viện.

    Theo cuộc thăm dò mới nhất của của Reuters/Ipsos được công bố vào ngày 19/ 4, hiện tỉ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Biden chỉ ở mức 39%. Thậm chí, có tới 59% cử tri ủng hộ Đảng dân chủ cho rằng, ông Biden đã "quá lớn tuổi" để tiếp tục trở thành Tổng thống Mỹ.

    Ông Biden, 80 tuổi, hiện là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Trước khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng vào năm 2020, ông đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền Mỹ.

    Vào tháng 11/2020, ông đã vượt qua cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc bầu cử đầy kịch tính để chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

    Thùy Dung (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-my-joe-biden-chinh-thuc-tuyen-bo-tai-tranh-cu-a573512.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan